20/03/2021 09:45 GMT+7

Thêm 5 biệt thự cũ tại TP.HCM vào nhóm phải giữ nguyên trạng kiến trúc

D.N.HÀ
D.N.HÀ

TTO - UBND TP.HCM vừa có quyết định ban hành danh mục biệt thự cũ đợt 3, công nhận thêm 5 biệt thự thuộc nhóm 1.

Thêm 5 biệt thự cũ tại TP.HCM vào nhóm phải giữ nguyên trạng kiến trúc - Ảnh 1.

Biệt thự số 180 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 thuộc nhóm 1 - nhóm biệt thự phải giữ nguyên hiện trạng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

UBND TP.HCM vừa ban hành danh mục biệt thự cũ đợt 3, chính thức phân nhóm thêm 20 biệt thự cũ, trong đó có 5 biệt thự được xếp vào nhóm 1 - nhóm các biệt thự phải được giữ nguyên hình dáng kiến trúc bên ngoài, cấu trúc bên trong, mật độ xây dựng, số tầng và chiều cao.

Đó là các biệt thự tọa lạc tại địa chỉ số 115 Hai Bà Trưng (P.Bến Nghé, quận 1), biệt thự số 57 Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bến Thành, quận 1), biệt thự số 180 Nguyễn Đình Chiểu (phường Võ Thị Sáu, quận 3), biệt thự 201 Võ Thị Sáu (phường Võ Thị Sáu, quận 3) và biệt thự số 141 đường Võ Văn Tần (phường Võ Thị Sáu, quận 3).

Cũng trong đợt này, UBND TP công nhận thêm 11 biệt thự cũ thuộc nhóm 2 và 4 biệt thự cũ thuộc nhóm 3.

Thêm 5 biệt thự cũ tại TP.HCM vào nhóm phải giữ nguyên trạng kiến trúc - Ảnh 2.

Biệt thự số 141 đường Võ Văn Tần, quận 3 thuộc nhóm 1, nhóm biệt thự phải giữ nguyên hiện trạng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo quy định, các biệt thự cũ nhóm 2 phải được giữ nguyên kiến trúc bên ngoài, còn biệt thự nhóm 3 thì thực hiện theo các quy định về quy hoạch, kiến trúc và pháp luật về xây dựng.

Ngoài ra, chủ sở hữu biệt thự cũ thuộc nhóm 1 hoặc nhóm 2 không được phép thay đổi nguyên trạng ban đầu của biệt thự cũ; không phá dỡ biệt thự cũ nếu chưa bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ.

Nếu trường hợp phải phá dỡ để xây dựng lại thì phải theo đúng kiến trúc ban đầu, sử dụng đúng loại vật liệu, mật độ xây dựng, số tầng và chiều cao của biệt thự cũ.

Thêm 5 biệt thự cũ tại TP.HCM vào nhóm phải giữ nguyên trạng kiến trúc - Ảnh 3.

Biệt thự số 201 Võ Thị Sáu, quận 3 thuộc nhóm 1, nhóm biệt thự phải giữ nguyên hiện trạng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chủ sở hữu biệt thự không được tạo thêm kết cấu để làm tăng diện tích hoặc cơi nới, chiếm dụng không gian bên ngoài biệt thự cũ.

Như vậy, đến nay UBND TP.HCM đã phân loại được 171 biệt thự cũ, trong đó có 57 biệt thự thuộc nhóm 1, 86 biệt thự thuộc nhóm 2…

Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu xử nghiêm biệt thự xây không phép trên hồ Nam Phương Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu xử nghiêm biệt thự xây không phép trên hồ Nam Phương

TTO - Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng đã chỉ đạo Thành ủy TP Bảo Lộc xử lý nghiêm việc xây dựng biệt thự không phép ngay trong khu vực đất quy hoạch, hành lang hồ Nam Phương.

D.N.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên