24/09/2021 20:52 GMT+7

Thiếu... giấy xuất xưởng, 200.000 liều vắc xin phòng COVID-19 chưa thể tiêm cho dân

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Lô vắc xin 200.000 liều được cấp cho Quảng Trị tiêm đợt 7, dự kiến bắt đầu từ ngày 24-9. Tuy nhiên, số vắc xin này hiện vẫn chưa thể đưa ra khỏi kho vì chưa có… giấy xuất xưởng.

Thiếu... giấy xuất xưởng, 200.000 liều vắc xin phòng COVID-19 chưa thể tiêm cho dân - Ảnh 1.

Hiện số người được tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại Quảng Trị vẫn đang rất thấp - Ảnh: QUỐC NAM

Tối 24-9, Ban Chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 tỉnh Quảng Trị xác nhận lô vắc xin 200.000 liều được Bộ Y tế cấp đã về đến kho tại Quảng Trị 2 ngày qua. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại lô này vẫn chưa đưa ra tiêm cho người dân được vì thiếu giấy xuất xưởng.

Trước đó, tỉnh Quảng Trị đã chuẩn bị cho đợt tiêm thứ 7. Để phục vụ cho đợt tiêm này, Bộ Y tế đã cấp về cho tỉnh này 200.000 liều vắc xin vào ngày 22-9.

Tỉnh này đã lên kế hoạch tiêm từ 24-9 đến trước ngày 10-10 sẽ hoàn thành cho các đối tượng tuyến đầu chống dịch, lao động tại các khu kinh tế, cụm công nghiệp; công nhân viên tại các cơ quan, đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp, giáo viên, tiểu thương..

200.000 liều vắc xin này đã được phân bổ về các huyện, thị xã, thành phố. Tuy nhiên, do thiếu giấy xuất xưởng từ Bộ Y tế, nên đến hết ngày 24-9 các đơn vị vẫn chưa tổ chức tiêm được.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Hoàng Nam, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nói hiện đã giao cho ngành y tế liên hệ với Bộ Y tế tìm giải pháp.

"Thông thường giấy này sẽ được cấp kèm theo lô vắc xin khi phân bổ về các địa phương. Có lẽ lô này bị sót", ông Nam nói.

Được biết, Quảng Trị là một trong số 10 địa phương có tỉ lệ tiêm vắc xin thấp nhất trong cả nước. Tuy nhiên, tỉ lệ tiêm vắc xin thấp là do chưa nhận đủ vắc xin theo quyết định phân bổ.

Hiện tỉnh này có 40.409 người đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng COVID-19, 28.137 người tiêm 1 mũi. TP Đông Hà của tỉnh này hiện đang thực hiện chỉ thị 16 của Chính phủ vì có nhiều ca F0.

Vắc xin COVID-19 càng thiếu, càng rộ nạn lừa đảo Vắc xin COVID-19 càng thiếu, càng rộ nạn lừa đảo

TTO - Lợi dụng tình trạng thiếu vắc xin COVID-19, nhiều nhóm tội phạm đang âm mưu lừa đảo cả các chính phủ khi chào bán những hợp đồng "ma" cung cấp vắc xin COVID-19 hàng triệu USD.

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên