09/04/2019 16:10 GMT+7

Tòa tối cao đề nghị xử nghiêm các vụ xâm hại trẻ em

TÂM LỤA
TÂM LỤA

TTO - Trong lúc dư luận có ý kiến mạnh mẽ về việc xử lý tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, TAND Tối cao yêu cầu tòa án các cấp phải xử nghiêm khắc các loại tội phạm này nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người dưới 18 tuổi.

Tòa tối cao đề nghị xử nghiêm các vụ xâm hại trẻ em - Ảnh 1.

Người đàn ông sàm sỡ bé gái trong thang máy ở quận 4, TP.HCM khiến dư luận phẫn nộ - Ảnh cắt từ clip

Ông Nguyễn Trí Tuệ - phó chánh án TAND Tối cao - vừa ký văn bản gửi chánh án TAND, tòa án quân sự các cấp về việc xét xử các tội phạm xâm hại tình dục và bạo hành trẻ em.

Theo TAND Tối cao, thời gian qua nhiều vụ xâm hại tình dục và bạo hành trẻ em diễn ra phức tạp, có xu hướng gia tăng, gây bức xúc trong dư luận. Bên cạnh đó, việc triển khai các quy định của Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự và các đạo luật có liên quan trong thực tiễn cũng phát sinh một số khó khăn, vướng mắc.

Do đó, Chánh án TAND Tối cao yêu cầu chánh án TAND, tòa án quân sự các cấp trong quá trình thụ lý, giải quyết các vụ án xâm hại tình dục trẻ em cần thực hiện nghiêm túc các đạo luật mới và các văn bản hướng dẫn thi hành của TAND Tối cao để xét xử đúng người, đúng tội, đảm bảo áp dụng các hình phạt nghiêm khắc.

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án, các tòa án cần giải quyết theo quy định tại thông tư 02/2018 của TAND Tối cao về việc xét xử các vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi. Trong quá trình xét xử cần đảm bảo quyền của trẻ em và người chưa thành niên.

Chánh án TAND Tối cao chỉ đạo khi giải quyết các vụ xâm hại tình dục trẻ em và bạo hành trẻ em, nếu có gì vướng mắc thì tòa án các cấp phải báo cáo về TAND Tối cao để phối hợp với liên ngành trung ương hướng dẫn, đảm bảo áp dụng pháp luật thống nhất.

TP.HCM lập đoàn giám sát tình trạng xâm hại trẻ em TP.HCM lập đoàn giám sát tình trạng xâm hại trẻ em

TTO - Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND TP.HCM sẽ lập đoàn giám sát việc thực hiện Luật Trẻ em - công tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn TP.

TÂM LỤA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên