16/11/2017 13:41 GMT+7

Thị trường quà tặng ngày Nhà giáo: Khi người bán cũng gửi chữ "tri ân"

NGUYỄN TRÍ - QUỲNH KHÔI
NGUYỄN TRÍ - QUỲNH KHÔI

TTO - Dù còn đến hai ngày cuối tuần để chuẩn bị nhưng thị trường TP.HCM đã kịp "chộn rộn" không khí mua sắm quà tặng nhân dịp ngày Nhà giáo VN sắp đến.

Thị trường quà tặng ngày Nhà giáo: Khi người bán cũng gửi chữ tri ân - Ảnh 1.

Chị Hương và bé Ngọc Hân (Trường tiểu học Bế Văn Đàn) tìm mua quà tặng n gày 20-11 cho giáo viên chủ nhiệm - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Không chỉ có hoa, nhiều tặng phẩm độc đáo, đẹp mắt cũng được nhiều nhà kinh doanh tung ra thị trường mang đến nhiều sự lựa chọn để việc tri ân không chỉ trọn vẹn về mặt tinh thần, mà những món quà còn mang tính thiết thực trong đời sống hàng ngày của quý thầy cô.

Quà lưu niệm vẫn "hot"

Chần chừ trước một loạt mẫu tranh, từ có gắn đồng hồ đến loại trọn bộ nhiều tấm, hoặc tranh theo chủ đề phong thủy, thiên nhiên… đôi bạn Lê Anh - Ngọc Quyên (lớp 11, trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Q. Tân Bình), quyết định chọn mẫu tranh thể hiện phong cảnh thiên nhiên, có đính kèm đồng hồ trên tranh khá đẹp mắt để làm quà tặng cho cô giáo chủ nhiệm của lớp, có mức giá 500.000 đồng/bức.

Theo chị Lê Thị Ánh Nguyệt, đại diện công ty chuyên về đồng hồ tranh Suemall (Q. Tân Bình) dịp ngày lễ 20-11 này, đơn vị đã đưa ra thị trường khoảng 500 sản phẩm tranh các loại có giá dao động từ 300.000-500.000 đồng/sản phẩm, với chất liệu làm từ khung bằng gỗ, được in PP cán mờ lên khung.

"Tôi thấy mấy em tới đây mua tặng thầy cô thường thích chọn mẫu tranh hoa lan tím có gắn đồng hồ treo phòng khách, hoặc treo nhà bếp. Không chỉ chọn mẫu của cửa hàng thiết kế sẵn, khách còn tự chọn tranh, rồi chỉnh sửa nội dung, thêm câu chúc theo ý thích riêng của mình nữa", chị Nguyệt thông tin.

Vì yêu cầu khá đa dạng, nhưng hiểu được mục đích tặng là để tri ân ngày thầy cô nên chúng tôi cũng chăm chút hơn, và cũng chỉ lấy giá bằng với mức giá của ngày thường.

Một chủ shop hoa tươi

Một sản phẩm lưu niệm khác cũng không kém phần nhộn nhịp là in hình trên ly sứ, kể cả in hình nhân vật. Tại cơ sở in ly sứ Lê Nguyễn (Q. Tân Bình), khoảng 1.000 sản phẩm ly  sứ,  in nhiều chủ đề hình ảnh khác nhau, đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Theo anh Lê Hoàng Nguyên, quản lí kỹ thuật của cơ sở, nhờ thời gian in nhanh và số lượng nhiều nên nhiều trường học đã chọn in sỉ số lượng lớn. Khách đến in hình cũng rất đa dạng từ hình ảnh học sinh, lớp học in lên ly, in hình logo trường, kỷ niệm với thầy cô… đều có đủ.

Nếu đặt sỉ khách hàng chỉ cần gửi hình qua mail của cửa hàng và thanh toán trước một nửa rồi thanh toán phần còn lại khi lấy hàng. Hiện giá bán sỉ dao động từ 21.000-35.000 đồng/sản phẩm tùy vào số lượng in ít hay nhiều (từ 100-1.000 ly), trong khi bán lẻ từ 50.000 - 70.000 đồng/sản phẩm.

Thị trường quà tặng ngày Nhà giáo: Khi người bán cũng gửi chữ tri ân - Ảnh 3.

Chị Ngọc An cùng con gái Khả Vi (Trường Tiểu học Lam Sơn) tìm mua quà tặng ngày 20-11 cho giáo viên chủ nhiệm - ẢNH: QUANG ĐỊNH

"Do phải sử dụng ly đã phủ lớp phôi để in chuyển nhiệt nên hầu hết ly nguyên liệu cửa hàng đều được nhập khẩu", anh Nguyên thông tin.

Trong khi đó, theo các shop kinh doanh hoa tươi, do ngày Nhà giáo 20-11 năm nay rơi vào ngày đầu tuần nên cũng có khá nhiều hoạt động "offline" được các sinh viên, học sinh tổ chức dịp cuối tuần đến tận nhà để thăm hỏi, đặc biệt là các giáo viên cũ, nên lượng hoa đặt để giao vào ngày cuối tuần tăng khá mạnh.

Chị Lê Hồng Hạnh, chủ shop hoa tươi M.K trên đường Trần Quang Diệu (Q.3), cho hay chị nhận được hơn 20 yêu cầu kết hoa với chủ đề "Tri ân", giao vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật tới. 

"Vì yêu cầu khá đa dạng, nhưng hiểu được mục đích tặng là để tri ân ngày thầy cô nên chúng tôi cũng chăm chút hơn, và cũng chỉ lấy giá bằng với mức giá của ngày thường. Toàn bộ hoa đặt kết theo yêu cầu người mua được chọn ở mức giá dao động 500.000-700.000 đồng/bó", chị Hạnh chia sẻ.

Thị trường quà tặng ngày Nhà giáo: Khi người bán cũng gửi chữ tri ân - Ảnh 4.

Nhiều giống hoa hồng Hà Lan quý hiếm lớn bằng chén cơm, mùi thơm với màu hoa lạ, trong đó màu mới là màu cà phê, được Dalat Hasfarm nhập về cho mùa quà tặng ngày Nhà giáo 20-11 - Ảnh: KH.NGỌC

Riêng tại hệ thống Dalat Hasfarm, loại hoa hồng nhập giống từ Hà Lan có kích thước to bằng… chén ăn cơm cũng "ra mắt" thị trường, với mức giá từ 32.000-68.000 đồng/bông.

Theo chị Khánh Kiều, khách đến mua hoa tại cửa hàng, hoa hồng Hà Lan cho mùi thơm dịu, với nhiều màu sắc lựa chọn, kể cả màu rất lạ là màu cà phê mới xuất hiện, càng khiến thị trường hoa thêm nhiều lựa chọn sinh động.

Tặng phẩm thiết yếu đắt hàng

Không chỉ tăng thêm nguồn hàng cho các loại sổ, sách, bút… hàng loạt hệ thống nhà sách trong thành phố cũng tăng cường thêm nhiều tặng phẩm là các chủng loại hóa mỹ phẩm, nước hoa, từ bình dân cho đến cao cấp, dưới dạng quà gói sẵn để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Tại nhà sách Nguyễn Văn Cừ (Q.Bình Thạnh), nhân viên quầy hàng lưu niệm cũng vừa cho lên kệ hàng trăm mẫu mỹ phẩm như bộ sưu tập nước hoa, sữa tắm, dầu gội với các thương hiệu phổ biến như Enchanteur, Gervenne…, có mức giá từ 100.000 đồng/sản phẩm trở lên để khách hàng dễ lựa chọn.

Thị trường quà tặng ngày Nhà giáo: Khi người bán cũng gửi chữ tri ân - Ảnh 5.

Xu hướng tặng quà 20-11 năm nay và giá cả trên thị trường - Đồ họa: TUẤN ANH

Theo người bán hàng tại nhà sách, ngoài việc nhận gói quà ngay tại chỗ, các sản phẩm bán ra của đơn vị còn loại gói sẵn với túi xách có nơ và thiệp xinh xắn đính  kèm.

"Tôi đã chuẩn bị hoa cho con tặng các thầy cô. Nhưng thêm một chút quà tặng thiết thực này, tôi nghĩ quý thầy cô sẽ vui thêm vì các con cũng có lòng muốn chăm chút cho vẻ bề ngoài của thầy, cô thêm phần tươi mới khi đứng lớp", chị Hà Thanh vui vẻ nói khi đang lựa hộp quà đựng cà vạt khá đẹp mắt để tặng cho thầy chủ nhiệm của cô con gái đang học lớp 8.

Thị trường quà tặng ngày Nhà giáo: Khi người bán cũng gửi chữ tri ân - Ảnh 6.

Cô giáo Phạm Thị Hà, giáo viên Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q. Tân Bình, TP.HCM) may áo dài để dự lễ 20-11 của trường - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trong khi đó, tại khu vực kinh doanh vải các loại trên đường Hai Bà Trưng (Q.3), nơi có hàng chục tiệm may áo dài dọc trên con phố sầm uất này, nhiều hộ kinh doanh cho biết lượng vải  bán ra, chủ yếu là loại vải để may áo dài trong tuần đã tăng hơn 20% so với các tuần trước đó.

Trong đó, mức giá phiếu quà tặng may đo cao cấp nhất lên đến 2,5 triệu đồng/phiếu, đã được không ít phụ huynh có điều kiện đặt mua với hạn sử dụng phiếu kéo dài đến hết năm sau, như một cách để làm quà tặng phù hợp cho dịp tết âm lịch lẫn mùa khai giảng năm học tới.

NGUYỄN TRÍ - QUỲNH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên