29/12/2016 18:45 GMT+7

Thêm 1.700 căn hộ giá từ 100 triệu đồng cho công nhân

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - Ngày 29-12, UBND tỉnh Bình Dương và chủ đầu tư là Tổng công ty Becamex IDC (trực thuộc UBND tỉnh) đã khánh thành 1.700 căn hộ nhà ở xã hội và tiếp tục khởi công xây dựng thêm 1.500 căn hộ mới...

Đại diện Sở Tài nguyên và môi trường cùng UBND TP.Thủ Dầu Một trao chứng nhận sở hữu nhà cho người mua nhà ở xã hội - Ảnh: B.SƠN
Đại diện Sở Tài nguyên và môi trường cùng UBND TP Thủ Dầu Một trao chứng nhận sở hữu nhà cho người mua nhà ở xã hội - Ảnh: B.SƠN

Khu căn hộ nhà ở xã hội này nằm tại khu đô thị Định Hòa, trong khu vực thành phố mới Bình Dương.

Các căn hộ mới có vị trí “đắc địa” khi nằm liền kề Đại học Quốc tế miền Đông, cách trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương chưa đầy 2km. Mỗi căn hộ có diện tích 30m2 (trong đó sàn 20m2, gác 10m2) vẫn có giá chỉ từ 100 triệu đồng, có một số cải tiến về vật liệu, màu sắc… với thẩm mỹ đẹp hơn các căn hộ được xây dựng trước đây. 

Người lao động chỉ cần tạm trú tại Bình Dương 6 tháng trở lên là có thể đăng ký mua nhà. Mỗi tháng, người mua nhà chỉ cần trả góp từ 1-2 triệu đồng, bằng với tiền thuê trọ nhưng sau 5-7 năm sẽ có nhà.

Các dãy nhà ở xã hội giá 100 triệu mới được đưa vào sử dụng - Ảnh: B.SƠN
Các dãy nhà ở xã hội giá 100 triệu đồng mới được đưa vào sử dụng - Ảnh: B.SƠN

UBND tỉnh Bình Dương cho biết trong thời gian tới sẽ xây dựng các hạ tầng xã hội khác như trường học, nhà trẻ… kế bên các khu nhà ở xã hội để tăng cường tiện ích phục vụ cho người dân.

Ngoài các căn hộ diện tích 30m2, trong giai đoạn tiếp theo Bình Dương sẽ có thêm các nhà ở xã hội cao cấp hơn với diện tích từ 40-70m2 để phù hợp với nhu cầu của người dân trong tình hình mới.

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên