30/08/2022 06:29 GMT+7

Tin sáng 30-8: Làm giả giấy phép Bộ Y tế bán thực phẩm chức năng trên mạng; Xuất siêu 4 tỉ USD

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế phát hiện có giấy phép giả trên mạng để bán thực phẩm chức năng; 8 tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu gần 4 tỉ USD; Thu ngân sách từ dầu thô, nhà đất và thuế thu nhập cá nhân tăng mạnh... là các tin đáng chú ý.

Tin sáng 30-8: Làm giả giấy phép Bộ Y tế bán thực phẩm chức năng trên mạng; Xuất siêu 4 tỉ USD - Ảnh 1.

Giấy phép giả mạo của sản phẩm Hoàng Kim Giáp - Ảnh: Cục An toàn thực phẩm

Phát hiện giấy phép thực phẩm chức năng giả

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho biết qua phản ánh của báo chí đã phát hiện giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm Hoàng Kim Giáp Biệt dược, số 7940/2018/ĐKSP ngày 5-10-2018 tại đường link https://www.dieutribuouco.xyz/vienyhoccotruyen là giả mạo.

Cục An toàn thực phẩm khẳng định không cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm cho sản phẩm Hoàng Kim Giáp Biệt dược của HTX Thuốc nam gia truyền dân tộc Dao (địa chỉ: thôn Hợp Sơn, xã Hợp Sơn, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội).

Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ theo giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm nêu trên để quyết định mua và sử dụng sản phẩm có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.

Sản phẩm kể trên được rao bán nhiều trên mạng xã hội. Thời gian qua các nhà sản xuất có  nhiều "chiêu trò" để bán một số thực phẩm chức năng, trong đó có việc thổi phồng công dụng, nhưng đây là lần khá hiếm hoi phát hiện việc làm giả công bố sản phẩm.

Bổ sung hơn 18.850 tỉ đồng cho 4 nhiệm vụ phục hồi phát triển kinh tế - xã hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí ban hành nghị quyết phân bổ vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; điều chỉnh, bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Trong đó, thống nhất với đề xuất của Chính phủ điều chỉnh giảm vốn ngân sách trung ương 2023 số tiền 3.350 tỉ đồng để bổ sung cho các nhiệm vụ dự án đủ điều kiện bố trí vốn theo quy định.

Nhất trí bổ sung 14.847 tỉ đồng cho 253 nhiệm vụ dự án dùng vốn ngân sách trung ương trong nước đã được Thủ tướng giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021- 2025. Riêng 3 dự án bố trí vốn kéo dài tới năm 2026 - 2027 với hơn 1.000 tỉ đồng Thường vụ thống nhất để lại do thời gian dài.

Bên cạnh đó, bổ sung 18.854 tỉ đồng cho 4 nhiệm vụ thuộc chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội (hỗ trợ lãi suất, cấp vốn cho Quỹ phát triển du lịch...); bổ sung 4.723 tỉ đồng cho một dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương.

Tin sáng 30-8: Làm giả giấy phép Bộ Y tế bán thực phẩm chức năng trên mạng; Xuất siêu 4 tỉ USD - Ảnh 2.

Phối cảnh hệ thống đường vành đai 4, vùng thủ đô Hà Nội - Ảnh: VGP

Thành lập Hội đồng điều phối vùng thủ đô

Phó thủ tướng Lê Văn Thành ký quyết định thành lập hội đồng điều phối vùng thủ đô nhằm đổi mới cơ chế điều phối vùng, thúc đẩy kinh tế - xã hội của vùng thủ đô và thủ đô Hà Nội phát triển thịnh vượng, bền vững và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Trong đó Phó thủ tướng làm chủ tịch hội đồng điều phối vùng. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; bộ trưởng Bộ Xây dựng và chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng làm phó chủ tịch hội đồng.

Ủy viên hội đồng là lãnh đạo các bộ, chủ tịch UBND các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên. Hội đồng cũng có các chuyên gia, nhà khoa học tiêu biểu thuộc cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học của vùng và đại diện có uy tín trong cộng đồng doanh nghiệp của vùng thủ đô.

8 tháng, Việt Nam xuất siêu 3,96 tỉ USD

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2022 vừa được Tổng cục Thống kê công bố đã ghi nhận kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 8-2022 ước đạt 33,38 tỉ USD, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tin sáng 30-8: Làm giả giấy phép Bộ Y tế bán thực phẩm chức năng trên mạng; Xuất siêu 4 tỉ USD - Ảnh 3.

Sản lượng gỗ gia tăng đang dần đáp ứng nhu cầu nguyên liệu của xuất khẩu lâm sản - Ảnh: VGP

Tính chung 8 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 250,8 tỉ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 8 ước đạt 30,96 tỉ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 246,84 tỉ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng cục Thống kê cũng cho biết tính chung 8 tháng cán cân thương mại hàng hóa cả nước ước tính xuất siêu 3,96 tỉ USD.

Thu ngân sách từ dầu thô, nhà đất và thuế thu nhập cá nhân tăng mạnh

Bộ Tài chính vừa có báo cáo gửi Thủ tướng về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2022. Với nhiều khoản thu tăng mạnh đã giúp tổng thu ngân sách của 8 tháng đã ước đạt 1,2 triệu tỉ đồng, bằng 85,6% dự toán dù còn 4 tháng nữa mới hết năm.

Trong đó, thu từ nội địa đạt 954.600 tỉ đồng, bằng 81,1% dự toán, tăng gần 16% so với cùng kỳ. Trong đó, có 2 khoản thu vượt dự toán là thu về nhà, đất đạt 107,7% và thu khác ngân sách đạt 102,9%. 

Có 3 khoản thu đạt trên 90% dự toán là thu thuế thu nhập cá nhân đạt gần 99% và thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản đạt trên 99%, thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác đạt 94%. 

Có 2 khoản thu không đảm bảo tiến độ là thu thuế bảo vệ môi trường và thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận của Ngân hàng Nhà nước.

Ngoài ra, thu từ dầu thô ước đạt 51.100 tỉ đồng, bằng 181,2% dự toán, tăng 98,8% so với cùng kỳ năm 2021. Giá dầu thanh toán bình quân 8 tháng đạt 107,3 USD/thùng, tăng 47,3 USD/thùng so với dự toán, tăng 64,9% so với cùng kỳ. Ngoài ra, hoạt động xuất nhập khẩu đạt mức tăng trưởng tích cực, với kim ngạch 97,9 tỉ USD cũng đóng góp vào thu ngân sách.

Tin sáng 30-8: Làm giả giấy phép Bộ Y tế bán thực phẩm chức năng trên mạng; Xuất siêu 4 tỉ USD - Ảnh 4.
Tin sáng 30-8: Làm giả giấy phép Bộ Y tế bán thực phẩm chức năng trên mạng; Xuất siêu 4 tỉ USD - Ảnh 5.
Tin sáng 29-8: Giá cà phê lập đỉnh; Xử nghiêm trốn thuế bất động sản Tin sáng 29-8: Giá cà phê lập đỉnh; Xử nghiêm trốn thuế bất động sản

TTO - Giá cà phê lập đỉnh nhưng nông dân không còn hàng để bán; TP.HCM họp phương án tổ chức bãi đậu xe công cộng cho sân bay Tân Sơn Nhất; Sẽ xử nghiêm trốn thuế trong kinh doanh bất động sản... là những tin đáng chú ý sáng nay.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên