28/07/2022 06:57 GMT+7

Tin sáng 28-7: TP.HCM tăng trưởng quý 2 gấp 3 quý 1; Cứ 1.000 người Hà Nội có ít nhất 60 xe hơi

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - TP.HCM hồi phục nhanh sau dịch, tăng trưởng quý 2 cao; Cứ 1.000 người Hà Nội có ít nhất 60 xe hơi, tốc độ gia tăng ôtô con ở Việt Nam rất nhanh nhưng đang có khoảng trống về an toàn cho trẻ em trên xe... là những tin đáng chú ý sáng nay.

Tin sáng 28-7: TP.HCM tăng trưởng quý 2 gấp 3 quý 1; Cứ 1.000 người Hà Nội có ít nhất 60 xe hơi - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tại cuộc làm việc ngày 27-7 - Ảnh: VGP/NHẬT BẮC

TP.HCM phục hồi nhanh và toàn diện sau dịch COVID-19

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, báo cáo tại cuộc làm việc với lãnh đạo Chính phủ ngày 27-7, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đánh giá, thời gian qua, kinh tế TP phục hồi nhanh, khá đồng bộ và tương đối toàn diện.

Tốc độ tăng trưởng GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) 6 tháng đầu năm ước tăng 3,82%, từ mức giảm sâu ở quý 3 và quý 4 năm 2021 lần lượt là -24,97% và -11,64%, đến quý 1 và quý 2 năm 2022 tăng lần lượt lên 1,88% và 5,73%, trong đó tốc độ tăng trưởng quý 2-2022 tăng hơn 3 lần so với quý 1.

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 6 tháng ước đạt 24,9 tỉ USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 34,2 tỉ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 2,18 tỉ USD, tăng 60,07% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm đạt 282.000 tỉ đồng, đạt 73,2% dự toán năm và tăng 20% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 7 tháng tăng 7,7% so với cùng kỳ, trong đó 4 ngành công nghiệp trọng điểm tăng 12,2%. 

Ngành du lịch 7 tháng đầu năm có nhiều tín hiệu phục hồi mạnh mẽ, dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 40,3%, dịch vụ lữ hành tăng 72,4%.

Tin sáng 28-7: TP.HCM tăng trưởng quý 2 gấp 3 quý 1; Cứ 1.000 người Hà Nội có ít nhất 60 xe hơi - Ảnh 2.

Rà soát các vùng trồng, chế biến sau thu hoạch sầu riêng để đăng ký mã số xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc

Cấp mã số để xuất khẩu sầu riêng Lâm Đồng sang Trung Quốc

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) đề nghị tổ chức rà soát các vùng trồng, chế biến sau thu hoạch sầu riêng tại Lâm Đồng để đăng ký mã số xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Theo thống kê, tỉnh Lâm Đồng hiện có 12 doanh nghiệp, HTX (diện tích trồng 800ha) và 310 hộ đăng ký hoàn thiện hồ sơ sản xuất sầu riêng theo quy chuẩn. Các đơn vị này được đánh giá đã sẵn sàng cung cấp thông tin khi có yêu cầu kiểm tra của Cục Bảo vệ thực vật, nhằm đăng ký cấp mã số vùng trồng.

Sau khi có mã số, các đơn vị sẽ bổ sung hồ sơ xuất khẩu chính ngạch sầu riêng sang Trung Quốc. Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, trên địa bàn có Công ty Long Thủy đủ điều kiện xuất khẩu sang Trung Quốc, hiện đang đợi mã số xuất khẩu để tháng 1-2023 có thể chuyển sầu riêng đi.

Gần hết hạn hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, mới đạt 1/17 mục tiêu

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục có chỉ đạo yêu cầu các địa phương tổ chức thực hiện ngay việc giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, theo đúng quy định tại Quyết định số 08/2022 ngày 28-3.

Tin sáng 28-7: TP.HCM tăng trưởng quý 2 gấp 3 quý 1; Cứ 1.000 người Hà Nội có ít nhất 60 xe hơi - Ảnh 3.

Các doanh nghiệp nỗ lực cải tiến sản phẩm để xuất khẩu sang các nước - Ảnh: NGỌC HIỂN

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh thành không được để chậm trễ, bảo đảm hỗ trợ đúng tiến độ, yêu cầu, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng về việc này.

Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, khẩn trương xác định nguyên nhân chậm triển khai và có giải pháp đẩy nhanh việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo đề xuất Thủ tướng xem xét, quyết định.

Trước đó, ngày 28-3 Thủ tướng ban hành Quyết định 08/2022 quy định về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay lại thị trường lao động được hỗ trợ mức 500.000 đồng - 1.000.000 đồng/người/tháng. Chậm nhất đến ngày 15-8 các địa phương phải hoàn thành toàn bộ việc hỗ trợ.

Tuy nhiên tính đến ngày 19-7 cả nước mới có 24/63 địa phương giải ngân cho 252.560 người lao động. Ngày 15-8 là hạn cuối tiếp nhận hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dự kiến sẽ có 3,4 triệu lao động được hưởng với số tiền giải ngân lên đến 6.600 tỉ đồng. Song, đến nay tiền hỗ trợ mới đến tay hơn 200.000 người lao động.

Tiến trình công nghiệp hóa đến 2030-2045 ở Việt Nam

Sáng 28-7, Ban Kinh tế trung ương phối hợp với Thành ủy TP.HCM và Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức hội thảo khoa học "Chủ trương và chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Hội nghị dự kiến do Trưởng Ban Kinh tế trung ương Trần Tuấn Anh chủ trì với sự tham dự của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên.

Hội thảo nhằm đánh giá tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam trong thời gian qua, những kết quả nổi bật triển khai thực hiện chủ trương và chính sách công nghiệp hóa đất nước qua các thời kỳ.

Đồng thời, nhận diện bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; làm rõ những xu thế phát triển và vận động của tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và kỷ nguyên số trên thế giới.

Hội nghị cũng sẽ thảo luận, đưa ra các kiến nghị về cơ chế, chính sách mới để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong kỷ nguyên mới.

Cứ 1.000 người Hà Nội có 60 người có xe hơi

Thông tin tại hội thảo do Vụ Pháp chế, Bộ Y tế tổ chức ngày 27-7 xung quanh các lỗ hổng pháp lý về bảo vệ an toàn cho trẻ em trên ôtô cho biết tốc độ gia tăng sở hữu xe con tại Việt Nam là rất nhanh. Tại Hà Nội, sau 4 năm số lượng xe con của người dân đã tăng hơn gấp đôi, năm 2018 cứ 1.000 người dân có 60 người có xe hơi.

Khảo sát ở nhóm trẻ 9-15 tuổi cho thấy trước COVID-19 có 9% các cháu được đưa rước bằng xe hơi, hiện con số này là 11%. Tuy nhiên Việt Nam chưa có quy định về thiết bị, vị trí an toàn của trẻ em trên ôtô.

Dự thảo luật mới liên quan đến vấn đề này quy định người lái xe và những người được chở trên ôtô phải thắt dây an toàn, trẻ em dưới 12 tuổi hoặc chiều cao dưới 1,35m không được ngồi cùng hàng ghế của người lái xe, trẻ dưới 4 tuổi phải được chở bằng ghế thiết kế dành cho trẻ em.

Theo nghiên cứu được công bố tại hội thảo (thực hiện tháng 1 và 2-2022), tại 14.924 xe cá nhân ở Hà Nội và TP.HCM, có 7,4% xe có chở trẻ em trên xe, trong đó 22,8% trẻ ngồi ghế trước 1 mình (cùng hàng ghế với người lái xe); 19,2% xe có trẻ ngồi chung ghế trước với người lớn; chỉ 1,3% xe có sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em (2,6% tại Hà Nội, 1,1% tại TP.HCM).

Về tình trạng thắt dây an toàn của người trên xe khi đang tham gia giao thông, có xấp xỉ 70% cho biết là "luôn luôn"; trên dưới 10% cho biết là "thường xuyên"; số còn lại từ không dùng đến thỉnh thoảng mới dùng.

Tin sáng 28-7: TP.HCM tăng trưởng quý 2 gấp 3 quý 1; Cứ 1.000 người Hà Nội có ít nhất 60 xe hơi - Ảnh 4.
Tin sáng 28-7: TP.HCM tăng trưởng quý 2 gấp 3 quý 1; Cứ 1.000 người Hà Nội có ít nhất 60 xe hơi - Ảnh 5.
Tin sáng 28-7: TP.HCM tăng trưởng quý 2 gấp 3 quý 1; Cứ 1.000 người Hà Nội có ít nhất 60 xe hơi - Ảnh 6.
Tin sáng 27-7: Nhiều giải pháp hạ nhiệt giá thịt heo; TP.HCM thu phí hạ tầng cảng biển mới từ 1-8 Tin sáng 27-7: Nhiều giải pháp hạ nhiệt giá thịt heo; TP.HCM thu phí hạ tầng cảng biển mới từ 1-8

TTO - Nhiều giải pháp để hạ nhiệt giá thịt heo; Đề nghị không thí điểm cho sử dụng thuốc lá kiểu mới; TP.HCM áp dụng mức thu phí hạ tầng cảng biển mới từ ngày 1-8... là những tin đáng chú ý sáng nay.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên