07/11/2023 11:00 GMT+7

Tạm ngừng phiên tòa xử vụ tranh chấp giữa bà Đặng Thùy Trang và hoa hậu Thùy Tiên

Sáng 7-11, TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp hợp đồng vay tài sản và tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là bà Đặng Thùy Trang và bị đơn là hoa hậu Thùy Tiên.

Hoa hậu Thùy Tiên - Ảnh: T.L

Hoa hậu Thùy Tiên - Ảnh: T.L

Tại tòa, bà Đặng Thùy Trang cho rằng bà cho bà Tiên mượn tiền nên muốn đòi lại. Bà Trang đề nghị hội đồng xét xử hủy toàn bộ bản án sơ thẩm.

Được hỏi về việc có biết hậu quả pháp lý của việc để ông Nguyễn Quan Trọng đứng tên ký giấy vay tiền không, bà Đặng Thùy Trang cho rằng lúc này hai chị em (bà Trang và bà Tiên - PV) rất thân nhau, bản thân Thùy Tiên cũng biết đây là tiền của bà Trang, ông Trọng chỉ là người đứng giùm và bà nhờ ông Trọng đứng tên để dễ đòi tiền. Trong quá trình vay, bà Trang cũng cho biết từng đòi và bà Tiên nói cho thời gian cụ thể sẽ trả.

Trong khi đó, đại diện cho bà Thùy Tiên thống nhất với bản án sơ thẩm, yêu cầu hội đồng xét xử không chấp nhận đơn kháng cáo của bà Trang. Đại diện hoa hậu Thùy Tiên xác nhận chữ ký trong giấy mượn nợ là của bà Tiên. Tuy nhiên, bị đơn cho rằng trong suốt quá trình bà Tiên đi thi hoa khôi Nam Bộ, bà Tiên không nhận tiền hay bất cứ sự quan tâm, đầu tư nào của bà Trang.

Theo bị đơn, khi bà Tiên đi thi hoa khôi Nam Bộ, bà Trang làm quen và cho rằng Tiên là thí sinh tiềm năng. Thùy Tiên cho biết mình không có khả năng tài chính thì được bà Trang gợi ý ông Gia là người có tiềm lực kinh tế, có thể giúp bà Tiên. Sau đó, bà Tiên ký hợp đồng vay tiền và ghi đã nhận đủ vì nghĩ ký trước rồi sau đó sẽ được nhận tiền. Lúc ký giấy mượn nợ, bà Tiên không ý thức được hậu quả pháp lý của việc này.

Hội đồng xét xử yêu cầu bà Trang xác định là tranh chấp hợp đồng vay tài sản hay đòi tài sản. Bà Trang cho rằng bà đang đi đòi 1,5 tỉ đồng cho Thùy Tiên vay. Số tiền này của vợ chồng bà, ông Trọng chỉ là người đứng tên trên giấy mượn nợ.

Bà Trang khẳng định không hứa gì về việc hỗ trợ trang phục, trang điểm cho bà Tiên mà chỉ đưa tiền cho Tiên vay.

Đại diện Viện KSND TP.HCM đề nghị hội đồng xét xử y án sơ thẩm. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử quyết định tạm ngừng phiên tòa đến 14h ngày 14-11.

23-10 xử phúc thẩm vụ tranh chấp giữa hoa hậu Thùy Tiên và bà Đặng Thùy Trang23-10 xử phúc thẩm vụ tranh chấp giữa hoa hậu Thùy Tiên và bà Đặng Thùy Trang

Theo dự kiến, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp hợp đồng vay tài sản và tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là bà Đặng Thùy Trang và bị đơn là hoa hậu Thùy Tiên vào ngày 23-10.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên