25/10/2017 14:39 GMT+7

Thu hồi quyết định cho thuê đất tại dự án cảng Kê Gà

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Bình Thuận vừa thu hồi các quyết định cho thuê đất đối với Tập đoàn công nghiệp Than - khoáng sản Việt Nam tại dự án cảng Kê Gà ở xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam.

Thu hồi quyết định cho thuê đất tại dự án cảng Kê Gà - Ảnh 1.

Nhiều khu du lịch đang xây dựng bị bỏ hoang tại dự án cảng Kê Gà - Ảnh: ĐỨC TRONG

Tin từ UBND tỉnh Bình Thuận cho biết lý do đưa ra quyết định thu hồi là vì dự án Cảng Kê Gà đã bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 8-2014.

UBND tỉnh Bình Thuận cũng cho biết các chủ đầu tư dự án du lịch khu Kê Gà sẽ tiếp tục sử dụng đất theo hiện trạng và phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để rà soát xử lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, đầu những năm 2000, nhiều nhà đầu tư du lịch đã xây dựng các khu resort tại vùng ven biển Kê Gà. 

Đến năm 2007, Bộ Giao thông vận tải bổ sung quy hoạch Kê Gà thành cảng tổng hợp và yêu cầu UBND tỉnh Bình Thuận hướng dẫn các nhà đầu tư xây dựng cảng biển phục vụ cho việc vận chuyển bôxit từ Tây nguyên xuống. 

Hàng loạt nhà đầu tư du lịch bị buộc phải nhường đất để triển khai dự án này và bỏ hoang nhiều năm.

Theo phê duyệt, dự án cảng biển tổng hợp Kê Gà được đầu tư với tổng vốn 550 triệu USD, sau đó nâng lên 1 tỉ USD và dự kiến khởi công tháng 9-2009. 

Sau nhiều năm bị trì hoãn, ngày 18-2-2013, Chính phủ yêu cầu dừng dự án xây dựng cảng Kê Gà với lý do không hiệu quả, đồng thời giao các bộ liên quan phối hợp UBND tỉnh Bình Thuận giải quyết hậu quả thiệt hại của các nhà đầu tư du lịch. 

Theo đó, có 9 dự án được đưa vào danh sách đủ điều kiện bồi thường với tổng số tiền hơn 85,7 tỉ đồng.

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên