15/01/2020 14:43 GMT+7

Thủ tướng ở Trà Vinh: 'Phải biến biến đổi khí hậu thành cơ hội'

HOÀI THƯƠNG - SƠN LÂM
HOÀI THƯƠNG - SƠN LÂM

TTO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng “đã đến lúc chúng ta thay đổi góc nhìn, biến đổi khí hậu không phải là thách thức, biến đổi khí hậu còn là cơ hội, động lực để phát triển kinh tế theo xu hướng tuần hoàn, bền vững”.

Thủ tướng ở Trà Vinh: Phải biến biến đổi khí hậu thành cơ hội - Ảnh 1.

Thủ tướng tham quan các gian hàng tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Trà Vinh - Ảnh: KIM ANH

Phát biểu của Thủ tướng diễn ra tại Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại - du lịch tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Trà Vinh, diễn ra sáng 15-1 tại Trà Vinh. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm  “Trà Vinh 120 năm hình thành và phát triển”.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng Trà Vinh nằm hoàn toàn trong vùng 100km ven biển nên có tiềm năng về kinh tế biển rất lớn. Tuy nhiên thời gian qua, tiềm năng về kinh tế biển lẫn nông nghiệp vẫn chưa phát huy được.

"Trà Vinh có thể trở thành trung tâm nghiên cứu phát triển, thích ứng với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, Trà Vinh và các tỉnh ven biển Tây Nam Bộ cùng TP.HCM phải phối hợp, bàn bạc với nhau để phát triển hoàn thiện hơn về kinh tế biển" - Bí thư Nguyễn Thiện Nhân gợi ý.

Đồng ý với phát biểu của Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Trà Vinh cần phát triển các thế mạnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế biển và ven biển, cảng biển, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến tinh các sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp, các dịch vụ phụ trợ, công nghiệp.

Tiếp theo, Trà Vinh cần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, xây dựng văn hóa và con người; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt chính sách đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

"Nhân đây tôi khẳng định không có dân tộc yếu, chỉ có dân tộc tốt hơn. Tỉnh cũng vậy, không có tỉnh yếu, sẽ tốt hơn nếu chúng ta phát huy được sức mạnh của mình. Trà Vinh thời gian qua đã có một sức mạnh rất lớn về việc phát triển, là một tỉnh vươn lên mạnh mẽ. Tôi tin rằng các nhà đầu tư sẽ biến tiềm năng và những ký kết hợp tác hôm nay thành hiện thực" - Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng cũng chứng kiến việc trao chủ trương đầu tư các dự án Khu dược phẩm công nghệ cao TV.Pharm (tổng vốn đầu tư 650 tỉ đồng), dự án Nhà máy chế biến tôm xuất khẩu Thông Thuận Trà Vinh (150 tỉ đồng), dự án Nhà máy điện gió V1-2 (2.232 tỉ đồng), dự án Nhà máy điện gió số 3 tại vị trí V1-3 (2.120 tỉ đồng) và dự án Kho trung chuyển xăng dầu, nhà máy phối trộn xăng, dầu sinh học, trạm chiết nạp gaz (150 tỉ đồng).

Bên cạnh đó, hội nghị cũng diễn ra lễ ký kết ghi nhớ các dự án Nhà xưởng dệt, may, thêu quần áo xuất khẩu (300 tỉ đồng), dự án Nhà máy rau củ quả (1.898 tỉ đồng), dự án Nông nghiệp công nghệ cao (40 tỉ đồng), dự án Làng khoa học công nghệ quốc tế - khởi nghiệp xanh (2.510 tỉ đồng), đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Cổ Chiên (748 tỉ đồng).

Cùng với đó là các dự án Nhà máy điện gió V3-5 (7.172 tỉ đồng), dự án Nhà máy điện gió V3-6 (6.759 tỉ đồng), dự án Nhà máy điện gió V3-7 (5.775 tỉ đồng), dự án Điện gió ngoài khơi (5.775 tỉ đồng), dự án Nhà máy điện gió Thăng Long V3-1 (8.591 tỉ đồng),…

HOÀI THƯƠNG - SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên