22/04/2023 19:17 GMT+7

Thiếu liên kết, ký xoài keo rớt giá còn chưa bằng li trà đá

Giá xoài keo từ 14.000 đồng/kg “lao dốc” còn 2.500 đồng/kg khiến nông dân trồng xoài keo vùng biên giới “điêu đứng” vì không ai mua, xoài bỏ chất từng đống phải mang về cho heo ăn.

Ký xoài keo thua ly trà đá mà còn hổng có người mua - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Quýt nhặt xoài keo bị công nhân loại bỏ về cho heo ăn - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 22-4, ghi nhận của Tuổi Trẻ Online từ quốc lộ 91, đoạn từ thị xã Tịnh Biên đến dọc tuyến 957, huyện An Phú, tỉnh An Giang có rất nhiều người bán xoài keo ven đường với giá "bèo", 10.000 đồng/3kg.

Trên tuyến đường 957, đoạn xã Khánh Bình, huyện An Phú vẫn có nhiều công nhân đang thu hoạch, lựa xoài cho chủ xoài và đóng thùng vận chuyển đi.

Xoài keo trúng mùa mà lòng nông dân héo hắt

Đang loay hoay nhặt đống xoài do nhóm công nhân loại bỏ tại bãi đất trống ven đường, ông Nguyễn Văn Quýt (67 tuổi, ngụ xã Khánh Bình, huyện An Phú) nói năm nay xoài keo rớt giá thê thảm, chỉ còn 2.500 đồng/kg nhưng không có người mua.

Một tháng trước, vườn xoài keo hơn 2ha của ông thu hoạch bán cho thương lái với giá 14.000 đồng/kg. 

Sau khi trừ hết chi phí ông thu về hơn 150 triệu đồng. Còn giờ chỉ còn 2.500 đồng/kg nhưng không có người mua.

"Đống xoài này bị loại, gần cả tấn nên tôi lại lượm về cho heo ăn. Bà con vùng An Phú đa số trồng xoài keo lai Campuchia. 

So với cùng kỳ, giá xoài năm nay rớt thê thảm. Trồng xoài này giá phải từ 10.000 đồng/kg trở lên mới có lời, như giờ thì lỗ nặng", ông Quýt giải thích.

Ông H., một doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu xoài tại cửa khẩu Khánh Bình, huyện An Phú, cho biết xoài keo rớt giá mạnh là do xuất khẩu xoài sang Trung Quốc bị "tắc". 

Doanh nghiệp của ông thường nhập vô khoảng 400 tấn xoài/tháng và hiện phải bán đổ bán tháo để giảm thiệt hại.

"Lúc đặt cọc xoài tương đương 6.000 đồng/kg nhưng bây giờ chỉ bán lại 2.500 đồng/kg, lỗ hơn 3.000 đồng/kg mà không có người mua. Tôi ký kết hợp đồng xuất khẩu cho công ty ở Long An nhưng họ nói do phía Trung Quốc chậm thu mua nên phải giảm mua. Bây giờ phải bán đổ bán tháo giảm bớt thiệt hại", ông H. chia sẻ.

Ký xoài keo thua ly trà đá mà còn hổng có người mua - Ảnh 3.

Công nhân thu hoạch xoài keo ven đường tỉnh lộ 957, đoạn xã Khánh Bình, huyện An Phú - Ảnh: BỬU ĐẤU

Phải liên kết để bao tiêu cho xoài

Ông Trương Chí Thông - phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện An Phú - thừa nhận giá xoài keo trên địa bàn huyện An Phú và một số địa phương lân cận đã giảm mạnh.

Huyện An Phú có trên 2.000ha trồng xoài nhưng đa số xoài keo chưa có liên kết với doanh nghiệp. Vì vậy, hiện nay đa số nông dân tự tìm thương lái bán xoài.

"Đang vào mùa thu hoạch xoài nên giá xoài keo giảm rất mạnh. Có loại giảm trên 40% nhưng cũng có loại giảm sâu. Nguyên nhân chính do nông dân trồng xoài nhưng chưa có liên kết với doanh nghiệp. Một phần do 'đụng hàng' với xoài nhập khẩu", ông Thông nói.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Sĩ Lâm - giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang - cho hay An Giang hiện có gần 10.000ha trồng xoài các loại. Sở vừa chỉ đạo toàn ngành rà soát lại diện tích trồng xoài để cho nông dân liên kết với doanh nghiệp bao tiêu trồng xoài.

"Chúng tôi đã ký kết với Hội Nông dân tỉnh và các doanh nghiệp để vận động người dân trồng xoài phải liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Bây giờ trồng cây gì phải có sự liên kết mới đảm bảo lợi nhuận cho nông dân. Còn bà con nào không tham gia liên kết thì phải rơi vào tình trạng được mùa - rớt giá như hiện nay", ông Lâm nói.

Xoài rớt giá thê thảm, nông dân Đồng Tháp khốn khổXoài rớt giá thê thảm, nông dân Đồng Tháp khốn khổ

TTO - Nông dân Đồng Tháp đang bước vào đợt thu hoạch xoài chính vụ, tuy nhiên giá xoài hiện thấp kỷ lục, thua lỗ khoảng 5.000đ/kg làm nhiều nhà vườn lo lắng không biết có nên đầu tư tiếp tục hay tạm thời bỏ vườn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên