20/07/2020 17:42 GMT+7

‘Tỉnh sẽ giải quyết thỏa đáng cho bà con chứ không thỏa mãn’

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Đó là khẳng định của ông Lê Văn Nưng - phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang - tại buổi gặp gỡ đối thoại với các hộ dân có đất nằm trong dự án Nhà máy điện mặt trời Sao Mai (giai đoạn 2) ngày 20-7.

‘Tỉnh sẽ giải quyết thỏa đáng cho bà con chứ không thỏa mãn’ - Ảnh 1.

Ông Chau Phêk nói có người mua 300 triệu đồng/công đất ven triền núi Cấm nên đề nghị Nhà nước nâng giá - Ảnh: BỬU ĐẤU

Cụ thể, trong giai đoạn 2 của dự án Nhà máy điện mặt trời Sao Mai, Nhà nước sẽ thu hồi đất trên diện tích 40ha của 163 hộ dân. Đất trong vùng thực hiện dự án là loại đất trồng cây hằng năm, chia thành 3 vị trí.

Theo mức giá đất bồi thường được UBND tỉnh phê duyệt, khu vực dự án có 3 vị trí với mức giá dao động từ 125 - 208 triệu đồng/công. Ngoài ra, nhà đầu tư còn thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ theo quy định như bồi thường nhà ở, vật kiến trúc, cây trồng, giải quyết việc làm và tiền ăn cho bà con...

Tại buổi đối thoại, có 4 ý kiến của bà con chưa đồng tình với giá trị đền bù, giải tỏa, yêu cầu được bồi thường với giá cao hơn quy định.

"Lúc trước có người nói mua cho Sao Mai với giá 300 triệu đồng/công làm ở giai đoạn 1. Chúng tôi bán và mang tiền đó gửi ngân hàng rồi. Tại sao bây giờ bồi thường thấp hơn là không hợp lý" - ông Chau Phêk nói.

‘Tỉnh sẽ giải quyết thỏa đáng cho bà con chứ không thỏa mãn’ - Ảnh 2.

Ông Lê Văn Nưng - phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang - khẳng định UBND tỉnh sẽ giải quyết thỏa đáng cho bà con chứ không thỏa mãn. Nếu bà con giao đất trước 31-7 sẽ thưởng 100 triệu đồng/công đất các loại - Ảnh: BỬU ĐẤU

Giải thích vấn đề này, ông Lê Xuân Quế - phó tổng giám đốc Tập đoàn Sao Mai - cho rằng: "Đến thời điểm này chúng tôi khẳng định không có người của Sao Mai thu mua đất giá cao như vậy. Lúc trước có một số người biết dự án nên họ mua đất rồi dự định cho chúng tôi thuê lại nhưng giá cao quá. Chúng tôi hoàn toàn không thể thuê lại với giá đó để làm dự án được".

Phát biểu tại buổi đối thoại, ông Lê Văn Nưng - phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang - khẳng định UBND tỉnh sẽ đứng ở giữa để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tìm phương án tốt nhất. Từ nay đến ngày 31-7, nếu bà con giao đất cho Sao Mai thì được thưởng 100 triệu đồng/công ở bất kỳ vị trí nào.

"Từ đây đến 25-7, đoàn công tác sẽ gút lại tinh thần cuộc họp này. Nếu bà con nào đồng thuận thì Sao Mai sẽ cho ứng tiền bồi thường và thưởng tiền ngay cho bà con. Cái này không phải là nâng giá bồi thường. UBND tỉnh luôn quan tâm, xem xét giải quyết quyền lợi cho bà con luôn thỏa đáng chứ không thỏa mãn" - ông Nưng nói.

Còn sau ngày 31-7, bà con giao đất sẽ không được thưởng 100 triệu đồng/công. Nếu đoàn công tác xuống làm việc mà bà con không đồng thuận thì bà con giao đất và cứ tiếp tục khiếu nại, tỉnh sẽ xem xét lại. Đề nghị UBND xã An Hảo và huyện Tịnh Biên quản lý chặt chẽ, không cho phép sang nhượng.

Trước đó, ngày 6-7-2019, Tập đoàn Sao Mai đã chính thức khánh thành và đưa vào hoạt động giai đoạn 1 của dự án Nhà máy điện mặt trời Sao Mai Solar PV1 có kinh phí đầu tư gần 3.000 tỉ đồng, công suất 104 MWp, xây dựng trên diện tích 120ha tại xã An Hảo, huyện Tịnh Biên.

Long Xuyên: sắp đền bù để hoàn thành tỉnh lộ 943 Long Xuyên: sắp đền bù để hoàn thành tỉnh lộ 943

TTO - Đường tỉnh lộ 943 đoạn TP Long Xuyên, tỉnh An Giang thi công gần 2 năm nay nhưng còn đoạn hơn 200m chính quyền vẫn chưa giải quyết xong thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng khiến đường thi công kiểu “da beo”.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên