08/02/2024 19:05 GMT+7

Thí điểm đưa du khách lên đỉnh Hòn Bà

Tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đồng ý việc cho thí điểm tham quan đỉnh Hòn Bà nhằm tạo điều kiện cho người dân và du khách được đến các công trình lịch sử, tự nhiên tại đây.

Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà có nhiều tiềm năng khai thác du lịch - Ảnh: MINH CHIẾN

Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà có nhiều tiềm năng khai thác du lịch - Ảnh: MINH CHIẾN

Theo văn bản, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà phối hợp các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức chương trình cho người dân và du khách lên tham quan đỉnh Hòn Bà, di tích nhà làm việc của bác sĩ Yersin ngay trong dịp Tết Nguyên đán 2024.

Hướng dẫn người dân và du khách đến tham quan tuân thủ các nội quy của khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà…

UBND tỉnh giao Sở Du lịch phối hợp với các cơ quan thẩm định, quy định phương án tổ chức tour; kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình tour sau 3 tháng thí điểm thực hiện; báo cáo kết quả và đề xuất UBND tỉnh trước ngày 15-5-2024.

Đồng thời, Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa xúc tiến quảng bá các chương trình tour đến với người dân địa phương, du khách.

UBND tỉnh cũng giao Sở Văn hóa và Thể thao nghiên cứu phục hồi di tích nhà làm việc của bác sĩ Yersin, các công trình phụ trợ.

Sở Giao thông vận tải phải kiểm tra, bảo dưỡng và có kế hoạch nâng cấp hạ tầng giao thông tuyến đường đi Hòn Bà.

Các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo an ninh, công tác phòng cháy chữa cháy; vệ sinh môi trường tại khu vực tham quan.

Vẻ đẹp của Hòn Bà vẫn chưa được khai thác xứng với tiềm năng - Ảnh: MINH CHIẾN

Vẻ đẹp của Hòn Bà vẫn chưa được khai thác xứng với tiềm năng - Ảnh: MINH CHIẾN

Du khách tham quan nhà làm việc của bác sĩ A. Yersin - Ảnh: MINH CHIẾN

Du khách tham quan nhà làm việc của bác sĩ A. Yersin - Ảnh: MINH CHIẾN

Ông Trần Minh Đức, phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, cho hay hiện đang có tour du lịch "Theo dấu chân bác sĩ Yersin", trong đó có lộ trình đưa khách lên tham quan nhà làm việc của bác sĩ Yersin.

Tuy nhiên những điểm đến này nằm trong khu bảo tồn nên không thể khai thác thường xuyên, hiện vẫn chưa có tour chính thức lên Hòn Bà.

"Việc thí điểm đưa khách lên tham quan đỉnh Hòn Bà sẽ khai thác vẻ đẹp của thiên nhiên, thế mạnh du lịch. Trước mắt phải hoàn thiện cơ sở hạ tầng, các điểm tham quan để đáp ứng phục vụ du khách", ông Đức nói.

Theo ông Đinh Văn Thiệu - phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, tuy thí điểm cho du khách đến tham quan nhưng vẫn phải đi theo tour dưới sự tổ chức của doanh nghiệp, hội lữ hành và được sự giám sát của cơ quan chức năng vì đây là khu bảo tồn thiên nhiên.

Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà được thành lập năm 2005 theo quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa, có tổng diện tích hơn 19.000ha.

Trước đó UBND tỉnh cũng đã phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí ở khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà giai đoạn từ 2023 - 2029.

Theo đề án, mục tiêu đến năm 2029 sẽ thu hút trên 10.000 lượt khách đến khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà với khoảng 1.000 lượt khách quốc tế; lượng khách lưu trú đạt trên 30% và tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 10 tỉ đồng.

Không thể khai thác du lịch tràn lan ở Hòn BàKhông thể khai thác du lịch tràn lan ở Hòn Bà

TTO - Hòn Bà cách TP Nha Trang chừng hơn 40km, được xem là dải 'núi thiêng' của Khánh Hòa, nơi lưu giữ nhiều ký ức về nhà bác học A. Yersin. Nay Hòn Bà đang được khảo sát làm du lịch.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên