Thứ 4, ngày 25 tháng 5 năm 2022
Thanh tra Sở Xây dựng Bình Dương 'ngó lơ' chung cư không phép
TTO - Chung cư rộng cả chục ngàn mét vuông xây dựng không phép tới 4 tầng đã bị lập biên bản, buộc tháo dỡ nhưng sau đó lại tiếp tục thi công mà cơ quan thanh tra không có biện pháp xử lý kịp thời.

Chung cư xây dựng tổng cộng 4 tầng không phép và tái phạm 2 lần mới bị Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đình chỉ thi công - Ảnh: BÁ SƠN
Ngày 14-1, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức, ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh, phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, cho biết đã xác định trách nhiệm của thanh tra sở trong việc để xảy ra tình trạng tái phạm xây dựng không phép tại dự án chung cư C-River View ở phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một.
Chủ đầu tư chung cư này là Công ty cổ phần C-Holdings, do ông Nguyễn Quốc Cường (còn gọi là Cường "đô la") làm tổng giám đốc.
"Chúng tôi nhận thấy đây là thiếu sót của thanh tra sở nên khi kiểm điểm trách nhiệm cuối năm đã xác định thanh tra sở chưa hoàn thành nhiệm vụ", ông Tuấn Anh cho biết.
Bên cạnh việc hỗ trợ doanh nghiệp để hoàn thành thủ tục đất đai, xây dựng theo quy định pháp luật thì Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết sẽ xử lý nghiêm với chủ đầu tư.
Ngày 10-1, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt đối với hành vi xây dựng không phép (lần 2) khi dự án này đã xây được 4 tầng, gồm tầng hầm và 3 tầng nổi. Trước đó, vào tháng 2-2021, dự án này cũng đã bị lập biên bản, xử phạt vì chưa có giấy phép xây dựng.
Đáng chú ý, mặc dù tổng diện tích xây dựng không phép lên tới trên 11.700m2, có tình tiết tăng nặng là tái phạm nhưng số tiền xử phạt đối với doanh nghiệp vi phạm chỉ là 50 triệu đồng.

Mặc dù bị đình chỉ thi công vì không có giấy phép xây dựng nhưng nhiều nhân viên tiếp thị bán hàng tại dự án chung cư, ảnh chụp chiều 14-1 - Ảnh: BÁ SƠN
Theo quy định pháp luật, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã có văn bản buộc chủ đầu tư thực hiện tháo dỡ phần đã xây dựng không phép.
Tuy nhiên, ghi nhận của Tuổi Trẻ Online chiều 14-1, tại hiện trường dự án chung cư C-River View tuy không còn thi công rầm rộ như trước nhưng các hạng mục xây dựng khi chưa có giấy phép vẫn còn giữ nguyên. Nhiều môi giới thường xuyên túc trực tại dự án để tiếp thị, chào mời khách mua căn hộ.
Các công ty của gia đình ông Cường "đô la" đã có ít nhất 3 dự án chung cư tại Bình Dương. Trong đó ngoài dự án chung cư C-River View bị đình chỉ vì xây dựng không phép, các công ty do gia đình ông Cường "đô la" sở hữu còn có một dự án tại phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một đã cất nóc, một dự án tại thành phố Thuận An đã hợp tác với một doanh nghiệp khác mở bán.
Theo Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, lý do khiến công trình không phép xây tổng cộng 4 tầng, tái phạm 2 lần mới bị xử lý một phần do "dịch COVID-19" nên việc kiểm tra hiện trường bị hạn chế.
Ngoài ra, lãnh đạo sở cho rằng còn do đội trưởng phụ trách thành phố Thủ Dầu Một của thanh tra sở nghỉ hưu, do "công tác phối hợp" giữa thanh tra sở và chính quyền địa phương "còn hạn chế" nên đã để lặp lại tình trạng tái phạm tại dự án chung cư C-River View.
-
TTO - Người dân bị thu hồi đất với giá bồi thường 300.000 - 800.000 đồng/m2, sau đó doanh nghiệp phân lô bán nền giá 4,5 - 7 triệu đồng/m2. Suốt 4 năm qua, người dân bị thu hồi đất vẫn chưa được tái định cư.
-
TTO - Cụm công nghiệp Quảng Tâm có diện tích 35ha (huyện Tuy Đức) được UBND tỉnh Đắk Nông giao đất vào cuối năm 2009 và bị lấn chiếm cho đến nay. Suốt 12 năm qua, chính quyền các cấp tỉnh này lúng túng xử lý không xong.
-
TTO - Việc gom đất, thổi giá "đón đầu" hai dự án cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa và Chơn Thành (Bình Phước) - Gia Nghĩa (Đắk Nông) khiến chính quyền các địa phương vất vả ngăn chặn.
-
TTO - Hơn 100 dự án bất động sản với nhiều kiểu vướng mắc được Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) tổng hợp kiến nghị, gửi đến UBND TP.HCM và các cơ quan có thẩm quyền từ tháng 3 đến tháng 5-2022.
-
TTO - UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo Bộ Xây dựng về rà soát tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình đa chức năng Postef, số 61 Trần Phú (phường Điện Biên, quận Ba Đình).
-
TTO - Khu đất mà người mẫu Ngọc Trinh nói mới mua tiếp tục gây xôn xao, khi chủ sở hữu đích thực nói có người thuê đất của bà để tổ chức tiệc, sau đó xuất hiện hình ảnh Ngọc Trinh chụp với khu đất.
-
TTO - Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng sau khi kiểm tra thực địa tại Nông trường Quý Cao, huyện Tiên Lãng đã chỉ đạo tập trung xử lý dứt điểm vấn đề giải thể của doanh nghiệp cũng như tình trạng xây dựng trái phép tràn lan tại nông trường.
-
TTO - Sở Thông tin - truyền thông tỉnh Lâm Đồng cho biết đang thu thập các chứng cứ liên quan tới việc người mẫu Ngọc Trinh tung tin sai sự thật.
-
TTO - Dù không phải cán bộ, nhân viên thuộc Nông trường Quý Cao nhưng vẫn có đất giao khoán tại đây và ngang nhiên xây dựng công trình nhà ở kiên cố, biệt thự, nhà nghỉ... từ nhiều năm nay mà không bị cơ quan nào kiểm tra, xử lý dứt điểm.
-
TTO - Trong khi các nhà đầu tư lo lắng về việc tăng lãi suất, về chuỗi cung ứng và suy thoái kinh tế, các tỉ phú càng lo lắng hơn. Và họ đang đổ xô vào một loại tài sản đã được chứng minh về khả năng bảo vệ của cải: đất nông nghiệp.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận