28/03/2019 16:35 GMT+7

'Thần tài bóng đá' Dương Vũ Lâm trở lại

S.H
S.H

TTO - Vài tháng sau khi nghỉ hưu, cựu phó chủ tịch AFF (LĐBĐ Đông Nam Á hai nhiệm kỳ)- ông Dương Vũ Lâm- vừa được LĐBĐVN (VFF) chỉ định làm trưởng đoàn bóng đá nữ VN tham dự vòng loại thứ 2 của Olympic 2020.

Thần tài bóng đá Dương Vũ Lâm trở lại - Ảnh 1.

“Thần tài bóng đá” Dương Vũ Lâm (giữa) đã tái hợp cùng HLV Mai Đức Chung (trái). Ảnh: ANH HOÀNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Dương Vũ Lâm (chức vụ sau cùng ở VFF là trưởng đại diện phía Nam, nghỉ hưu từ cuối năm 2018) cho biết: "HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ VN - ông Mai Đức Chung - gọi điện thoại và nói rằng tôi có duyên với bóng đá cả nam lần nữ. Do vậy, đội tuyển bóng đá nữ muốn mời tôi tham gia với đội ở vòng đấu loại thứ 2 tranh vé dự Olympic 2020.

Tôi nhận lời vì quý ông Chung. Mặt khác, dù không còn làm việc cho VFF nhưng tôi vẫn còn muốn đóng góp cho bóng đá nước nhà ở bất kỳ phương diện nào. Còn nói rằng tôi là "thần tài bóng đá" thì quả thật tôi không dám nhận với lời xưng tụng như thế…".

Gọi ông Dương Vũ Lâm là "thần tài bóng đá" cũng không sai. Bởi ông là người có tới 2 danh hiệu vô địch AFF cùng đội tuyển VN vào năm 2008 rồi 2018 trong vai trò trưởng đoàn. Trong năm 2018, ông cùng đội U23 VN đoạt ngôi á quân U 23 châu Á, hạng 4 bóng đá nam ở Asiad cũng với vai trò tương tự.

Không chỉ may mắn với bóng đá nam, ở SEA Games 2017 ông Lâm còn giữ chức trường đoàn bóng đá nữ và đoạt HCV SEA Games. Tối 28-3, ông Lâm sẽ cùng đội tuyển bóng đá nữ VN bay sang Uzbekistan để thi đấu vòng loại thứ 2 Olympic 2020, diễn ra từ ngày 1 đến 9-4 cùng các đối thủ Jordan, Hong Kong và chủ nhà Uzbekistan. 

Trước chuyến đi này, đội tuyển nữ VN vừa có chuyến tập huấn một tuần tại Myanmar và thi đấu giao hữu hai trận với cùng tuyển nữ Myanmar với kết quả thắng 1-0 và thua 2-3.

Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm về Ban giải quyết khiếu nại VFF Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm về Ban giải quyết khiếu nại VFF

TTO- Ông Dương Vũ Lâm trưởng đoàn bóng đá VN tại AFF Cup 2018 sẽ thôi không giữ chức Trưởng văn phòng Liên đoàn bóng đá VN (VFF) tại khu vực phía Nam. Thay vào đó, từ năm 2019, ông Lâm sẽ là thành viên Ban giải quyết khiếu nại VFF.

S.H
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên