19/01/2024 11:56 GMT+7

Tisco 'chôn' vốn hơn 6.600 tỉ đồng, một đại gia thép khác liên tiếp bán đất

Dù mặt bằng chung thị trường thép đã có những diễn biến tích cực cuối năm 2023, song vẫn có nhiều doanh nghiệp ngành này còn khá chật vật.

Doanh nghiệp thép vẫn còn nhiều thách thức đến cuối năm - Ảnh: T.L

Doanh nghiệp thép vẫn còn nhiều thách thức đến cuối năm - Ảnh: T.L

Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên - Tisco (TIS) vừa báo lãi trở lại sau 5 quý, tuy nhiên kết quả cả năm 2023 vẫn thua lỗ nặng nề.

Gang thép Thái Nguyên kẹt hơn 6.600 tỉ đồng tại một dự án

Tại quý 4-2023, Tisco ghi nhận doanh thu thuần 2.741 tỉ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2022. Song giá vốn hàng bán lại có đà tăng mạnh hơn khiến lợi nhuận gộp sụt giảm nhẹ, còn 126 tỉ đồng.

Doanh thu từ hoạt động tài chính trong kỳ mang về không cao như cùng kỳ năm trước đó, giảm 38%. Đồng thời TIS tiếp tục lỗ thêm hơn 5,5 tỉ đồng từ hoạt động khác. Tuy vậy, công ty vẫn có mức lợi nhuận ròng dương, đạt 15,6 tỉ đồng (quý 4-2022 còn lỗ 16,8 tỉ đồng).

Mức tăng trưởng này chủ yếu nhờ sự đóng góp của việc cắt giảm chi phí quản lý doanh nghiệp. Nếu cùng kỳ năm trước Tisco cần đến 114 tỉ đồng cho chi phí quản lý doanh nghiệp thì đến quý cuối năm 2023 vừa qua, hạng mục này chỉ chiếm 47 tỉ đồng.

Doanh nghiệp lớn ngành thép này cho biết thị trường đã có những diễn biến tích cực trong quý 4-2023, thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ thép. Sản lượng tiêu thụ thép cán tăng 46.458 tấn, tăng 31,6% so với cùng kỳ.

Còn chi phí quản lý giảm chủ yếu đến từ việc giảm chi phí tiền lương và chi phí dự phòng tiền lương, đồng thời chi phí tiền thuê đất được giảm 12 tỉ đồng.

Dù kết quả tích cực hơn ở quý 4 nhưng việc thua lỗ nặng nề trong 3 quý đầu năm đã khiến Tisco ghi lỗ ròng 179 tỉ đồng trong năm 2023. Mức lỗ này cao hơn nhiều lần khoản lỗ 9 tỉ đồng của năm trước.

Trong quá khứ, Tisco đã có những khoản giao dịch mang lại nợ xấu cho doanh nghiệp. Đến cuối năm 2023, TIS có 885 tỉ đồng khoản phải thu của khách hàng, nhưng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi lại lên đến 549 tỉ đồng. Giá trị có thể thu hồi chỉ khoảng 201 tỉ đồng.

Trong đó, nợ xấu lớn nhất đến từ 2 công ty là Công ty TNHH TM và DL Trung Dũng và Công ty TNHH TM và XD Hà Nam.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của Gang thép Thái Nguyên đạt 10.251 tỉ đồng. Đáng chú ý, 64% tổng tài sản của công ty là tài sản dở dang dài hạn. Có tới 6.626 tỉ đồng đang nằm ở dự án cải tạo Gang thép giai đoạn 2, trong đó lãi vay vốn hóa là 3.413 tỉ đồng.

Dự án kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu do những tranh chấp, vướng mắc trong hợp đồng EPC. Đây cũng là một trong những dự án khó xử lý nhất trong số 12 dự án, doanh nghiệp vướng mắc của ngành công thương.

Công ty này cho biết ban lãnh đạo công ty và Tổng công ty Thép Việt Nam vẫn đang tiếp tục đàm phán với các nhà thầu và phối hợp các cơ quan nhà nước có liên quan để tháo gỡ các khó khăn cho dự án.

SMC chật vật với nợ vay, nợ xấu

Đến thời điểm hiện tại, chưa có nhiều doanh nghiệp thép công bố báo cáo tài chính quý 4-2023. Dù mặt bằng chung thị trường thép đã có những diễn biến tích cực cuối năm 2023, song vẫn có nhiều doanh nghiệp ngành này còn khá chật vật.

Trong những ngày đầu năm 2024, Công ty CP Đầu tư thương mại SMC đã công bố nghị quyết thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê và tài sản gắn liền với đất tại SMC Tân Tạo 2 - Khu công nghiệp Tân Tạo, diện tích 9.096m2 với giá trị chuyển nhượng 126 tỉ đồng.

Trước đó, hồi tháng 11-2023, SMC cũng thống nhất chuyển nhượng quyền sử dụng mảnh đất 6.197m2 tại Khu công nghiệp Đồng An (Bình Dương) với giá 49 tỉ đồng.

SMC cũng đang kinh doanh khó khăn khi 9 tháng đầu năm 2023, SMC lỗ sau thuế 585 tỉ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay gia tăng trở thành gánh nặng lớn cho doanh nghiệp.

Đáng chú ý, nợ xấu của SMC tăng vọt trong năm 2023, tính đến cuối quý 3-2023, nợ xấu ngắn hạn của công ty là 1.284 tỉ đồng (trích dự phòng 252 tỉ đồng) và dài hạn là 20,3 tỉ đồng.

Đến tháng 10-2023, SMC thống nhất thông qua chủ trương thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh và nhân sự trong toàn hệ thống, tiết giảm tất cả các chi phí phát sinh. Lỗ lũy kế trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp ở mức 205 tỉ đồng.

Dù chưa công bố kết quả năm 2023, song SMC đã lên mục tiêu lạc quan cho năm 2024 với kỳ vọng sản lượng tiêu thụ đạt 900.000 tấn thép các loại và lợi nhuận sau thuế đạt 80 tỉ đồng.

Giá thép liên tục giảm, doanh nghiệp vẫn miệt mài đầu tư mở rộng sản xuấtGiá thép liên tục giảm, doanh nghiệp vẫn miệt mài đầu tư mở rộng sản xuất

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thép vẫn gặp khó khăn khi sản lượng và giá thép liên tục đi xuống. Dù vậy, doanh nghiệp vẫn miệt mài dự án mở rộng sản xuất, kỳ vọng bùng nổ sau khi thị trường khởi sắc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên