13/01/2022 18:16 GMT+7

Tọa đàm ‘Đừng để giá nhà đất xa tầm tay người lao động’

QUANG ĐỈNH
QUANG ĐỈNH

Cuối năm 2021, cùng với hiện tượng giá đất tăng mạnh nhiều nơi, hiện tượng 'sốt lạnh' nhà đất, rao giá cao nhưng giao dịch trầm lắng đã xảy ra, kéo theo những nguy cơ đáng báo động với thị trường bất động sản.

Tọa đàm ‘Đừng để giá nhà đất xa tầm tay người lao động’ - Ảnh 1.

Căn hộ nhà ở xã hội ở Q.7, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tín hiệu giá đất tăng ảo khiến không ít người lao động lo lắng, vì khả năng có nhà ở ngày càng khó khăn.

Trước tình hình này, báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Khải Hùng Group tổ chức buổi tọa đàm: "Đừng để giá nhà đất xa tầm tay người lao động" vào 10h ngày 14-1 tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM).

Chương trình có sự tham gia của ông Vương Duy Dũng - trưởng phòng quản lý thị trường bất động sản, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng; ông Nguyễn Quốc Khánh - phó chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam; ông Phạm Hữu Vĩnh - trưởng phòng thẩm định Quỹ phát triển nhà ở TP.HCM; ông Lê Hoàng Châu - chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM; ông Lê Hữu Nghĩa - phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM và ông Hà Ngọc Phi Hải - tổng giám đốc Khải Hùng Group, thành viên BIN Corporation Group.

Tọa đàm sẽ cùng bàn luận, kiến nghị các biện pháp ngăn chặn sốt ảo nhà đất cùng những chính sách giúp người lao động an cư.

QUANG ĐỈNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên