31/10/2022 13:29 GMT+7

Tháo dỡ bungalow xây trái phép ở Phú Quốc

CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG

TTO - Hôm nay, UBND TP Phú Quốc đã huy động lực lượng xuống hỗ trợ hộ dân có bungalow, cầu dẫn xây trái phép ở ấp Cây Sao, xã Hàm Ninh tháo dỡ, di chuyển tài sản, trả lại hiện trạng ban đầu.

Tháo dỡ bungalow xây trái phép ở Phú Quốc - Ảnh 1.

Địa phương cho người xuống hỗ trợ ông Dũng tháo dỡ 8 bungalow và di dời tài sản - Ảnh: Tổ công tác đặc biệt Kiên Giang

Ngày 31-10, ông Huỳnh Quang Hưng - chủ tịch UBND TP Phú Quốc, Kiên Giang - cho biết  khoảng 7h30 sáng nay, địa phương đã huy động lực lượng chức năng và hơn 10 người xuống hỗ trợ cá nhân có bungalow, cầu dẫn xây trái phép ở ấp Cây Sao tháo dỡ, di dời tài sản giúp bà con. 

Theo ông Hưng, trước đó TP Phú Quốc đã họp triển khai phương án tổ chức thực hiện cưỡng chế bungalow của hộ ông Mai Trung Dũng xây dựng trái phép tám bungalow, cầu dẫn, lấn chiếm trên khu bảo tồn biển Phú Quốc với diện tích lấn chiếm trên biển khoảng 524,6m2.

Ngày 15-9, UBND TP Phú Quốc đã ra quyết định cưỡng chế buộc tháo dỡ các công trình trên. Đồng thời, UBND xã Hàm Ninh đã nhiều lần tuyên truyền vận động tổ chức, cá nhân có vi phạm tự nguyện tháo dỡ, di dời tài sản trái phép trên vùng biển vi phạm.

Ông Dũng cũng đã ký cam kết xin tự nguyện tháo, di dời tài sản từ đây cho đến trước ngày 8-11 sẽ làm xong. Hiện ông Dũng và mọi người đang tập trung tháo dỡ các bungalow trên.

"Việc thực hiện cưỡng chế lần này thể hiện sự quyết tâm của chính quyền Phú Quốc đối với công tác lãnh đạo, quản lý đất đai, thực thi pháp luật đúng theo quy định. Chúng tôi quyết tâm tháo dỡ. Không chỉ riêng hộ ông Dũng mà địa phương sẽ làm hết các bungalow xây trái phép còn lại ở trong khu vực này", ông Hưng nhấn mạnh.

Tháo dỡ bungalow xây trái phép ở Phú Quốc - Ảnh 2.

Ông Lê Văn Buôl ở ấp Cây Sao, xã Hàm Ninh cũng đã thuê xe, máy Kobe khắc phục hậu quả, trả lại hiện trạng ban đầu thực hiện chức năng bảo tồn biển Phú Quốc - Ảnh: Tổ công tác đặc biệt Kiên Giang

Trước đó, ngày 28-10, ở ấp Cây Sao, ông Lê Văn Buôl cũng đã khắc phục hậu quả và khôi phục tình trạng ban đầu của đất với diện tích 1.501,1m2, thực hiện chức năng khu bảo tồn biển Phú Quốc.

Như Tuổi Trẻ Online phản ánh trước đó, ở xã Hàm Ninh có nhiều bungalow, cầu dẫn, nhà ở xây trái phép. Ở khu vực nam đảo An Thới (phường An Thới), có cá nhân xây cầu đá ôm quanh mũi đảo Mây Rút Ngoài, gây tác động trực tiếp đến khu bảo tồn biển Phú Quốc… 

Còn đối với 79 căn biệt thự xây không phép ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, chính quyền cũng đang củng cố hồ sơ, đủ điều kiện sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Cuối tháng 10, Phú Quốc sẽ cưỡng chế tháo dỡ bungalow xây trái phép Cuối tháng 10, Phú Quốc sẽ cưỡng chế tháo dỡ bungalow xây trái phép

TTO - Cuối tháng 10 này, UBND TP Phú Quốc, Kiên Giang sẽ tiến hành kế hoạch cưỡng chế đối với các tổ chức, cá nhân có bungalow, nhà ở, cầu... xây dựng trái phép ở ấp Cây Sao, xã Hàm Ninh.

CHÍ CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên