15/12/2022 15:04 GMT+7

Thực hư chuyện du khách Thái không mua vé vào Đại Nội Huế vì… không được thấy ngai vua

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Gần đây có thông tin cho rằng khách Thái Lan khi đến Huế không mua vé vào tham quan Đại Nội Huế vì cho rằng họ sẽ không được ngắm ngai vàng triều Nguyễn bởi điện Thái Hòa - nơi đặt ngai - đang tu sửa.

Thực hư chuyện du khách Thái không mua vé vào Đại Nội Huế vì… không được thấy ngai vua - Ảnh 1.

Du khách tham quan Đại Nội Huế. Phía sau là khu vực trùng tu điện Thái Hòa - Ảnh: NHẬT LINH

Ngày 15-12, ông Lê Công Sơn, phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, đã có phản hồi với Tuổi Trẻ Online về thông tin trên.

Theo ông Sơn, gần đây có một số trang mạng xã hội đưa thông tin "bật mí" lý do khách du lịch Thái Lan không mua vé vào tham quan Đại Nội Huế, mà chỉ đứng ngoài Ngọ Môn chụp ảnh rồi đi nơi khác.

Theo các trang mạng xã hội này, nguyên do là bởi các đoàn khách du lịch Thái Lan cho rằng họ không thể nhìn thấy ngai vàng triều Nguyễn đặt bên trong điện Thái Hòa do ngôi điện này đang trong quá trình trùng tu. Một nguyên nhân khác khiến các đoàn khách Thái Lan không mua vé vào Đại Nội, theo các trang này là do giá vé quá cao.

Ông Sơn cho biết bản thân ông có nói với báo chí rằng đúng là từng có một bộ phận nhỏ khách Thái Lan đến Huế, muốn vào Đại Nội để tận mắt xem ngai vua triều Nguyễn. Tuy nhiên số khách này chỉ là nhỏ lẻ và không phải là lý do chính để nói việc phần lớn khách Thái Lan không mua vé vào tham quan Đại Nội Huế, mà chỉ đứng bên ngoài chụp ảnh rồi rời đi.

"Việc khách Thái Lan không mua vé vào tham quan Đại Nội trong thời gian gần đây có nhiều nguyên nhân. Theo chúng tôi tìm hiểu thì có thể do kinh tế khó khăn, chi phí du lịch của họ bỏ ra so với trước dịch COVID-19 bị bó lại, dẫn đến các hãng lữ hành khi đưa khách đến miền Trung phải bỏ bớt một vài điểm tham quan để hạ chi phí", ông Sơn nói.

Thực hư chuyện du khách Thái không mua vé vào Đại Nội Huế vì… không được thấy ngai vua - Ảnh 2.

Ngai vàng triều Nguyễn bên trong điện Thái Hòa lúc ngôi điện này chưa tiến hành trùng tu - Ảnh: NHẬT LINH

Một nguyên nhân khác được ông Sơn chỉ ra đó là phần lớn khách du lịch Thái Lan đến miền Trung chủ yếu để du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi. Có thể vì vậy khi xây dựng lịch trình du lịch cho khách, một số hãng lữ hành đã bỏ bởi một vài điểm tham quan mà họ cho rằng có thể mất thời gian cho khách và dành nhiều thời gian cho các dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng.

"Theo thống kê của trung tâm trong năm 2022, thị phần khách quốc tế mà chúng tôi đón nhiều chủ yếu là khách Hàn Quốc và khách Ấn Độ. Sắp tới chúng tôi cũng sẽ phối hợp với Sở Du lịch tỉnh, các hãng lữ hành để tìm giải pháp mở rộng dịch vụ, tăng khuyến mãi nhằm hướng đến các thị trường du lịch tiềm năng, trong đó có Thái Lan", ông Sơn nói.

Về chuyện ngai vàng, ông Sơn cho biết trong quá trình trùng tu điện Thái Hòa, trung tâm đã đem chiếc ngai đi cất ở một nơi khác. Hiện trung tâm đang cho làm lại một chiếc ngai mới với hình dáng y hệt chiếc ngai báu và sẽ cho trưng bày ở khu vực lầu Ngũ Phụng trên Ngọ Môn nhằm thu hút khách du lịch.

Dự kiến đầu năm 2023, chiếc ngai này sẽ được làm xong và đưa vào trưng bày ngay.

Bên cạnh đó, khu vực lầu Ngũ Phụng sẽ tiếp tục cho trưng bày các phiên bản kim ấn được phục chế dưới triều Nguyễn.

Về thông tin giá vé vào Đại Nội quá cao, ông Sơn cho biết việc xây dựng bảng giá được trung tâm tham khảo nhiều chuyên gia và có sự thông qua của nhiều cấp có thẩm quyền. Ông Sơn cũng cho rằng giá vé này không quá cao so với vé vào các khu vui chơi, các điểm đến du lịch khác trong khu vực.

Điện Thái Hòa - ngôi điện quan trọng bậc nhất Hoàng cung Huế - trước lúc được trùng tu Điện Thái Hòa - ngôi điện quan trọng bậc nhất Hoàng cung Huế - trước lúc được trùng tu

TTO - Điện Thái Hòa - ngôi điện quan trọng bậc nhất trong Hoàng cung Huế - sắp được khởi công trùng tu sau thời gian dài xuống cấp nghiêm trọng.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên