13/04/2023 14:18 GMT+7

Tiêm vắc xin COVID-19: Vào mùa, nhu cầu tăng nhưng ít nơi tiêm

Gần đây ca mắc COVID-19 mới tại Hà Nội tăng nhanh, nhiều người dân muốn tiêm đủ mũi vắc xin COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế, thế nhưng không dễ dàng tiếp cận với điểm tiêm chủng.

Người dân Hà Nội muốn tiêm vắc xin COVID-19, tìm mỏi mắt - Ảnh 1.

Hà Nội tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho trẻ em - Ảnh minh họa: NAM TRẦN

Nhiều nơi chưa có vắc xin

Chị Trần Thị Ngọc (Hà Nội) đã tiêm 2 mũi vắc xin COVID-19 từ tháng 3-2022. Sau đó, do nuôi con nhỏ, chị lo lắng mất sữa khi tiêm vắc xin nên chưa tiêm vắc xin mũi 3.

"Mấy ngày nay tôi nghe nói Hà Nội ca COVID-19 tăng nên đã tìm đến trạm y tế để hỏi lịch tiêm vắc xin. Thế nhưng, tôi đi 3 trạm y tế tại quận Hà Đông, huyện Thanh Trì đều được thông báo chưa có vắc xin. Họ nói về xin vào nhóm Zalo của tổ dân phố để chờ lịch, khi nào có vắc xin sẽ thông báo", chị Ngọc cho hay.

Còn ông Nguyễn Văn Tiến (56 tuổi, quận Hà Đông) cũng đang chờ tổ dân phố thông báo lịch tiêm. Ông Tiến cho biết ông đã tiêm 3 mũi vắc xin, sau đó ông liên tục ốm, mệt nên chưa tiêm mũi 4. "Giờ thấy ca mắc tăng, tôi nóng lòng muốn tiêm vắc xin nhưng trạm y tế phường thông báo hiện chưa có vắc xin, cũng không biết khi nào có", ông Tiến nói.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, nhiều trạm y tế thông báo chưa biết bao giờ có vắc xin để tiêm cho người dân.

Tại Trạm y tế phường Văn Quán (quận Hà Đông), cán bộ y tế cho hay đợt tiêm chủng vắc xin COVID-19 gần nhất cách đây 3 tuần. "Hiện hết thuốc rồi, chưa có thuốc về nên không biết bao giờ có đợt tiêm nữa. Khi nào có lịch trạm y tế sẽ thông báo qua tổ dân phố", nhân viên trạm y tế thông báo.

Tương tự, tại Trạm y tế xã Tân Triều (huyện Thanh Trì), cán bộ y tế xã cũng thông báo chưa biết bao giờ mới có lịch tiêm. "Giờ phải đủ người mới tiêm được, 10 người sử dụng một lọ. Nên em cứ đăng ký, khi nào đủ người, có thuốc thì sẽ thông báo", vị này cho hay. Còn Trạm y tế phường Thượng Đình (quận Thanh Xuân) thông báo ngày mai sẽ có một lọ vắc xin COVID-19 về. 

Dự kiến cuối tuần sau, Hà Nội được phân bổ vắc xin từ trung ương

Theo bà Nguyễn Thị Minh Tâm - trạm trưởng một trạm y tế tại Hà Nội, từ đầu năm đến nay việc tiêm chủng vắc xin COVID-19 bị tạm ngừng.

"Nhiều người dân không có nhu cầu tiêm, trong khi đó 1 lọ vắc xin tiêm cho 10 người, nếu chỉ 1 - 2 người tiêm thì cũng không được. Vì vậy, trạm y tế cũng khó dự trù vắc xin để tiêm chủng", bà Tâm nói.

Theo ông Khổng Minh Tuấn - phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội), hiện nay người dân muốn tiêm vắc xin COVID-19 không cần phải đăng ký như trước. Người dân có thể đến các trạm y tế tại các xã, phường để tiêm chủng.

"Tuy nhiên, hiện cả thành phố chỉ còn vài trăm liều vắc xin nên không kịp phân bổ đến hết các trạm y tế. Vì vậy sẽ có trạm y tế không có vắc xin. Nếu trạm y tế này không tiêm được thì có thể nhờ cán bộ y tế tra cứu xem xã, phường nào có vắc xin để được tiêm chủng.

Dự kiến cuối tuần sau, Hà Nội sẽ tiếp tục được phân bổ vắc xin từ trung ương, sẽ đảm bảo việc tiêm chủng cho người dân", ông Tuấn thông tin.

Ông Tuấn cũng khuyến cáo tiêm vắc xin sẽ giảm được nguy cơ chuyển biến nặng nếu mắc bệnh, đặc biệt là với người có bệnh lý nặng, người cao tuổi. Người dân cần tiêm vắc xin theo đúng lịch Bộ Y tế đã khuyến cáo.

Tại Hà Nội, hiện nhiều người "lan truyền" thông tin: Muốn tiêm vắc xin COVID-19 phải mất 2 triệu đồng cho một mũi tiêm chủng. Ông Tuấn khẳng định đây là thông tin sai sự thật.

"Hiện nay, tiêm chủng vắc xin COVID-19 vẫn là vắc xin tiêm miễn phí cho người dân, không có chuyện thu phí cho vắc xin này. Nếu người dân phát hiện tình trạng này có thể thông tin ngay cho sở để xử lý theo quy định", ông Tuấn nhấn mạnh.

Vì sao số ca COVID-19 ở Hà Nội gia tăng?Vì sao số ca COVID-19 ở Hà Nội gia tăng?

Những ngày gần đây, số mắc COVID-19 mới trên cả nước gia tăng trở lại sau thời gian dài duy trì dưới 30 ca/ngày.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên