14/10/2019 18:17 GMT+7

Thủ tướng: Đất ở địa phương nhiều nhưng hợp tác xã không có?

N.AN
N.AN

TTO - Thủ tướng yêu cầu sửa đổi, xây dựng cơ chế tháo gỡ những nút thắt lớn nhất cho kinh tế tập thể, đặc biệt là tập trung các vấn đề đất đai, vốn tín dụng và phát triển thị trường.

Thủ tướng: Đất ở địa phương nhiều nhưng hợp tác xã không có? - Ảnh 1.

Gian hàng giới thiệu sản phẩm bên lề hội nghị hợp tác xã - Ảnh: N.AN

Chiều 14-10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. 

Thủ tướng chung vui với những thành công của hợp tác xã (HTX) Việt Nam thời gian qua, khẳng định vị trí, vai trò của kinh tế tập thể với 6 triệu hộ xã viên, đang cùng với các doanh nghiệp tạo ra diện mạo nông thôn mới, phát triển kinh tế và giúp giảm nghèo bền vững.

Tuy nhiên, bên cạnh vấn đề thành công thì còn những hạn chế, yếu kém và bất cập. 

"Trong nhiều khó khăn tôi có hỏi anh Huệ (Phó thủ tướng Vương Đình Huệ - PV), anh Dũng (Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng - PV) nổi lên nhất khó khăn là gì? Đó là tiếp cận vốn, xử lý mối quan hệ đất đai, nguồn nhân lực, công nghệ, thông tin thị trường và hội nhập chuỗi giá trị. 

Đất ở địa phương rất nhiều nhưng HTX lại không có mảnh đất cắm dùi, thuê mướn khó khăn thì làm sao mà hoạt động ổn định được? Cơ chế liên kết chưa theo nguyên tắc thị trường, chưa tạo sự thay đổi căn bản về chất" - Thủ tướng nêu vấn đề.

Về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu cần tập trung nâng cao vai trò của HTX, Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, ban hành chính sách thúc đẩy phát triển HTX, hỗ trợ người sản xuất nhỏ lẻ và khó khăn.

"Vận dụng và sửa đổi một số cơ chế như thuê, giảm tiền thuê, cấp đất đai, rà soát đất đai và chính sách tín dụng, xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực cho HTX, phân công rõ ràng, trường nào sẽ đảm nhận" - Thủ tướng nói.

Trước đó, báo cáo về tình hình hoạt động của khu vực kinh tế hợp tác, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết cả nước có hơn 101.400 tổ hợp tác, có 22.861 HTX, 74 liên hiệp HTX. Tuy nhiên, đóng góp của khu vực HTX vào GDP của cả nước còn khiêm tốn và có xu hướng giảm, trung bình đạt khoảng 4%.

N.AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên