16/09/2023 12:56 GMT+7

Tăng cường kết nối đường cao tốc, đường sắt Việt Nam - Trung Quốc

Đây là một trong sáu đột phá về hợp tác với Quảng Tây (Trung Quốc) được Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu ra trong cuộc gặp với lãnh đạo khu tự trị này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay Bí thư khu ủy Quảng Tây Lưu Ninh - Ảnh: NHẬT BẮC

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay Bí thư khu ủy Quảng Tây Lưu Ninh - Ảnh: NHẬT BẮC

Sáng 16-9, sau khi đến thành phố Nam Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Lưu Ninh - bí thư khu ủy Quảng Tây (Trung Quốc).

Quảng Tây là nơi sinh động nhất của tình hữu nghị Việt - Trung

Tại cuộc gặp, Thủ tướng bày tỏ vui mừng đến thăm Quảng Tây, dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh thương mại - đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 20.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhắc lại việc vừa qua, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm khu vực cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan và trồng cây "hữu nghị" tại đây. Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba cũng tháp tùng trong chuyến thăm đó.

Theo Thủ tướng, chuyến thăm trên thể hiện sự coi trọng và ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Trong đó, Quảng Tây là địa phương thể hiện tập trung nhất, sinh động nhất của tình hữu nghị "vừa là đồng chí, vừa là anh em" giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt - Trung.

Thủ tướng cũng cảm ơn Quảng Tây đã gìn giữ các khu di tích liên quan Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian Người hoạt động cách mạng tại đây.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng mong muốn Quảng Tây tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, mở đường trong thúc đẩy giao lưu, hợp tác thực chất giữa hai nước.

Bí thư Quảng Tây Lưu Ninh bày tỏ trân trọng tình cảm tốt đẹp của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Việt Nam đối với địa phương.

Ông khẳng định Quảng Tây luôn coi trọng hàng đầu quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương Việt Nam.

Kim ngạch thương mại 8 tháng đầu năm 2023 đạt hơn 20 tỉ USD. Hai bên cũng đã khởi động xây dựng thí điểm mô hình cửa khẩu thông minh Hữu Nghị Quan - Hữu Nghị, vận hành thí điểm khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc)...

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Bí thư khu ủy Quảng Tây Lưu Ninh trong cuộc tiếp ngày 16-9 - Ảnh: DUY LINH

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Bí thư khu ủy Quảng Tây Lưu Ninh trong cuộc tiếp ngày 16-9 - Ảnh: DUY LINH

6 đột phá trong hợp tác với Quảng Tây

Trao đổi về hợp tác giữa hai bên thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa các địa phương hai bên.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nêu 6 đột phá về hợp tác trên các lĩnh vực với Quảng Tây. Một là, đột phá về hợp tác kết nối hạ tầng, trong đó tăng cường kết nối đường cao tốc và đường sắt.

Hai là, thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư, mở mới và nâng cấp cửa khẩu, tạo điều kiện thông quan hàng hóa.

Ba là, triển khai nhiều hơn nữa các hoạt động giao lưu nhân dân, giao lưu thanh niên, văn hóa, văn nghệ.

Bốn là, hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực cửa khẩu, bao gồm mô hình cửa khẩu thông minh để thúc đẩy hiệu suất thông quan, thúc đẩy thương mại hai chiều.

Năm là, thực hiện tốt 3 văn kiện về quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, triển khai tốt các hoạt động hợp tác giữa lực lượng chức năng hai bên khu vực biên giới.

Và cuối cùng là hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, trong đó đề nghị Quảng Tây tăng thêm các suất học bổng cho sinh viên Việt Nam.

Đáp lời, Bí thư Quảng Tây Lưu Ninh nhất trí sẽ phối hợp với các bộ ngành, địa phương Việt Nam làm sâu sắc các mặt hợp tác theo 6 hướng đột phá mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất.

Trong đó nhất là đẩy mạnh kết nối giao thông đường sắt và đường bộ, nâng cao hiệu suất thông quan nhờ mô hình cửa khẩu thông minh và tăng cường hợp tác cảng biển, hợp tác phòng chống tội phạm xuyên biên giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thành phố Nam Ninh thuộc Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây) sáng 16-9 và sẽ có bài phát biểu quan trọng tại lễ khai mạc CAEXPO, CABIS lần thứ 20 ngày 17-9.

Quảng Tây là địa phương giáp biên giới với 4 tỉnh của Việt Nam là Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn và Quảng Ninh.

Việt Nam là ‘cầu nối’ Trung Quốc với Đông Nam Á trong sáng kiến Vành đai và con đườngViệt Nam là ‘cầu nối’ Trung Quốc với Đông Nam Á trong sáng kiến Vành đai và con đường

Việt Nam có vị trí “cầu nối” Trung Quốc và các nước Đông Nam Á, vì vậy hợp tác giữa Việt Nam với Trung Quốc trong khung khổ sáng kiến Vành đai và con đường có ý nghĩa thúc đẩy kết nối khu vực.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên