01/03/2024 16:55 GMT+7

Tiếp tục đấu giá nhà hàng Thủy Tạ Đà Lạt

UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đề xuất phương án giá mới để đấu giá lại quyền thuê nhà hàng Thủy Tạ trong 10 năm.

Nhà hàng Thủy Tạ - Ảnh: M.V.

Nhà hàng Thủy Tạ - Ảnh: M.V.

Ngày 1-3, UBND TP Đà Lạt cho biết đã hoàn tất việc rà soát, thu thập thông tin và đề xuất lại giá khởi điểm đấu giá cho thuê nhà hàng Thủy Tạ (TP Đà Lạt) trong 10 năm.

Theo đó, giá khởi điểm đề xuất cho quyền thuê đất và tài sản trên đất nhà hàng Thủy Tạ là 3,64 tỉ đồng/năm, với mục đích kinh doanh nhà hàng, ăn uống. Hợp đồng cho thuê được xác lập 10 năm (36,4 tỉ đồng). Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền thuê nhà hàng Thủy Tạ lần này cao hơn mức trước đó 600 triệu đồng/năm.

Đơn vị trúng đấu giá phải giữ nguyên hiện trạng, không được xen cấy thêm công trình. Thời điểm dự kiến đấu giá là trong năm 2024.

Đấu giá quyền thuê nhà hàng Thủy Tạ gây chú ý trong năm 2023. Thời điểm đó, tỉnh Lâm Đồng đưa ra giá khởi điểm đấu giá cho thuê nhà, đất nhà hàng Thủy Tạ hơn 3,04 tỉ đồng/năm gồm giá thuê nhà 378 triệu đồng/năm và giá thuê đất 2,662 tỉ đồng/năm, thời hạn thuê 10 năm.

Tháng 10-2023, ông Đoàn Hải Hà (Hà Nội) đã thắng đấu giá thuê nhà, đất nhà hàng Thủy Tạ sau 63 bước giá. 

Giá thắng đấu giá được xác lập là 15,15 tỉ đồng/năm. Người trúng đấu giá sẽ phải đóng tiền sử dụng nhà hàng trong 10 năm, tổng số tiền hơn 151,5 tỉ đồng.

Ngày 22-11-2023, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng có văn bản gửi đến UBND TP Đà Lạt về việc ông Đoàn Hải Hà thông báo không tham gia đầu tư vào nhà hàng Thủy Tạ. 

Điều này đồng nghĩa ông Hà từ chối đóng khoản tiền hơn 150 tỉ đồng để thuê nhà hàng trên trong 10 năm. Lý do ông Hà đưa ra: Phương án kinh doanh sơ bộ của ông Hà có nội dung bắt buộc phải đổi tên nhà hàng Thủy Tạ thành nhà hàng HV.

Theo ông Hà, việc đổi tên sẽ giúp ông có khoản doanh thu lớn hằng năm, chưa kể đến quảng cáo cho những thương hiệu khác. Ông Hà bỏ cọc nên số tiền hơn 608 triệu đồng nộp đấu giá thuộc về bên có tài sản đấu giá, là UBND TP Đà Lạt.

Khu nhà hàng Thủy Tạ là đảo nổi trên hồ Xuân Hương - Ảnh: M.V.

Khu nhà hàng Thủy Tạ là đảo nổi trên hồ Xuân Hương - Ảnh: M.V.

Nhà hàng Thủy Tạ là một trong hai đảo nổi (cùng với đảo Bích Câu) nằm trong danh thắng quốc gia hồ Xuân Hương. Tổng diện tích đảo nổi này là 3.876m2, trong đó công trình có mái che 383m2, bồn hoa 893m2 và 2.600m2 là khuôn viên, sân bãi.

Nhà hàng đối diện vòng xoay Thủy Tạ, cách quảng trường Lâm Viên chưa tới 100m và gần các địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố như chợ đêm Đà Lạt, vườn hoa thành phố, sân golf Đồi Cù.

Ông Đoàn Hải Hà bỏ cọc đấu giá Thủy Tạ Đà Lạt 608 triệu đồngÔng Đoàn Hải Hà bỏ cọc đấu giá Thủy Tạ Đà Lạt 608 triệu đồng

Trong văn bản gửi UBND TP Đà Lạt, ông Đoàn Hải Hà cho biết bỏ cọc đấu giá nhà hàng Thủy Tạ 608 triệu đồng, không đầu tư và sẽ không khiếu nại.

M.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên