11/05/2022 06:16 GMT+7

Tin sáng 11-5: Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri TP.HCM

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Chủ tịch nước và các đại biểu cùng đơn vị bầu cử tiếp xúc cử tri tại TP.HCM; Đông Bắc Bộ mưa lũ, ngập lụt nhiều nơi, cảnh báo thời tiết thất thường... là các tin đáng chú ý sáng nay.

Tin sáng 11-5: Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri TP.HCM - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong một cuộc tiếp xúc cử tri - Ảnh: QUANG HIẾU

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri TP.HCM trước kỳ họp thứ 3

Sáng nay 11-5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 10 tham gia tiếp xúc cử tri Hóc Môn và Củ Chi. Buổi tiếp xúc được kết nối với điểm cầu Phòng Giáo dục - đào tạo huyện Hóc Môn.

Cùng đơn vị bầu cử với Chủ tịch nước có bà Nguyễn Thị Lệ - chủ tịch HĐND TP và thiếu tướng Phan Văn Xựng - chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM. 

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng tổ đại biểu tiếp xúc cử tri Thủ Đức.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên 11, chuẩn bị khai mạc kỳ họp Quốc hội

Phiên họp thứ 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc sáng nay 11-5 sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng về xây dựng pháp luật, kinh tế - xã hội.

Trong đó, cho ý kiến vào các văn kiện: dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022; dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 3…

Thường vụ cũng sẽ cho ý kiến việc trình Quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, vành đai 3 TP.HCM và các dự án đường bộ cao tốc khác nếu đủ điều kiện.

Trình nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng trong tháng 5

Trong nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ mới diễn ra, Chính phủ đã giao Bộ Lao động - thương binh và xã hội thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động và các chính sách đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân, người lao động.

Tin sáng 11-5: Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri TP.HCM - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Thành Danh (góc phải ảnh) kiểm tra công đoạn in hình mẫu tại nhà xưởng của Công ty TNHH 3D Hub Global (tiền thân là Công ty TNHH Thadan 3D Hub Global) - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Khẩn trương trình Chính phủ ban hành nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong tháng 5-2022.

Theo nghị quyết, thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm đạt 46,6% dự toán, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2021. Xuất khẩu 4 tháng tăng khoảng 16,4%, xuất siêu khoảng 2,53 tỉ USD. Vốn FDI thực hiện đạt 5,92 tỉ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ.

Xử phúc thẩm vụ thiệt hại hơn 348 tỉ tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI)

Theo nội dung vụ án, SAGRI là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Giai đoạn năm 2015-2018, ông Lê Tấn Hùng (tổng giám đốc SAGRI) đã chỉ đạo các bị cáo khác tại SAGRI thực hiện hành vi trái pháp luật để chuyển nhượng toàn bộ dự án nhà ở tại phường Phước Long B, quận 9 cho Công ty Phong Phú, gây thất thoát đặc biệt lớn cho Nhà nước.

Tin sáng 11-5: Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri TP.HCM - Ảnh 3.

Đại diện Viện KSND TP.HCM tại phiên tòa - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tại phiên sơ thẩm, TAND TP.HCM tuyên phạt ông Lê Tấn Hùng 25 năm tù về tội danh tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí; ông Trần Vĩnh Tuyến (nguyên phó chủ tịch UBND TP.HCM), ông Trần Trọng Tuấn (nguyên giám đốc Sở Xây dựng, phó chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM) 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Các bị cáo khác có mức án từ án treo đến 20 năm tù về các tội danh nêu trên. Sau đó, 7/19 bị cáo, viện trưởng Viện KSND TP.HCM kháng nghị theo hướng xác định thiệt hại của vụ án là số tiền thực tế Nhà nước bị thất thoát, lãng phí đến khi thiệt hại được ngăn chặn như cáo trạng truy tố.

Tin sáng 11-5: Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri TP.HCM - Ảnh 4.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ ở Đông Bắc Bộ, cảnh báo thời tiết bất thường

Báo cáo nhanh khu vực Đông Bắc Bộ cho biết mưa lớn làm 1 người ở Lạng Sơn tử vong do sạt lở đất. Hàng trăm ngôi nhà, nhiều trường lớp bị hư hại và ngập nước. Khoảng 1.700ha lúa và hoa màu bị ngập… Các tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh và Lạng Sơn đã kịp thời sơ tán 98 hộ dân bị ngập, có nguy cơ bị sạt lở.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 11 đến 15-5, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa lớn phổ biến từ 150 - 300 mm/đợt, có nơi trên 400 mm/đợt.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đây cũng là đợt ghi nhận hiện tượng thời tiết bất thường trong nhiều năm: gió mùa đông bắc tràn về miền Bắc vào giữa tháng 5.

Tin sáng 11-5: Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri TP.HCM - Ảnh 5.

Ảnh chụp từ website Trung tâm khí tượng thuỷ văn

Bắc Bộ bắt đầu mưa to, Nam Bộ sáng nắng chiều mưa

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, gây ra đợt mưa to kéo dài đến giữa tháng cho khu vực này từ hôm nay.

Cụ thể, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, một số nơi có mưa vừa, mưa to. Từ đêm 11-5, mưa dông có xu hướng gia tăng ở vùng núi và trung du. Các khu vực này sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Miền Nam và TPHCM ngày nắng, chiều trời chuyển và mưa xuất hiện vào chiều tối.

Từ hôm nay đến hết ngày 13-5, chỉ số tia cực tím các vùng trên cả nước đều đạt giá trị cao đến rất cao. Do vậy, nguy cơ gây hại đều nằm ở ngưỡng rất cao khi tiếp xúc với cơ thể trong thời gian dài.

Trong hôm nay có hai địa phương cần lưu ý chất lượng không khí là TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang và huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ở mức có hại cho sức khỏe. Các vùng còn lại chất lượng không khí ổn định.

Tin sáng 10-5: Đề xuất cấm xuất khẩu phân bón; Thu hồi thuốc kháng sinh vi phạm chất lượng Tin sáng 10-5: Đề xuất cấm xuất khẩu phân bón; Thu hồi thuốc kháng sinh vi phạm chất lượng

TTO - Đề xuất cấm xuất khẩu phân bón; 15 tỉnh thành không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong ngày 9-5; Thu hồi lô thuốc kháng sinh Zinnat vi phạm chất lượng... là những tin đáng chú ý sáng nay.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên