18/09/2020 18:27 GMT+7

Thêm 2 bệnh nhân COVID-19 mới nhập cảnh, Việt Nam điều trị khỏi gần như toàn bộ bệnh nhân

LAN ANH
LAN ANH

TTO - Chiều tối 18-9, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 2 bệnh nhân COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân tại Việt Nam lên 1.068 ca tính từ đầu mùa dịch. Hôm nay là ngày thứ 16 không ghi nhận bệnh nhân COVID-19 mới từ cộng đồng.

Thêm 2 bệnh nhân COVID-19 mới nhập cảnh, Việt Nam điều trị khỏi gần như toàn bộ bệnh nhân - Ảnh 1.

Kiểm tra nhiệt độ và sát khuẩn tay trước khi vào bệnh viện ở Hà Nội - Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo Bộ Y tế, thông tin ca bệnh COVID-19 mới (BN1067-1068), đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Khánh Hòa cụ thể như sau:

Ca bệnh 1067 (BN1067): bệnh nhân nam, 36 tuổi, ngụ xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau.

Ca bệnh 1068 (BN1068): bệnh nhân nam, 36 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, Cà Mau.

Ngày 11-9, cả 2 bệnh nhân có tiền sử tiếp xúc với ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Pakistan. Ngày 13 đến 15-9, cả 2 từ Pakistan quá cảnh Qatar, Hàn Quốc và nhập cảnh tại sân bay Cam Ranh trên chuyến bay QH461, được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Khánh Hòa.

Ngày 16-9, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur Nha Trang. Kết quả xét nghiệm ngày 17-9 cả 2 dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện 2 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm, Khánh Hòa.

Bộ Y tế cho biết tính đến 18-9, cả nước ghi nhận 1.068 bệnh nhân COVID-19, 941/1.068 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, 35 bệnh nhân tử vong, 39 người đã có từ 1-3 kết quả xét nghiệm âm tính, chuẩn bị được ra viện trong những ngày tới.

Hiện các cơ sở y tế cả nước chỉ còn khoảng 60 bệnh nhân còn dương tính. Đây là thời điểm số lượng bệnh nhân dương tính thấp nhất tính từ đầu tháng 8 đến nay.

Chiều 12-9: Việt Nam 0 ca COVID-19, hai bệnh nhân cuối cùng ở TP.HCM xuất viện Chiều 12-9: Việt Nam 0 ca COVID-19, hai bệnh nhân cuối cùng ở TP.HCM xuất viện

TTO - Hai bệnh nhân mắc COVID-19 cuối cùng tại TP.HCM được điều trị khỏi bệnh. TP.HCM cũng ngưng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại sân bay đối với người từ Đà Nẵng đến, chỉ thực hiện tại các địa điểm do trung tâm y tế quận, huyện thông báo.

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên