10/10/2022 05:57 GMT+7

Tin thế giới 10-10: Nổ cầu Crimea, ông Putin nói 'mật vụ Ukraine'; Đức nghi Nga phá hoại hạ tầng

BẢO ANH
BẢO ANH

TTO - Lãnh đạo Mỹ, Đức chỉ trích Nga về vấn đề hạt nhân; Ông Putin đổ lỗi cho mật vụ Ukraine về vụ nổ trên cầu Crimea; Nhà Trắng nói về cách kết thúc cuộc xung đột Nga - Ukraine... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 10-10.

Tin thế giới 10-10: Nổ cầu Crimea, ông Putin nói mật vụ Ukraine; Đức nghi Nga phá hoại hạ tầng - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Thủ tướng Đức Olaf Scholz - Ảnh chụp màn hình INQUIRER.NET

* Lãnh đạo Mỹ, Đức chỉ trích Nga về vấn đề hạt nhân. Theo Hãng tin Reuters, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã điện đàm vào ngày 9-10. Hai nhà lãnh đạo này cho rằng những lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân gần đây của Nga là "vô trách nhiệm", đồng thời gọi lệnh động viên một phần của Matxcơva là "sai lầm nghiêm trọng".

* Vụ nổ trên cầu Crimea: Ông Putin đổ lỗi cho mật vụ Ukraine. Theo Hãng tin AFP, ngày 9-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đổ lỗi cho các cơ quan mật vụ Ukraine về vụ nổ lớn gây hư hại nghiêm trọng cho cầu Crimea vào hôm 8-10, vụ việc mà ông mô tả là "hành động khủng bố". 

"Thủ phạm và nhà tài trợ là các cơ quan mật vụ Ukraine" - ông Putin cáo buộc trong cuộc gặp với người đứng đầu ủy ban điều tra của Nga.

* Nhà Trắng nói về cách kết thúc cuộc xung đột Nga - Ukraine. Theo Hãng tin Reuters, ngày 9-10, Nhà Trắng từ chối bình luận về vụ nổ làm hư hỏng cầu Crimea, nhưng cho biết Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. Nhà Trắng nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bắt đầu cuộc chiến và tất nhiên có thể kết thúc cuộc chiến này nếu ông muốn.

"Ông Putin đã bắt đầu cuộc chiến này và ông ấy có thể kết thúc nó ngay hôm nay, chỉ đơn giản bằng cách rút quân ra khỏi Ukraine" - người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby nói với Đài ABC.

* Hơn 360 di dân được giải cứu trên biển khi tìm cách đến Anh. Theo Hãng tin AFP ngày 10-10, các quan chức Pháp cho biết hơn 360 di dân đã được giải cứu vào ngày 9-10 trong lúc cố gắng vượt qua khu vực nguy hiểm nằm giữa bờ biển phía bắc nước Pháp và bờ biển phía nam nước Anh bằng những chiếc thuyền nhỏ.

Nhà chức trách Pháp cho biết các tàu hải cảnh trong khu vực và một tàu tuần tra của Hải quân Pháp đã thực hiện nhiều chuyến giải cứu các nhóm di dân này ở eo biển Manche.

Tin thế giới 10-10: Nổ cầu Crimea, ông Putin nói mật vụ Ukraine; Đức nghi Nga phá hoại hạ tầng - Ảnh 3.

Những người di cư bất hợp pháp được cho lưu trú tại một trường học cũ ở đảo Kythira, Hy Lạp ngày 5-10. Đây là những người may mắn được cứu sống từ chiếc tàu chở họ bị đắm. Nhiều người khác đã thiệt mạng - Ảnh: REUTERS

* Tổng thống Áo tái cử cho nhiệm kỳ 6 năm. Giới phân tích đã đánh giá khả năng cao Tổng thống đương nhiệm Van der Bellen sẽ tái đắc cử trong cuộc bỏ phiếu ngày 9-10, do nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ trong bối cảnh quốc gia châu Âu này đang đối mặt với khủng hoảng năng lượng và lạm phát leo thang.

Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử cho thấy ông Van der Bellen, 78 tuổi, đã giành chiến thắng ngay trong vòng bỏ phiếu đầu tiên khi nhận được trên 50% số phiếu ủng hộ. Kết quả này vẫn chưa tính đến trên 800.000 lá phiếu bầu gửi qua bưu điện, song theo tính toán của kênh ORF, ông Van der Bellen có thể nhận được khoảng 56% số phiếu thuận, qua đó sẽ giúp ông có thêm một nhiệm kỳ 6 năm nữa.

* Cảnh sát và quân đội Đức điều tra các sự cố với đường ống Nord Stream. Kênh truyền hình Tagesschau của Đức ngày 9-10 đưa tin cảnh sát cùng quân đội Đức đã khởi động điều tra các sự cố gần đây đối với các đường ống Nord Stream trên Biển Baltic.

Đài Taggesschau dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Đức Marco Buschmann cho biết Cơ quan Công tố liên bang đang xem xét mở cuộc điều tra hình sự về các hành động phá hoại đối với các đường ống Nord Stream.

Về vụ tấn công phá hoại cáp viễn thông tại khu vực Berlin và Herne thuộc bang North-Rhine Westphalia (NRW) làm gián đoạn toàn bộ hoạt động giao thông đường sắt ở miền Bắc nước Đức trong vòng 3 giờ ngày 8-10, cảnh sát liên bang Đức đã chuyển vụ việc cho cảnh sát Berlin và cảnh sát NRW điều tra.

Trong cả hai vụ việc, nghị sĩ Anton Hofreiter - chủ tịch Ủy ban châu Âu của Hạ viện Đức, nêu nghi vấn "có dấu vết của Kremlin" do Đức ủng hộ Ukraine, khi trả lời phỏng vấn với tập đoàn truyền thông Funke. 

* 22 người chết, hơn 50 người mất tích do sạt lở đất ở Venezuela. Theo Hãng tin AFP, ngày 9-10, Phó tổng thống Delcy Rodriguez của Venezuela cho biết một vụ sạt lở đất ở miền trung Venezuela khiến ít nhất 22 người chết và hơn 50 người mất tích, sau khi mưa lớn khiến một con sông bị tràn bờ.

* Tesla bán xe sản xuất ở Trung Quốc nhiều kỷ lục trong tháng 9. Theo Hãng tin Reuters ngày 10-10, hãng xe điện Tesla của tỉ phú Mỹ Elon Musk đã bán được 83.135 xe sản xuất ở Trung Quốc trong tháng 9, phá vỡ kỷ lục về doanh số hằng tháng của công ty này tại Trung Quốc, sau khi Tesla nâng cấp nhà máy ở TP Thượng Hải.

* Trung Quốc mạnh tay chống "bệnh" quan liêu, phạt 410.000 người. Theo Thời báo Hoàn Cầu ngày 10-10, kể từ Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) lần thứ 19 được tổ chức vào năm 2017 đến nay, các cơ quan kiểm tra và giám sát kỷ luật trên khắp Trung Quốc đã xử lý 273.000 vụ quan liêu và thói hình thức, dẫn đến việc phạt khoảng 410.000 người.

"Cái cây" bên đường

Goc anh ngay 9

Thoạt nhìn, ai cũng tưởng đây là một cái cây. Nhưng không, nó là những đường rãnh do nước mưa xói mòn tạo thành ở ven một con đường vùng Tây Tạng, Trung Quốc. Để chụp hình này, tay máy Li Ping đã ngủ lại bên đường, dùng thiết bị bay không người lái chớp lấy những khoảnh khắc lúc bình minh - Ảnh: ATLANTIC/LI PING

Tin thế giới 9-10: Cầu Crimea tạm thông trở lại; Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo Tin thế giới 9-10: Cầu Crimea tạm thông trở lại; Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo

TTO - Ukraine giao tranh ác liệt tại thị trấn Bakhmut, thuộc Donetsk; Triều Tiên lần thứ bảy phóng tên lửa đạn đạo kể từ 25-9; Thái Lan muốn trở thành "trung tâm y tế thế giới" để thêm thu nhập... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 9-10.

BẢO ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên