31/05/2019 19:09 GMT+7

Thủ tướng chỉ đạo xử nghiêm trường hợp giết mổ heo mắc dịch tả châu Phi

BẢO NGỌC
BẢO NGỌC

TTO - Thông tin trên được đưa ra tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5-2019, diễn ra chiều 31-5.

Thủ tướng chỉ đạo xử nghiêm trường hợp giết mổ heo mắc dịch tả châu Phi - Ảnh 1.

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp báo chiều 31-5 - Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong cuộc họp báo diễn ra chiều cùng ngày, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết trong chỉ đạo dập dịch tả heo châu Phi, Thủ tướng tiếp tục giao Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường huy động toàn dân, toàn hệ thống chính trị dập dịch với các giải pháp quyết liệt đến tận thôn. Xử lý nghiêm trường hợp giết mổ gia súc mắc dịch, buôn bán để lây lan dịch.

Về tình hình kinh tế, ông Mai Tiến Dũng cho hay Chính phủ đánh giá kinh tế chuyển biến tích cực, lạm phát được kiểm soát. Lạm phát 5 tháng thấp nhất trong 3 năm trở lại đây. Tỉ giá, dự trữ ngoại hối tiếp tục đạt kỷ lục.

Xuất khẩu khu vực trong nước tăng tốt, thương mại dịch vụ sôi động, thu hút FDI tăng mạnh, thành lập doanh nghiệp tăng cả về số lượng, số vốn đăng ký.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết vẫn còn những trở ngại, khó khăn thách thức cần tiếp tục giải quyết, như giải ngân đầu tư công chưa cải thiện, sản xuất nông lâm thủy sản gặp nhiều khó khăn, nhất là dịch tả heo châu Phi tiếp tục lan rộng, số lượng tỉnh nhiễm dịch mở rộng, đàn heo thiệt hại lớn hơn.

Xuất khẩu một số mặt hàng nông sản khó khăn. Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp nhiều khó khăn phải giải thể.

Các vấn đề xã hội tiếp tục phức tạp, có nhiều vụ giết người man rợ, tạo tâm lý đáng lo ngại trong xã hội.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết Thủ tướng lưu ý các thành viên Chính phủ, bộ trưởng phải lường trước rủi ro trên diện rộng vì khả năng chống chịu của nền kinh tế còn thấp, độ mở nền kinh tế lớn.

Quan điểm của Thủ tướng là kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, thách thức, biến thách thức thành cơ hội, kiên trì kịch bản tăng trưởng đề ra từ đầu năm.

Về đầu tư công, Thủ tướng yêu cầu các trưởng ngành, chủ tịch tỉnh phải đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là những công trình trọng điểm phải công khai tiến độ.

Việc thúc đẩy sản xuất, đặc biệt là kinh tế ngành như công thương, xây dựng, du lịch, giao thông vận tải để thúc đẩy tăng trưởng, vì không làm tốt sẽ gặp khó khăn về tăng trưởng.

Thủ tướng đặc biệt quan tâm chỉ đạo những dự án lớn như sân bay Long Thành, đường cao tốc Bắc - Nam phía đông.

Để ứng phó với thương chiến Mỹ - Trung, Thủ tướng giao nhiệm vụ cho từng ngành để ứng phó với cuộc chiến này.

Thủ tướng cũng nhắc các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính để người dân giám sát, doanh nghiệp theo dõi tổ chức thực hiện.

Thủ tướng chúc mừng 10 năm Cù Lao Chàm là khu dự trữ sinh quyển thế giới Thủ tướng chúc mừng 10 năm Cù Lao Chàm là khu dự trữ sinh quyển thế giới

TTO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá sau 10 năm được UNESCO công nhận, khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An đã có bước chuyển mình toàn diện với sự bảo tồn nguyên vẹn, phát huy các giá trị tài nguyên thiên nhiên.

BẢO NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên