10/01/2019 18:16 GMT+7

Thu hồi quyết định tuyển 'con gái chủ tịch tỉnh' không qua thi tuyển

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang cho biết đã ban hành quyết định thu hồi quyết định tuyển dụng vào công chức của bà Vương Mai Trinh, 32 tuổi - con gái Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh.

Thu hồi quyết định tuyển con gái chủ tịch tỉnh không qua thi tuyển - Ảnh 1.

Việc bà Trinh đang giữ chức phó chánh Văn phòng TP Long Xuyên đi thi công chức khiến nhiều người bàn tán - Ảnh: BỬU ĐẤU

Chiều 10-1, ông Ngô Hồng Yến - giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang - cho biết sau khi rà soát các trường hợp vào công chức sai quy định thì sở đã ban hành quyết định thu hồi quyết định tuyển dụng vào công chức trước đó của 43 trường hợp tuyển dụng sai quy định tại tỉnh này, trong đó có trường hợp của bà Vương Mai Trinh - con gái chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Theo ông Yến, dự kiến điểm thi công chức sẽ có trong tháng 1-2019. 

“Các trường hợp vào tuyển công chức sai thì thu hồi quyết định lại hết. Khi nào có điểm thi mới tính tiếp. Hiện tại các anh em đang làm những bước tiếp theo” - ông Yến nói.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, trước đó bà Vương Mai Trinh dù đang là phó chánh Văn phòng Thành ủy thành phố Long Xuyên vẫn tham dự kỳ thi công chức do Sở Nội vụ tổ chức từ ngày 21 và 22-12-2018.

Bà Trinh công tác tại thành phố Long Xuyên từ năm 2013 với hình thức hợp đồng lao động và làm chuyên viên Văn phòng Thành ủy Long Xuyên, sau đó làm hồ sơ đăng ký xét tuyển công chức không qua thi tuyển theo diện “trường hợp đặc biệt” quy định tại Nghị định 24/2010.

Đến năm 2018, qua kiểm tra, rà soát về công tác cán bộ trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh An Giang phát hiện 43 trường hợp tuyển dụng vào công chức không thông qua thi tuyển, sai quy định, trong đó có bà Trinh và 5 thạc sĩ khác cũng là con các cán bộ lãnh đạo đương nhiệm.

Dù bà Trinh tốt nghiệp thạc sĩ theo dạng liên kết và học hoàn toàn ở Việt Nam nhưng giám đốc Sở Nội vụ lúc bấy giờ đã xét “đặc biệt” cho bà vào công chức, đến khi rà soát lại mới phát hiện sai so với quy định hiện hành. 

Cụ thể, Nghị định 24/2010 quy định trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng là “người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài” thì sẽ được xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển theo quy định tại Khoản 1, Điều 36 của Luật cán bộ, công chức.

Rà soát kỹ việc con gái chủ tịch tỉnh An Giang thi công chức Rà soát kỹ việc con gái chủ tịch tỉnh An Giang thi công chức

TTO - Đó là ý kiến của phó vụ trưởng Vụ Công chức - viên chức vụ tại buổi họp báo của Bộ Nội vụ chiều tối 9-1.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên