13/08/2023 21:44 GMT+7

Thủ tướng ra đồng nói chuyện với nông dân miền Tây

Sau hai ngày đi khắp 8 tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long khảo sát tình hình sạt lở, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác Chính phủ đã dành trọn ngày 13-8 để thăm doanh nghiệp, gặp nông dân và làm việc với lãnh đạo Đồng Tháp.

Thủ tướng khảo sát mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở ấp 5, xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười - Ảnh: VGP

Thủ tướng khảo sát mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở ấp 5, xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười - Ảnh: VGP

Thủ tướng ngồi bờ ruộng nói chuyện với bà con nông dân

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ra tận cánh đồng nông nghiệp công nghệ cao xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, ngồi bên bờ ruộng và trò chuyện với nông dân.

Ông Nguyễn Văn Hùng - giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thắng Lợi - cho biết hợp tác xã hoạt động 5 dịch vụ cho 289 hộ dân và liên kết sản xuất lúa hàng hóa. 

Ông Hùng "khoe" với Thủ tướng: bà con nông dân tham gia mô hình liên kết sản xuất lúa thân thiện môi trường, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, thu nhập tăng 20%.

Thủ tướng Phạm Minh Chính xem máy cảm biến theo dõi các chỉ số trên cánh đồng - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính xem máy cảm biến theo dõi các chỉ số trên cánh đồng - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Thủ tướng khen bà con nông dân làm ăn đúng hướng khi ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp.

"Nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân. Nghe chia sẻ của nông dân có rất nhiều sự thay đổi, rõ ràng sự thay đổi này bắt nguồn từ tư duy.

Nông nghiệp bây giờ không phải là cày cuốc như ngày xưa nữa, chúng ta đang số hóa đồng  ruộng, từ số hóa ấy tích lũy các cơ sở dữ liệu, theo dõi sâu rầy, độ mật ngọt, các chỉ số đo chua phèn của đất. Chuyển đổi số thể hiện rất rõ: dây chuyền khép kín; giảm chi phí; quy hoạch máy móc; cơ giới hóa từ máy cấy, máy gieo hạt, thu hoạch và xử lý rơm rạ, gần như là hoàn hảo", Thủ tướng nói.

Thời đại của nông dân thông minh

Thủ tướng biểu dương tỉnh Đồng Tháp đã có những bước chuyển mình thay đổi bộ mặt nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

Cụ thể trên cánh đồng này, nhìn thấy rất rõ sự thay đổi đó, chỉ cần tập trung vào từng mốc thời gian cụ thể để theo dõi sâu rầy trên đồng ruộng. Nông dân cần mạnh dạn vừa làm vừa rút kinh nghiệm, đổi mới tư duy và hành động quyết liệt.

Thủ tướng chia sẻ với bà con nông dân xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Thủ tướng chia sẻ với bà con nông dân xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

"Chúng ta đang đi đúng hướng, hiện đại hóa nông dân (nông dân thông minh) là một trong ba trụ cột rất quan trọng của số hóa, kinh tế tuần hoàn và phát triển xanh. Chúng ta tiếp tục cần làm gì? Một là số hóa, rất quan trọng. Hai là tích tụ ruộng đất, để có vùng nguyên liệu. Ba là khâu canh tác, khâu chăm bón có sự hỗ trợ của khoa học công nghệ. Thứ tư là vốn, cần có chính sách. Thứ năm là thị trường, cần có doanh nghiệp tham gia vào", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe nông dân giới thiệu các máy cơ giới công nghệ cao - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe nông dân giới thiệu các máy cơ giới công nghệ cao - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Làm việc với Tỉnh ủy Đồng Tháp chiều cùng ngày, Thủ tướng đề nghị xây dựng Đồng Tháp trở thành tỉnh tiên phong, kiểu mẫu trong thực hiện nghị quyết Đại hội XIII về xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh, dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tập trung vào chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, nhất là lĩnh vực nông nghiệp. 

Thủ tướng yêu cầu Đồng Tháp xây dựng đề án tổng thể để triển khai định hướng này.

Thủ tướng ra đồng nói chuyện với nông dân miền Tây- Ảnh 5.

Thủ tướng yêu cầu tập trung xây dựng thương hiệu và vùng nguyên liệu lúa gạoThủ tướng yêu cầu tập trung xây dựng thương hiệu và vùng nguyên liệu lúa gạo

Đó là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp ngày 13-8.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên