12/05/2022 06:42 GMT+7

Tin sáng 12-5: Giá xăng đã tăng tới hạn chịu đựng? Buộc kê khai giá thực mua bán nhà được không?

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Hôm nay: Thị trường chứng khoán giảm mạnh, nhà đầu tư vẫn ào ào đăng ký mới; Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi; Vùng mưa dịch chuyển xuống Bắc Trung Bộ, Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế có mưa to...

Tin sáng 12-5: Giá xăng đã tăng tới hạn chịu đựng? Buộc kê khai giá thực mua bán nhà được không? - Ảnh 1.

Người dân đổ xăng tại một cây xăng ở quận 4, TP.HCM - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Giá xăng đã tăng tới hạn chịu đựng của người tiêu dùng? 

Giá xăng tăng lên mức kỷ lục xấp xỉ 30.000 đồng/lít là mức tăng cao nhất trong 8 năm trở lại đây, đã tới mức “chịu đựng” của nhiều người tiêu dùng và doanh nghiệp. Nhiều người tiêu dùng đã tính đến các phương án giảm chi tiêu, giảm đi lại… 

Doanh nghiệp cũng tìm cách cắt giảm chi phí hoặc tăng giá bán hàng hóa để bù đắp vào giá xăng dầu tăng mạnh kể từ đầu năm đến nay. 

Giá xăng dầu tiếp tục biến động theo xu hướng tăng khiến doanh nghiệp vận tải hàng hóa, khai thác dịch vụ cảng biển... "đội chi phí" chênh lệch hàng tỉ đồng/tháng so với kế hoạch trước đó. 

Để thích ứng với cơn "bão giá", có doanh nghiệp chấp nhận tiếp tục tăng cước để duy trì hoạt động nhưng cũng có đơn vị đổi mới phương án vận tải, kìm giá cước để... tranh thủ "lấy khách".

Thị trường chứng khoán giảm mạnh, nhà đầu tư vẫn ào ào đăng ký mới 

Theo Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, trong tháng 4 số tài khoản giao dịch chứng khoán đã tăng 231.275 đơn vị (trong đó có 5.163.570 tài khoản cá nhân trong nước). 

Đây là mức đăng ký tài khoản mới chỉ thấp hơn mức cao kỷ lục vào tháng 3-2022 (231.275 tài khoản). 

Tin sáng 12-5: Giá xăng đã tăng tới hạn chịu đựng? Buộc kê khai giá thực mua bán nhà được không? - Ảnh 2.

Giao dịch chứng khoán tại Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT, quận 1, TP.HCM chiều 21-4 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tính đến cuối tháng 4, toàn thị trường trong nước đã ghi nhận 5.218.102 tài khoản giao dịch chứng khoán của các nhà đầu tư. 

Vì sao thị trường giảm mạnh trong tháng 4 mà các nhà đầu tư mới vẫn đua nhau mở tài khoản? Họ kỳ vọng gì ở thị trường và lời khuyên của chuyên gia với nhà đầu tư mới trong bối cảnh thị trường hiện nay. Tuổi Trẻ Online sẽ tiếp tục có tin bài về vấn đề này.

Mua bán nhà, đất: Buộc phải kê khai giá thực được không? 

Ông Trần Hiệp Hưng, phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, cơ quan này đã trả lại hàng ngàn hồ sơ kê khai sang nhượng đất để đóng thuế vì có dấu hiệu khai không sát thực tế, không đúng giá bán. 

Cá biệt có trường hợp chuyển nhượng tại huyện Đất Đỏ ban đầu khai chỉ 500 triệu đồng nhưng sau khi bị ngành thuế trả lại hồ sơ thì số tiền sang nhượng khai lại tăng lên đến 10 tỉ đồng. 

Tin sáng 12-5: Giá xăng đã tăng tới hạn chịu đựng? Buộc kê khai giá thực mua bán nhà được không? - Ảnh 3.

Cụ thể, tính từ ngày 1-3 đến 30-4, các chi cục thuế đã trả lại hơn 2.800 hồ sơ và đã có gần 1.000 hồ sơ kê khai lại giá sang nhượng với số tiền tăng thêm hơn 1.000 tỉ đồng. Qua đó, ngân sách tăng thêm hơn 13,8 tỉ đồng thuế thu nhập cá nhân. 

Ông Hưng cho biết, từ cuối tháng 2-2022, cơ quan thuế đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng đồng loạt triển khai nhiều giải pháp để chống thất thu thuế trong giao dịch bất động sản. Tuổi Trẻ sẽ phân tích vấn đề này trên nhật báo và Tuổi Trẻ Online hôm nay. 

Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi

Trong văn bản vừa gửi Sở Y tế các tỉnh thành, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị tiêm chủng tiếp tục khẩn trương triển khai tiêm vắc xin COVID-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, đảm bảo hoàn thành trong quý 2-2022 theo chỉ đạo của Chính phủ tại thông báo số 114 ngày 15-4-2022.

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, đảm bảo an toàn, hiệu quả và hoàn thành việc tiêm cho trẻ đủ điều kiện tiêm chủng trong quý 2-2022. Đến ngày 11-5, Bộ Y tế cho biết đã tiêm được trên 2 triệu liều vắc xin mũi 1 cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi, đạt trên 20% số trẻ trong độ tuổi.

Tin sáng 12-5: Giá xăng đã tăng tới hạn chịu đựng? Buộc kê khai giá thực mua bán nhà được không? - Ảnh 4.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Hà Nội đã tiêm vắc xin COVID-19 cho gần 155.000 trẻ 5 đến dưới 12 tuổi

Hà Nội ngày 11-5 ghi nhận 538 ca COVID-19, nâng tổng số ca bệnh ở thủ đô trong hơn 1 năm qua lên hơn 1,59 triệu người (1.335 ca tử vong).

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (42); Hà Đông (41); Đông Anh (38); Long Biên (37); Nam Từ Liêm (36).

Đến nay, trên địa bàn thành phố còn 241 ca COVID-19 điều trị tại bệnh viện, có hơn 92.700 ca theo dõi tại nhà.

Tính từ chiều 16-4 cho đến hết ngày 10-5, Hà Nội đã triển khai tiêm mũi 1 vắc xin COVID-19 cho hơn 154.700 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Vùng mưa dịch chuyển xuống Bắc Trung Bộ, Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế có mưa to

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sau khi gây mưa cho Bắc Bộ, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng tới các tỉnh Bắc Trung Bộ trong ngày hôm nay. Cụ thể, các tỉnh Bắc Bộ trong hôm nay vẫn còn mưa.

Screen Shot 2022-05-11 at 20

Ảnh chụp từ website Trung tâm Khí tượng thủy văn

Tuy nhiên vùng mưa cũng đã ảnh hưởng đến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, khu vực này có mưa rào và rải rác có dông, vài nơi có mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Các tỉnh Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào, riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều có mưa dông. Trong hôm nay, các tỉnh thành miền Bắc chỉ số tia cực tím đạt ngưỡng nguy cơ gây hại cao.

Các tỉnh thành miền Trung và miền Nam chỉ số tia cực tím đạt ngưỡng rất cao. Ứng dụng Pamair cho biết trong hôm nay chất lượng không khí các vùng trên cả nước ở mức ổn định.

Tin sáng 11-5: Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri TP.HCM Tin sáng 11-5: Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri TP.HCM

TTO - Chủ tịch nước và các đại biểu cùng đơn vị bầu cử tiếp xúc cử tri tại TP.HCM; Đông Bắc Bộ mưa lũ, ngập lụt nhiều nơi, cảnh báo thời tiết thất thường... là các tin đáng chú ý sáng nay.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên