14/07/2020 12:22 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nơi gian khổ, khó khăn, có thanh niên xung phong

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Nhìn lại 70 năm từ ngày thành lập đội thanh niên xung phong công tác đầu tiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá lực lượng không ngừng lớn mạnh, thể hiện ý chí 'dời non, lấp bể', có mặt ở nơi khó khăn, gian khổ nhất.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nơi gian khổ, khó khăn, có thanh niên xung phong - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xem triển lãm ảnh 70 năm truyền thống lực lượng thanh niên xung phong - Ảnh: BẢO KHANH

Sáng 14-7, tại Hà Nội diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam (15-7-1950 - 15-7-2020). 

Cách đây đúng 70 năm, ngày 15-7-1950, thực hiện chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Đoàn thanh vận Trung ương đã họp và giao cho Ban Thường vụ Trung ương Đoàn ra quyết định thành lập đội TNXP công tác trung ương đầu tiên.

Dưới chân núi Hồng (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) khai sinh ra đội TNXP gồm 225 đội viên tuổi từ 18 - 25, là con em các tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nơi gian khổ, khó khăn, có thanh niên xung phong - Ảnh 2.

Chương trình nghệ thuật 70 năm TNXP - Ảnh: HÀ THANH

Không tiếc tuổi xuân đi theo tiếng gọi tổ quốc

Buổi lễ kỷ niệm mở đầu bằng chương trình nghệ thuật tái hiện lại chặng đường 70 năm những chàng trai cô gái tham gia mở đường, cáng thương, tải đạn, phục vụ đắc lực cho chiến đấu.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xúc động bày tỏ "như được sống trong không khí hào hùng của một thời đất nước gian lao, một thời tuổi trẻ hoa lửa cùng với những chàng trai cô gái tràn đầy sức sống, không tiếc tuổi xuân đi theo tiếng gọi tổ quốc "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nơi gian khổ, khó khăn, có thanh niên xung phong - Ảnh 3.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm truyền thống 70 năm lực lượng TNXP - Ảnh: BẢO KHANH

Thủ tướng thống nhất với diễn văn tại lễ kỷ niệm, không chỉ ngợi ca đóng góp của lực lượng TNXP qua các thời kỳ, mà còn nêu ra khát vọng của thế hệ trẻ thanh niên ngày nay.

Nhìn lại 70 năm kể từ ngày thành lập đội TNXP công tác đầu tiên, Thủ tướng đánh giá lực lượng TNXP không ngừng lớn mạnh, thể hiện sức mạnh ý chí dời non lấp bể của thế hệ trẻ Việt Nam. Đồng thời là môi trường giác ngộ lý tưởng cách mạng, lòng tự hào yêu nước, là trường học lớn thực tiễn sinh động cho thế hệ trẻ cống hiến, trưởng thành.

"TNXP nước ta đã có mặt ở nơi khó khăn gian khổ nhất, hăng say lao động, chiến đấu quên mình trong công cuộc khôi phục phát triển kinh tế ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ tại miền Nam. Trên khắp nẻo đường ra trận, luôn có lực lượng TNXP làm nhiệm vụ mở đường, san lấp hố bom, sửa chữa cầu đường, tháo gỡ bom mìn, hướng dẫn xe đi và chiến đấu đảm bảo mạch máu giao thông", Thủ tướng nói.

Trong thời đại ngày nay, TNXP tiếp tục đi đến vùng khó khăn như miền núi, hải đảo, vùng sâu vùng xa góp phần phát triển kinh tế, tham gia dự án làng thanh niên lập nghiệp, giúp đỡ thanh thiếu niên lầm lỡ…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nơi gian khổ, khó khăn, có thanh niên xung phong - Ảnh 4.

Tuyên dương 70 gương TNXP tiêu biểu - Ảnh: BẢO KHANH

Dịp này, Thủ tướng đề nghị tập trung thực hiện tốt hai nhóm nhiệm vụ.

Trước hết, về chăm lo đời sống của TNXP. Thủ tướng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền khẩn trương rà soát dứt điểm chế độ chính sách của cựu TNXP, nâng cao mức sống của TNXP ít nhất ngang mức trung bình của người dân khu vực, không để TNXP nào thuộc diện hộ nghèo; quan tâm đến đời sống hàng ngày, chăm sóc sức khỏe, việc làm không chỉ với TNXP mà con em của đồng chí đó.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng phong trào TNXP làm kinh tế giỏi, vì nghĩa tình đồng đội gắn với phát triển kinh tế, xã hội.

Tiếp tục rà soát hệ thống chính sách pháp luật để ưu đãi người có công theo hướng hỗ trợ công khai, minh bạch, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Phấn đấu năm nay giải quyết chính sách với hồ sơ còn tồn đọng; Thường xuyên biểu dương, khen thưởng lực lượng TNXP.

Nhiệm vụ thứ hai là phát huy hiệu quả TNXP trong thời kỳ mới. Thủ tướng đề nghị rà soát, bổ sung cơ chế thuận lợi để lực lượng TNXP tham gia phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng quê hương.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ, các cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất cụ thể hóa những quy định của TNXP trong Luật Thanh niên sửa đổi; tổ chức lực lượng thanh niên xung phong phát triển kinh tế xã hôi, đi vào vùng sâu vùng xa, tham gia phát triển kinh tế - xã hội…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nơi gian khổ, khó khăn, có thanh niên xung phong - Ảnh 5.

Tuyên dương 70 gương điển hình TNXP - Ảnh: BẢO KHANH

Tiên phong, xung kích, dấn thân vào vùng sâu, vùng xa

Đọc diễn văn khai mạc, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết 70 năm qua, trên 650.000 nam nữ TNXP đã gắn bó máu thịt với cách mạng, trên nhiều mặt trận, phục vụ chiến đấu, trực tiếp chiến đấu, lao động sáng tạo với tinh thần dũng cảm, hi sinh, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nơi gian khổ, khó khăn, có thanh niên xung phong - Ảnh 6.

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm - Ảnh: BẢO KHANH

"Những con số mà khi nhắc đến đều làm chúng ta không khỏi tiếc thương, nhưng cũng đầy tự hào. Đó là 6.735 TNXP đã ngã xuống, hi sinh; là 40.451 TNXP bị thương qua các thời kỳ, là trên 14.000 người bị nhiễm chất độc dacam/diôxin", anh Phong nói.

Dịp này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn mong muốn lực lượng TNXP trên cả nước sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của lớp lớp thế hệ đi trước, giữ ngọn lửa nhiệt tình cách mạng, tiếp tục tiên phong, xung kích, dấn thân, đến những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên cương, hải đảo, cùng đôi bàn tay và khối óc đem lại những giá trị, thành quả to lớn cho xã hội và cho đất nước.

Cùng với đó, đổi mới mô hình tổ chức để phù hợp tình hình mới; giải quyết chế độ chính sách và phối hợp hiệu quả với Hội cựu TNXP.

70 năm 70 năm 'đào núi, lấp biển' của thanh niên xung phong Việt Nam

TTO - "Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên", bốn câu thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng năm 1951 trở thành "chìa khóa vàng" cho thế hệ thanh niên xung phong trong suốt 70 năm qua.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên