23/04/2013 10:50 GMT+7

Tồn đọng hơn 3.000 giấy chủ quyền nhà, đất

D.N.HÀ
D.N.HÀ

TTO - Sở Tài nguyên - môi trường TP.HCM cho biết từ tháng 12-2009 đến tháng 11-2012, toàn TP còn tồn đọng hơn 3.200 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (giấy chủ quyền nhà, đất).

300 trường hợp xin hủy giấy chủ quyền nhà, đấtTP.HCM: Chưa trả hết tiền nhà cũng được cấp chủ quyền

XKJZMeHj.jpgPhóng to
Người dân đến làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại Q.Tân Bình, TP.HCM - Ảnh: T.T.D.

Cơ quan chức năng đã hoàn tất thủ tục cấp giấy, cơ quan thuế đã ra thông báo đóng tiền sử dụng đất nhưng người dân không đóng tiền cũng không liên hệ để làm thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất. Trong đó, quận Gò Vấp tồn hơn 1.000 giấy, quận Tân Phú tồn gần 850 giấy, quận 8 tồn gần 600 giấy.

Cũng trong thời gian trên, có gần 3.200 trường hợp người dân được ghi nợ tiền sử dụng đất.

Theo một lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP, nguyên nhân của tình trạng trên là do người dân phải đóng tiền sử dụng đất quá cao.

Hiện nay, người dân hợp thức hóa căn nhà thứ 2 trở lên, hợp thức hóa nhà, đất có diện tích đất vượt hạn mức phải đóng tiền sử dụng đất theo giá đất bằng hai lần giá đất nhà nước.

Người dân chuyển mục đích sử dụng đất lần thứ 2, chuyển mục đích sử dụng diện tích đất vượt hạn mức phải đóng tiền sử dụng đất theo giá đất bằng 3,5-4,5 lần giá đất nhà nước.

D.N.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên