20/10/2022 06:07 GMT+7

Tin thế giới 20-10: Ukraine hạn chế cấp điện cho dân; cựu thủ tướng Ý ủng hộ ông Putin

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Ukraine giảm cấp điện trên toàn quốc; Tổng thống Đức hủy chuyến thăm Kiev vì lo ngại an ninh; Iran bắt người nước ngoài tham gia biểu tình; Thủ tướng Anh bổ nhiệm bộ trưởng nội vụ mới... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 20-10.

Tin thế giới 20-10: Ukraine hạn chế cấp điện cho dân; cựu thủ tướng Ý ủng hộ ông Putin - Ảnh 1.

Lính cứu hỏa giúp người dân sơ tán khỏi tòa nhà ở thủ đô Kiev, được cho là bị máy bay không người lái của Nga tấn công ngày 17-10 - Ảnh: REUTERS

* Ukraine hạn chế cung cấp điện trên toàn quốc. Theo Hãng tin Reuters, Ukraine sẽ bắt đầu hạn chế nguồn cung cấp điện trên toàn quốc từ ngày 20-10, sau khi Nga tấn công thêm nhiều cơ sở năng lượng của Ukraine.

Theo Phó chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Tymoshenko, kế hoạch trên được áp dụng từ 7h đến 23h mỗi ngày, đồng thời cảnh báo người dân chuẩn bị cho tình trạng mất điện tạm thời. Đây là vấn đề mới đáng lo của Ukraine khi mùa đông sắp đến.

* Tổng thống Đức hủy chuyến thăm Kiev vì an ninh. Nhật báo Bild cho biết Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier hủy chuyến thăm dự kiến ​​tới Kiev vào ngày 20-10 vì lý do an ninh.

Trích dẫn các nguồn tin Chính phủ Ukraine và Berlin, tờ báo trên cho biết Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ và các cơ quan an ninh của Đức đã khuyên ông Steinmeier không nên đi, nhưng chuyến thăm sẽ sớm được định ngày lại.

* Cựu thủ tướng Silvio Berlusconi lại gây sóng gió trên chính trường Ý. Vị cựu lãnh đạo vốn là tỉ phú lại gây tranh cãi khi tuyên bố "kết nối lại" với Tổng thống Nga Vladimir Putin và cho rằng cuộc tấn công của Nga vào Ukraine có lỗi của chính quyền Kiev.

Ông Berlusconi đã phát ngôn như trên tại buổi nói chuyện với các nghị sĩ thuộc Đảng Forza Italia của ông và bị rò rỉ ra cho truyền thông. Những phát ngôn này được cho là sẽ gây khó cho việc thành lập liên minh cánh hữu.

* Canada áp trừng phạt Iran. Ngày 19-10, Canada áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 6 cá nhân và 4 tổ chức của Iran. Những cá nhân và tổ chức này bị cho là một trong những bên tham gia hoặc thực hiện các "vi phạm nhân quyền nghiêm trọng" ở Iran.

Danh sách trừng phạt bao gồm ông Mohammad Karami thuộc đội Quds của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo, Hội đồng Giám hộ và Hội đồng Chuyên gia Iran.

Chứng khoán Phố Wall đóng cửa ở mức thấp hơn trong ngày 19-10, đánh dấu sự kết thúc nhiều phiên tăng liên tiếp. Dữ liệu ảm đạm và triển vọng kinh doanh đi xuống đã giội một gáo nước lạnh vào tâm lý của nhà đầu tư Mỹ.

Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 99,99 điểm, tương đương 0,33%, xuống 30.423,81. S&P 500 mất 24,82 điểm, tương đương 0,67%, xuống 3.695,16. Nasdaq Composite giảm 91,89 điểm, tương đương 0,85%, xuống 10.680,51.

Dữ liệu cho thấy lạm phát ở Anh chạm mức 10,1% trong tháng 9 đã đẩy chứng khoán châu Âu giảm điểm.

Chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu mất 0,53% và thước đo chứng khoán trên toàn cầu của MSCI giảm 0,89%.

Chỉ số chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương của MSCI (không tính Nhật Bản) đóng cửa thấp hơn 1,65%, trong khi Nikkei của Nhật Bản tăng 0,37%.

Dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) tăng 3,30% lên 85,55 USD/thùng, trong khi dầu Brent đạt 92,41 USD/thùng, tăng 2,64% trong ngày.

Giá vàng giao ngay giảm 1,4% xuống 1.628,61 USD/ounce.

* Iran bắt người nước ngoài tham gia biểu tình. Hãng tin Fars đưa tin cơ quan chức năng Iran đã bắt giữ 14 người nước ngoài vì tình trạng bất ổn đã làm rung chuyển đất nước trong những tuần gần đây.

Theo Fars, các cuộc điều tra cho thấy công dân Mỹ, Nga, Áo, Pháp, Anh và Afghanistan nằm trong số những người bị bắt giữ. Công dân Afghanistan chiếm đa số.

Fars không cho biết thời điểm bắt giữ được thực hiện.

Tin thế giới 20-10: Ukraine hạn chế cấp điện cho dân; cựu thủ tướng Ý ủng hộ ông Putin - Ảnh 4.

Thủ tướng Anh Liz Truss - Ảnh: REUTERS

* Thủ tướng Anh bổ nhiệm bộ trưởng nội vụ mới. Thủ tướng Anh Liz Truss bổ nhiệm ông Grant Shapps làm bộ trưởng nội vụ mới, sau khi bà Suella Braverman từ chức cùng ngày do "vi phạm quy định" khi dùng email cá nhân để gửi các tài liệu chính thức tới một đồng nghiệp trong Quốc hội.

Phát biểu sau khi nhậm chức, ông Shapps cho biết ông mong muốn mang lại sự đảm bảo an ninh mà người dân cần.

Hiện vị trí thủ tướng của bà Truss được cho là đang bị lung lay sau khi sa thải Bộ trưởng Tài chính Kwasi Kwarteng hôm 14-10, chỉ 38 ngày sau khi ông đảm nhiệm vị trí này. 

Sau đó, bộ trưởng tài chính mới, ông Jeremy Hunt ngày 17-10 đã tuyên bố đảo ngược gần như toàn bộ kế hoạch giảm thuế của người tiền nhiệm và xem xét lại chính sách giá nhiên liệu.

* Anh điều tra gian lận liên quan COVID-19. Ngày 19-10, Văn phòng chống gian lận nghiêm trọng của Anh (SFO) đang điều tra một vài trường hợp gian lận liên quan đến COVID-19. Giám đốc SFFP Lisa Osofsky lưu ý rằng các cuộc điều tra mới ở giai đoạn đầu.

Theo bà Osofsky, không phải tất cả các trường hợp gian lận liên quan đến đại dịch đều đến được tai SFO.

Tin thế giới 20-10: Ukraine hạn chế cấp điện cho dân; cựu thủ tướng Ý ủng hộ ông Putin - Ảnh 6.

Một người di cư Venezuela bị trục xuất khỏi Mỹ - Ảnh: REUTERS

* Lãnh đạo Mỹ và Mexico điện đàm về vấn đề người di cư. Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador cho biết đã thảo luận với người đồng cấp phía Mỹ, ông Joe Biden, về thỏa thuận mới liên quan đến vấn đề người di cư Venezuela.

Phát biểu họp báo sau cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Mỹ ngày 18-10 (theo giờ địa phương), ông López Obrador bày tỏ hoan nghênh Washington đã quyết định cấp thị thực tạm thời cho người di cư Venezuela và hướng tới áp dụng chính sách tương tự cho người di cư Trung Mỹ.

Ngoài ra, ông López Obrador cũng thông báo Tổng thống Biden đã xác nhận sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Bắc Mỹ tại Mexico, dù chưa xác định thời gian và địa điểm cụ thể diễn ra sự kiện.

* Đức chi hơn 6 tỉ USD để tăng cường trạm sạc xe điện. Ngày 19-10, Chính phủ Đức đã thông qua kế hoạch chi 6,3 tỉ euro (6,1 tỉ USD) trong vòng 3 năm nhằm tăng cường triển khai các trạm sạc pin dành cho xe điện trong cả nước. Đây được xem là một phần trong nỗ lực quốc gia hướng tới mức phát thải ròng bằng 0.

Kế hoạch trên dự kiến sẽ tăng gấp 14 lần số lượng trạm sạc trên cả nước, từ mức khoảng 70.000 trạm hiện nay lên 1 triệu trạm vào năm 2030. Các trạm sạc chủ yếu tập trung tại các thành phố xa xôi, nơi cơ sở hạ tầng chưa đầy đủ.

Con chim bên bức tường biên giới

Goc anh ngay 19

Một con chim đứng gần bức tường biên giới chằng chịt thép gai giữa Mỹ và Mexico ở khu vực thuộc địa phận bang Arizona, Mỹ. Bức tường này chạy xuyên qua một trong những khu vực có mức độ đa dạng sinh học lớn nhất của Mỹ - Ảnh: WORLDPRESS

Thủ tướng Anh: Thủ tướng Anh: 'Tôi là chiến binh chứ không phải người bỏ cuộc'

TTO - Một đồng minh của Thủ tướng Anh, Bộ trưởng Nội vụ Suella Braverman vừa từ chức. Sự ra đi của bà Braverman là một đòn giáng mạnh nữa vào quyền lực của Thủ tướng Anh khi bà mất đi thêm đồng minh giữa khủng hoảng.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên