08/01/2023 19:40 GMT+7

Thủ tướng yêu cầu Phú Yên làm tốt quy hoạch tỉnh

Chiều 8-1, tại TP Tuy Hòa, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên, trong đó Thủ tướng nhấn mạnh công tác quy hoạch tỉnh phải phát huy tối đa sự khác biệt và lợi thế, tiềm năng.


Thủ tướng yêu cầu Phú Yên làm tốt quy hoạch tỉnh - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát khu vực thực hiện dự án cảng biển Bãi Gốc (xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) - Ảnh: VĂN VINH

Báo cáo với Thủ tướng, ông Tạ Anh Tuấn - phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - cho biết năm 2022, Phú Yên đã kiểm soát được dịch COVID-19, nền kinh tế từng bước ổn định, phục hồi và phát triển. Có 13/17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó GRDP ước tăng 7,46% (kế hoạch 7%)…

Phấn đấu để Phú Yên thành 'nơi đáng sống cho người dân'

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho hay trong thời gian đến, tỉnh đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm tạo không gian phát triển mới, thúc đẩy phát triển toàn diện. 

Theo đó, phấn đấu đến năm 2050: "Phú Yên trở thành nơi đáng sống cho người dân, đáng ghé thăm cho du khách với nền kinh tế phát triển, con người thân thiện và môi trường sống xanh, sạch, hiện đại". Tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2021 - 2030 khoảng 9 - 10%/năm.

Thủ tướng yêu cầu Phú Yên làm tốt quy hoạch tỉnh - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương (phải) tặng Thủ tướng Phạm Minh Chính cuốn sách về Phú Yên - Ảnh: VĂN VINH

Tỉnh Phú Yên kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng và các bộ, ngành xem xét, hỗ trợ thực hiện các công trình, dự án như: hỗ trợ đầu tư hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên dài 15km; xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa Phú Yên quy mô 1.000 giường; 

Điều chỉnh phân bổ bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và giai đoạn 2021 - 2030; nâng cấp, mở rộng sân bay Tuy Hòa đáp ứng nhu cầu đón 3 - 5 triệu hành khách/năm và trở thành sân bay quốc tế…

Quy hoạch ở Phú Yên phải chú ý nguồn lực thực hiện

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương nỗ lực và kết quả đạt được của Phú Yên trong năm 2022, góp phần vào thành tựu chung của cả nước.

Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và yêu cầu tỉnh Phú Yên cần khắc phục.

Thủ tướng yêu cầu Phú Yên làm tốt quy hoạch tỉnh - Ảnh 3.

Thủ tướng phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên chiều 8-1 - Ảnh: VĂN VINH

Theo Thủ tướng, khâu tổ chức thực hiện ở các cấp chính quyền Phú Yên còn yếu nên tỉnh cần chọn những việc làm có trọng tâm, trọng điểm và dồn nguồn lực, công sức để thực hiện. 

Do quy mô kinh tế còn nhỏ, Phú Yên cần tập trung phát triển theo thế mạnh, cần tạo nguồn lực thu hút các dự án lớn để tạo động lực phát triển.

Phú Yên cần phát huy tối đa lợi thế về hệ thống giao thông với đường bộ, đường sắt, đường không, đường biển để tạo kết quả liên kết vùng với các tỉnh lân cận, với cả nước tốt hơn.

Về các nhiệm vụ, giải pháp, định hướng thời gian đến, Thủ tướng đánh giá cao phương châm phát triển "một mũi nhọn, hai hành lang, ba trụ cột, bốn nền tảng, năm nhiệm vụ trọng tâm" mà Phú Yên đề ra là "đúng và trúng".

Thủ tướng yêu cầu Phú Yên tập trung, quyết liệt thực hiện quy hoạch tỉnh. "Quy hoạch phải đi trước một bước, có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược lâu dài. Quy hoạch phải tổng thể, toàn diện, còn tổ chức thực hiện là nguồn lực tới đâu làm tới đó và quy hoạch thì không thay đổi nhiều" - Thủ tướng nhấn mạnh. 

Do đó, theo Thủ tướng, khi quy hoạch cần chú ý đến nguồn lực thực hiện để có sự phát triển xuyên suốt toàn diện, lâu dài.

"Quy hoạch phải phát huy tối đa sự khác biệt, những lợi thế, tiềm năng và đồng thời phát hiện hạn chế, yếu kém của tỉnh, từ đó có nhiệm vụ, giải pháp để hóa giải"
Thủ tướng PHẠM MINH CHÍNH
Thủ tướng yêu cầu Phú Yên làm tốt quy hoạch tỉnh - Ảnh 5.

Thủ tướng và đoàn công tác Chính phủ nghe Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đắc Thạnh, cựu thuyền trưởng tàu không số, kể về lịch sử Bến tàu không số Vũng Rô - Ảnh: VĂN VINH

Địa phương phải huy động mọi nguồn lực cho phát triển hạ tầng chiến lược, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, có sức lan tỏa lớn, nhất là hạ tầng giao thông. Đẩy mạnh hợp tác công tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư để kích hoạt mọi nguồn lực trong xã hội.

Tỉnh Phú Yên cần tập trung phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh. Việc phát triển kinh tế phải hài hòa với phát triển văn hóa, xã hội và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; xây dựng bộ máy chính quyền liêm chính vì nhân dân phục vụ; tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực…

Về các kiến nghị của tỉnh, Thủ tướng yêu cầu Phú Yên bám sát các bộ, ngành trung ương để thực hiện thống nhất, đúng quy định pháp luật. 

Việc thực hiện đầu tư phải có hiệu quả thiết thực, tăng cường hợp tác công - tư để thực hiện dự án nâng cấp sân bay Tuy Hòa. Đối với các dự án BOT, BT địa phương phải phối hợp với các bộ, ngành trung ương xử lý hoàn thành trong quý 1 năm 2023…

Thủ tướng trao đổi với người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam - Ảnh: VĂN VINH

Thủ tướng gặp các hộ dân bị ảnh hưởng do dự án cao tốc

Trước đó, trong sáng 8-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đi đến dâng hương, thả vòng hoa tưởng niệm tại di tích lịch sử Bến tàu không số Vũng Rô; khảo sát khu vực làm dự án cảng Bãi Gốc (xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa).

Ngoài ra, Thủ tướng cũng đi khảo sát thực tế và gặp gỡ, tặng quà các hộ dân xã Hòa Tân Đông (thị xã Đông Hòa) ảnh hưởng khi thi công dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên