07/04/2019 11:20 GMT+7

Thi đánh giá năng lực, điểm ưu tiên được tính thế nào?

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TTO - Nhiều thí sinh dự kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức, có nguyện vọng sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển thắc mắc việc cộng điểm ưu tiên ra sao.

Thi đánh giá năng lực, điểm ưu tiên được tính thế nào? - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2019 do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 40 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 10 điểm theo thang điểm 1.200.

Cụ thể: nhóm ưu tiên 1 được cộng 80 điểm, nhóm ưu tiên 2 được cộng 40 điểm. Khu vực một được cộng 30 điểm, khu vực 2 - nông thôn được cộng 20 điểm và khu vực 2 được cộng 10 điểm.

Ví dụ: nếu thí sinh Trần Văn A thuộc nhóm ưu tiên 1 và khu vực 2 - nông thôn thì thí sinh này được cộng điểm ưu tiên như sau: 80 + 20 = 100 điểm.

Các nhóm đối tượng và khu vực ưu tiên được phân chia theo quy định trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng và trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2019 của Bộ GD-ĐT.

Trong khi đó, thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển vào các trường ĐH - CĐ khác ngoài ĐH Quốc gia TP.HCM cũng được tính điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng theo quy chế và quy định của các trường này.

Thí sinh cần tham khảo cụ thể trong đề án tuyển sinh có đăng trên website của các trường.

'Đua nhau' tổ chức thi đánh giá năng lực

TTO - Sau kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2019 do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức sẽ có hàng loạt trường ĐH cũng tổ chức thi riêng. Thời gian diễn ra kỳ thi này không còn lâu nữa nhưng đến nay các trường này đều mới đang trong quá trình chuẩn bị.

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên