02/12/2019 16:23 GMT+7

Thiếu tá công an phá nhà công vụ rồi xây nhà trái phép

LÂM THIÊN
LÂM THIÊN

TTO - UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã lập biên bản xử phạt hành chính vụ thiếu tá công an phá nhà công vụ xảy ra tại khu tập thể Công an tỉnh Lâm Đồng (số 1 Lương Thế Vinh, phường 3).

Căn nhà được xây dựng với móng nền và tường kiên cố - Video: LÂM THIÊN

Liên quan đến vụ thiếu tá công an phá nhà công vụ rồi xây nhà trái phép, ngày 2-12, ông Võ Ngọc Trình, phó chủ tịch UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết cơ quan chức năng đình chỉ thi công ngôi nhà trên.

Thiếu tá công an phá nhà công vụ là ông Lê Bá Tuyến, đội trưởng thuộc Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Lâm Đồng.

Ngôi nhà trên được cấp cho ông Lê Bá Tuyến vào khoảng năm 2002, có diện tích 150m2.

Thiếu tá công an phá nhà công vụ rồi xây nhà trái phép - Ảnh 2.

Không hề xin phép cơ quan chức năng, nhưng ông Tuyến đã ngang nhiên đập bỏ nhà công vụ để xây một căn nhà mới hoàn toàn - Ảnh: LÂM THIÊN

Khoảng một tháng nay, ông Tuyến tổ chức đập bỏ toàn bộ căn nhà công vụ và xây dựng một căn nhà mới trên nền đất căn nhà này nhưng không xin phép cơ quan chức năng, chính quyền địa phương. 

Theo quy định, những người sống tại khu tập thể này hằng năm nếu muốn cơi nới thêm phòng ốc phải xin phép chính quyền địa phương, cơ quan chức năng và chỉ được xây dựng trong phạm vi nhỏ cho phép. 

Tuy nhiên, ông Tuyến lại đập bỏ hết căn nhà công vụ và xây thành một căn nhà mới khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Qua ghi nhận tại hiện trường, ngôi nhà đã được xây dựng xong phần móng khá kiên cố, tường và cửa đi đã được hoàn thiện phần thô với diện tích khoảng 150m2.

Thiếu tá công an phá nhà công vụ rồi xây nhà trái phép - Ảnh 3.

Khu tập thể nơi phát hiện vụ việc - Ảnh: LÂM THIÊN

Ông Võ Ngọc Trình - phó chủ tịch UBND TP Đà Lạt - cho biết vị thiếu tá công an phá nhà công vụ hoàn toàn không xin phép TP về việc xây nhà.

"Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND TP đã lập tức cử lực lượng chức năng và phối hợp với Phòng hậu cần Công an tỉnh (đơn vị đang quản lý khu nhà công vụ) đến hiện trường xử lý. Trước mắt, UBND TP lập biên bản xử phạt hành chính về lỗi xây dựng trái phép và yêu cầu ông Tuyến phải ngưng xây dựng", ông Trình nói.

Trả lời về vụ thiếu tá công an phá nhà công vụ, Phòng hậu cần Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết sau khi vụ việc xảy ra, đơn vị đã yêu cầu ông Tuyến tháo dỡ phần đang xây dựng, trả lại hiện trạng cũ. Trong 3 - 4 ngày phải thực hiện xong phần tháo dỡ.

Phạt người xây nhà thờ tộc trái phép ở đất rừng 20 triệu đồng Phạt người xây nhà thờ tộc trái phép ở đất rừng 20 triệu đồng

TTO - Một hộ dân ở huyện Phú Ninh, Quảng Nam bị xử phạt 20 triệu đồng vì tự ý xây các công trình kiên cố trên đất rừng sản xuất.

LÂM THIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên