21/03/2013 07:34 GMT+7

Thanh Hóa: hơn 55ha đất dự án bỏ hoang mười năm

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TT - Mười năm qua, hơn 55ha đất thuộc dự án Nhà máy giấy và bột giấy Châu Lộc ở xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) bỏ hoang cho cỏ dại mọc.

SLZlO4iM.jpgPhóng to
Mặt bằng và nhà điều hành của Nhà máy giấy, bột giấy Châu Lộc bỏ hoang nhiều năm nay - Ảnh: Hà Đồng

Dự án xây dựng Nhà máy giấy và bột giấy Châu Lộc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 10-2002, do Tổng công ty Giấy VN làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng năm 2003. Dự kiến tổng mức đầu tư hơn 1.582 tỉ đồng...

Sau khi dự án khởi công, 63 hộ dân xã Châu Lộc nhận tiền đền bù và di dời đến khu tái định cư. Đến năm 2008, dự án này thực hiện xong phần san lấp mặt bằng. Sau đó, chủ đầu tư xây phần thô khu nhà điều hành của nhà máy rồi bỏ hoang từ đó đến nay.

Một nông dân ở thôn 2, xã Châu Lộc than thở: “Đất dự án này bỏ hoang nhưng mặt bằng san lấp cao hơn khu dân cư 7-8m, có độ dốc lớn, nên cứ mưa xuống là đất đá đổ ào ào vào nhà dân, làm bồi lấp đường giao thông, hệ thống thoát nước trong thôn, gây khó khăn cho dân”. Còn bà Nguyễn Thị Thông, ở thôn Châu Tử, xã Châu Lộc, cho biết: “Thấy tiếc đất tôi đem vừng, ngô ra đó trồng, nhưng cây không sống được vì mặt bằng nhà máy được san lấp bằng đất, đá. Lợi dụng mặt bằng bỏ hoang, thiếu sự trông coi, quản lý, ôtô chở rác thải đủ loại từ nhiều địa phương đem đến đây đổ trộm, gây ô nhiễm môi trường, người dân ở cạnh khu vực này lãnh đủ...”.

UBND huyện Hậu Lộc đã nhiều lần đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa thu hồi 55,7ha đất thuộc dự án này để trả lại cho địa phương sử dụng vào mục đích khác, tránh lãng phí. Theo thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa, Công ty cổ phần Giấy Thanh Hóa (được Tổng công ty Giấy VN cho phép thành lập để thực hiện dự án trên) đã thống nhất phương án lựa chọn vị trí đầu tư xây dựng nhà máy giấy khác trong Khu kinh tế Nghi Sơn (huyện Tĩnh Gia). Sau khi hoàn thành thủ tục cho công ty trên đầu tư xây dựng nhà máy giấy tại Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh sẽ thu hồi 55,7ha đất ở xã Châu Lộc để giao cho UBND huyện Hậu Lộc quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên