02/12/2022 11:17 GMT+7

Tiếp tục cưỡng chế 26 căn nhà xây trái phép trên đất nông trường

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - Sau khi huyện Cư Kuin cưỡng chế 64 căn nhà xây trái phép đón đầu quy hoạch đô thị, tới đây TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tiếp tục cưỡng chế 26 căn nhà cũng làm trên đất nông trường.

Tiếp tục cưỡng chế 26 căn nhà xây trái phép trên đất nông trường - Ảnh 1.

Ông Phạm Tiến Hưng - phó chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk - trả lời các câu hỏi báo chí tại buổi họp báo - Ảnh: TRUNG TÂN

Sáng 2-12, UBND TP Buôn Ma Thuột tổ chức họp báo thông tin về việc sẽ cưỡng chế dỡ bỏ 26 căn nhà (khoảng 2.600m2) xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp thuộc quản lý của Công ty TNHH cà phê Việt Thắng (Công ty cà phê Việt Thắng) tại buôn Cuôr Kắp (xã Hòa Thắng).

Theo ông Phạm Tiến Hưng - phó chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột, việc xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại khu vực trên diễn ra từ lâu, diễn biến phức tạp. "Việc cưỡng chế tới đây là nhằm thực hiện kỷ cương pháp luật, lập lại trật tự xây dựng tại xã Hòa Thắng của UBND TP Buôn Ma Thuột", ông Hưng nói.

Theo UBND TP Buôn Ma Thuột, Công ty cà phê Việt Thắng (Tổng công ty Cà phê Việt Nam) được UBND tỉnh Đắk Lắk cho thuê hơn 962ha đất để giao khoán cho người dân, trong đó tại TP Buôn Ma Thuột hơn 441ha.

Sau khi hết thời gian hợp đồng, nhiều hộ dân không tái ký hoặc ký nhưng không thực hiện nghĩa vụ nộp sản phẩm nhận khoán.

Bên cạnh đó, nhiều hộ dân còn lấn chiếm đất đai, làm nhà trên đất giao khoán. Đến tháng 10-2022, có 84 trường hợp xây nhà trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích thuộc Đội sản xuất số 3 Công ty cà phê Việt Thắng (buôn Cuôr Kắp). 

Trong đó có 26 trường hợp vi phạm từ năm 2020 đến nay đã được UBND xã Hòa Thắng lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính. UBND TP Buôn Ma Thuột sẽ cưỡng chế 26 trường hợp này, bắt đầu từ ngày 6-12 đến khi hoàn thành. Các trường hợp khác sẽ tiếp tục lập hồ sơ xử lý trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Ngọc Lân, trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Buôn Ma Thuột, cho biết đối với các hộ vi phạm, UBND xã Hòa Thắng, UBND thành phố đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, vận động, giải thích quyền và nghĩa vụ. Tuy nhiên, đến nay các hộ vẫn tiếp tục có hành vi vi phạm.

Thuyết phục không được, UBND TP Buôn Ma Thuột quyết định thực hiện cưỡng chế, buộc phục hồi trạng thái ban đầu của đất trước khi vi phạm.

"Để xảy ra vi phạm có trách nhiệm của công ty. Nếu phát hiện sớm, phối hợp địa phương xử lý ngay từ đầu thì sẽ ngăn chặn tốt, sẽ không phải cưỡng chế như hiện nay", ông Lân nhận định.

Nói thêm về việc này, ông Lê Đại Thắng, phó chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột, khẳng định dân sai là do lãnh đạo địa phương, công ty chưa làm hết trách nhiệm.

Tiếp tục cưỡng chế 26 căn nhà xây trái phép trên đất nông trường - Ảnh 2.

Cưỡng chế tháo dỡ 64 căn nhà xây trái phép trên đất nông nghiệp đã giao cho Công ty cà phê Việt Thắng - Ảnh: TRUNG TÂN

Cũng theo ông Thắng, tất cả trường hợp vi phạm đều xây dựng nhà kiên cố và đều là người dân tộc thiểu số. 

Sau khi thu hồi, buộc khắc phục tình trạng ban đầu thì sẽ bàn giao lại cho Công ty cà phê Việt Thắng thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được tỉnh phê duyệt (đất trồng cà phê), không phải để giao lại cho công ty bất động sản như tin đồn. 

Trước đó, tháng 5-2022, UBND huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) đã cưỡng chế 64 căn nhà trái phép thuộc đất do Công ty cà phê Việt Thắng quản lý dọc quốc lộ 27, thuộc xã Ea Tiêu (Cư Kuin). 

Vận động không xong, sẽ cưỡng chế 64 căn nhà xây trái phép, chờ lên đô thị Vận động không xong, sẽ cưỡng chế 64 căn nhà xây trái phép, chờ lên đô thị

TTO - "Việc xây dựng trái phép diễn ra từ năm 2015 đến 2017 và ngày càng phức tạp. Các trường hợp vi phạm có một số là người nhận khoán, một số người là người nhận chuyển nhượng đất nhận khoán trái quy định...".

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên