Tag: tham gia giao thông

Sẽ mở thêm các đoạn được vượt trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đã chỉ đạo rà soát, bổ sung biển báo, vạch kẻ đường, hướng dẫn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Khách tiếc khi 'Chuyến xe Tiger miễn phí' kết thúc

Sau thời gian áp dụng, từ 13-1 đến 9-2, chiến dịch "Chuyến xe Tiger miễn phí" với sự phối hợp Xanh SM và Tiger Beer đã đi đến kết thúc với sự ủng hộ tích cực của người dân, hàng quán.

Đề xuất tăng phần trăm miễn giảm giá vé máy bay, tàu hỏa cho người cao tuổi

Sở Y tế TP.HCM đề xuất tăng phần trăm miễn giảm giá vé khi tham quan, du lịch hay tham gia giao thông công cộng như đi máy bay, tàu hỏa cho người cao tuổi.

Sở Y tế TP.HCM thông tin vụ việc một bác sĩ gây tai nạn giao thông

Sở Y tế TP.HCM cho biết bác sĩ Th. gây tai nạn giao thông tối 20-11 hiện đang công tác tại Bệnh viện Nhân dân 115. Trước vụ tai nạn, bác sĩ có uống bia.

Phạt người đi xe đạp ‘dính’ nồng độ cồn 90.000 đồng

Lần đầu tiên Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình xử phạt trường hợp đi xe đạp trên đường khi trong người có nồng độ cồn.

Dũng Salom bị khởi tố, tạm giam ở Hải Phòng

Cơ quan chức năng Hải Phòng vừa khởi tố hai người có hành vi 'chống người thi hành công vụ' khi bị kiểm tra do có dấu hiệu vi phạm khi tham gia giao thông. Một trong đó có biệt danh Dũng Salom là người khá nổi tiếng trên một diễn đàn về giao thông.

Mexico: Thành phố đầu tiên trên thế giới có lái xe bus toàn nữ

Ngày 11/9, chính quyền thành phố Queretaro, Mexico thông báo tuyển dụng 800 nữ tài xế làm việc tại công ty xe bus công cộng nhằm thay thế nam tài xế.

Vụ Trung tâm Pháp y Đà Nẵng: Bắt tạm giam lái xe tông chết nữ du khách

Công an quận Ngũ Hành Sơn đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với tài xế xe tải tông chết nữ du khách Bùi Thu H.

Hiệu ứng 'nút cổ chai': Nguyên nhân chính của tình trạng kẹt xe

Với thông điệp nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông, đặc biệt là giới trẻ về vấn nạn ùn tắc giao thông do hiệu ứng 'nút cổ chai' gây ra.

Gần 1,3 triệu người thiệt mạng trên đường mỗi năm

“Gần 1,3 triệu người thiệt mạng trên đường mỗi năm, trong đó chạy quá tốc độ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra những thảm kịch…”, tiến sĩ Tom Carroll nói.