30/11/2022 10:36 GMT+7

Thủ lĩnh 'độc nhãn' nhóm cực hữu Mỹ bị kết tội vì vụ bạo loạn Capitol

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Ngày 29-11, thủ lĩnh nhóm Oath Keepers, ông Stewart Rhodes, và một thành viên khác của nhóm dân quân cực hữu này đã bị kết tội âm mưu nổi loạn trong vụ bạo loạn tại Điện Capitol (tòa nhà Quốc hội Mỹ) hồi năm ngoái.

Thủ lĩnh độc nhãn nhóm cực hữu Mỹ bị kết tội vì vụ bạo loạn Capitol - Ảnh 1.

Ông Stewart Rhodes, thủ lĩnh nhóm cực hữu Oath Keepers - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters nhận định phán quyết nói trên là chiến thắng quan trọng đối với Bộ Tư pháp Mỹ.

Trong phiên tòa xét xử thu hút sự chú ý nhiều nhất cho đến nay liên quan vụ bạo loạn ngày 6-1-2021, ông Rhodes cùng bốn thành viên của nhóm bị cáo buộc âm mưu nổi loạn nhằm thay đổi kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11-2020.

Phán quyết được đưa ra sau ba ngày xem xét kỹ lưỡng của bồi thẩm đoàn gồm 12 thành viên.

Ông Rhodes, cựu quân nhân và là người từng tốt nghiệp Trường Luật Yale, đã bị kết tội âm mưu nổi loạn. Ông Kelly Meggs, thành viên khác của nhóm cực hữu Oath Keepers, cũng bị kết tội âm mưu nổi loạn.

Ba người còn lại - Kenneth Harrelson, Jessica Watkins và Thomas Caldwell - được tha bổng với cùng tội danh.

Ngoài ra, tất cả năm bị cáo đều bị kết tội cản trở thủ tục xác nhận kết quả bầu cử tổng thống Mỹ của Quốc hội Mỹ, trong đó ông Joe Biden là người chiến thắng trước ông Donald Trump.

Âm mưu nổi loạn là tội danh nghiêm trọng nhất, với mức án tối đa 20 năm tù trong nhà tù liên bang.

"Bộ Tư pháp cam kết bắt những kẻ có vai trò trong vụ tấn công nền dân chủ của chúng ta vào ngày 6-1-2021 phải chịu trách nhiệm" - Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland nói.

Thủ lĩnh độc nhãn nhóm cực hữu Mỹ bị kết tội vì vụ bạo loạn Capitol - Ảnh 2.

Những người ủng hộ tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6-1-2021 - Ảnh: REUTERS

Ông Stewart Rhodes (57 tuổi) là một trong những bị cáo nổi bật nhất trong số khoảng 900 người bị cáo buộc có liên quan vụ bạo loạn ở Điện Capitol. Dễ nhận ra người đàn ông này nhờ vào miếng che mắt mà ông đang đeo, sau khi ông từng vô tình tự bắn vào mặt.

Năm 2009, ông Rhodes thành lập nhóm Oath Keepers, một nhóm dân quân có các thành viên bao gồm cả quân nhân Mỹ còn phục vụ và đã nghỉ hưu, các quan chức thực thi pháp luật...

Các thành viên của nhóm này - thường công khai trang bị nhiều vũ khí - đã xuất hiện tại các cuộc biểu tình và sự kiện chính trị trên khắp nước Mỹ. Trong đó có các cuộc biểu tình đòi công bằng chủng tộc sau vụ cảnh sát ghì chết người đàn ông da màu George Floyd ở thành phố Minneapolis.

Hai phiên tòa đáng chú ý khác nữa liên quan vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng tới. Bốn thành viên khác của nhóm Oath Keepers phải đối mặt với cáo buộc âm mưu nổi loạn. Các thành viên của nhóm Proud Boys, một nhóm cực hữu khác, cũng đối mặt cáo buộc tương tự.

Công bố video cho thấy các nghị sĩ Mỹ hoảng sợ lúc bạo loạn ở Điện Capitol Công bố video cho thấy các nghị sĩ Mỹ hoảng sợ lúc bạo loạn ở Điện Capitol

TTO - Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi gần như "đứng hình" khi được nghe yêu cầu đeo mặt nạ chống độc. Nữ chính khách hơn 80 tuổi liên tục gọi điện cho các quan chức liên bang và địa phương, kêu gọi sự giải vây từ cảnh sát lẫn quân đội.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên