13/02/2020 10:29 GMT+7

Thu hồi danh hiệu tập thể lao động xuất sắc của phòng vì nữ cán bộ sinh con thứ 3

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2019 của Phòng Nghiệp vụ 4 - Tổng hợp, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam vừa bị tỉnh Quảng Nam có quyết định thu hồi vì phát hiện một nữ cán bộ sinh con thứ 3.

Thu hồi danh hiệu tập thể lao động xuất sắc của phòng vì nữ cán bộ sinh con thứ 3 - Ảnh 1.

Trụ sở Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam - Ảnh: LÊ TRUNG

Ngày 13-2, UBND tỉnh Quảng Nam cho hay Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa ký quyết định thu hồi danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc năm 2019" với Phòng Nghiệp vụ 4 - Tổng hợp thuộc Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Nam.

Nguyên nhân bị thu hồi do UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam phát hiện 1 nữ cán bộ Phòng Nghiệp vụ 4 - Tổng hợp sinh con thứ 3.

Khi làm thủ tục đề nghị tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc không phát hiện nhưng khi có quyết định khen thưởng của UBND tỉnh, đơn vị này mới phát hiện nữ cán bộ sinh con thứ ba nên phòng Nghiệp vụ 4 đề nghị thu hồi.

UBND tỉnh cũng giao Sở Nội vụ có trách nhiệm thu hồi hiện vật khen thưởng đã cấp cho Phòng nghiệp vụ 4 - Tổng hợp.

Trước đó, ngày 25-12-2019, UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định khen thưởng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc năm 2019" cho phòng này.

Không phạt người sinh con thứ 3 Không phạt người sinh con thứ 3

TTO - Lần đầu tiên sau hơn 50 năm, Việt Nam thay đổi chính sách dân số, từ sinh đẻ có kế hoạch sang “nới” mức sinh, đồng thời với những thay đổi căn bản về quy mô, phân bố, chất lượng dân số.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên