07/02/2020 17:34 GMT+7

Tân bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ: Vinh dự lớn, trách nhiệm nặng nề

L.THANH
L.THANH

TTO - Chiều 7-2, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, ông Vương Đình Huệ - phó thủ tướng - được phân công làm bí thư Thành ủy, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội thay ông Hoàng Trung Hải.

Tân bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ: Vinh dự lớn, trách nhiệm nặng nề - Ảnh 1.

Ông Phạm Minh Chính - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức trung ương (bìa phải) - tặng hoa cho tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ (giữa) và ông Hoàng Trung Hải - Ảnh: NAM TRẦN

Tại hội nghị, ông Phạm Minh Chính - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức trung ương - đã thay mặt Bộ Chính trị công bố hai quyết định.

Theo đó, Bộ Chính trị phân công ông Vương Đình Huệ - ủy viên Ban cán sự Đảng, phó thủ tướng Chính phủ - thôi tham gia Ban cán sự Đảng Chính phủ. Bộ Chính trị đồng thời điều động ông Vương Đình Huệ tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

Bộ Chính trị cũng quyết định ông Hoàng Trung Hải - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy Hà Nội, thành viên Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng - thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và thôi giữ chức bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Hoàng Trung Hải được điều động giữ chức phó trưởng bộ phận thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Sau lễ công bố quyết định phân công cán bộ nêu trên, ông Trần Quốc Vượng - ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban bí thư - đã trao quyết định của Bộ Chính trị và tặng hoa cho ông Vương Đình Huệ và ông Hoàng Trung Hải.

Ông Vượng cho biết xuất phát từ tình hình thực tế của thủ đô, yêu cầu lãnh đạo của Bộ Chính trị trong thời gian tới, Bộ Chính trị đã thảo luận và quyết định ông Hoàng Trung Hải thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và thôi giữ chức bí thư Thành ủy TP Hà Nội và điều động làm phó trưởng bộ phận thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhằm phát huy kiến thức, năng lực nghiên cứu của ông Hải vào công việc chung của Đảng.

Để đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện, thường xuyên liên tục của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương Đảng đối với Đảng bộ TP Hà Nội, cũng theo ông Vượng, Bộ Chính trị đã họp, thảo luận, cân nhắc các mặt và quyết định phân công, điều động ông Vương Đình Huệ tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức bí thư Thành ủy Hà Nội, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội thay ông Hoàng Trung Hải.

Tân bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ: Vinh dự lớn, trách nhiệm nặng nề - Ảnh 2.

Ông Trần Quốc Vượng - ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bi thư - trao quyết định của Bộ Chính trị cho tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ - Ảnh: NAM TRẦN

"Đồng chí Vương Đình Huệ là cán bộ được đào tạo cơ bản đã qua nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng như tổng Kiểm toán Nhà nước, bộ trưởng Bộ Tài chính, trưởng Ban Kinh tế trung ương, phó thủ tướng Chính phủ", ông Trần Quốc Vượng đánh giá.

"Đồng chí Vương Đình Huệ có phẩm chất chính trị vững vàng, có kiến thức chuyên môn phù hợp với yêu cầu lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị của TP. Đồng chí Vương Đình Huệ nắm vững công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước ở trung ương, có uy tín, khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ và có bề dày kinh nghiệm công tác, am hiểu tình hình kinh tế của đất nước cũng như TP Hà Nội".

Ông Vượng tin tưởng trên cương vị mới, ông Vương Đình Huệ sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước cùng tập thể thường trực, Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ và nhân dân TP Hà Nội đoàn kết thống nhất một lòng, chung tay chung sức thực hiện thành công đại hội Đảng bộ TP lần 16 và nghị quyết 12 của Đảng, xây dựng Hà Nội phát triển, đổi mới sáng tạo, là trái tim, trung tâm đầu não về chính trị, kinh tế, y tế giáo dục, khoa học của cả nước.

Ông Vương Đình Huệ chia sẻ nhận thức sâu sắc nhiệm vụ được giao vừa là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề trước Đảng, Bộ Chính trị cùng Đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội.

Tân bí thư Thành ủy Hà Nội hứa cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, các cơ quan, đoàn thể và nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của thủ đô nghìn năm văn hiến và anh hùng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội tiếp tục phát triển bền vững.

Ông Hoàng Trung Hải: Mong nhân dân thủ đô thứ lỗi

Ông Hoàng Trung Hải phát biểu khi thôi chức bí thư Thành ủy Hà Nội - Video: NAM TRẦN

Được phân công nhiệm vụ mới vào thời điểm đúng tròn 4 năm sau khi được phân công làm bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Hoàng Trung Hải phát biểu: 4 năm làm việc ở đảng bộ TP Hà Nội không dài nhưng để lại trong ông nhiều tình cảm gắn bó, với vinh dự niềm tự hào to lớn khi được chung tay cống hiến vì một thủ đô văn hiến, anh hùng, phát triển giàu mạnh.

"Tôi đã cùng Đảng bộ, toàn hệ thống chính trị, nhân dân xây dựng thủ đô đạt một số kết quả. Tuy nhiên, tôi nhận thấy mình còn tồn tại nhiều thiếu xót, khuyết điểm và nhiều việc với thủ đô chưa hoàn thành. Do đó, tôi rất mong nhân dân thủ đô thứ lỗi", ông Hải bày tỏ.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ làm bí thư Thành ủy Hà Nội Phó thủ tướng Vương Đình Huệ làm bí thư Thành ủy Hà Nội

TTO - Tại cuộc họp sáng 7-2, Bộ Chính trị đã phân công Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội thay Ủy viên Bộ Chính trị Hoàng Trung Hải.

L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên