30/08/2019 11:26 GMT+7

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Tiếp tục rèn luyện, noi gương Bác Hồ

NGỌC DIỆP
NGỌC DIỆP

TTO - Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Chúng ta tự hào với những gì làm được, song không khỏi trăn trở. Có nhiều thách thức, nếu không đẩy lùi sẽ biến thành nguy cơ đe dọa đến vận mệnh Tổ quốc".

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Tiếp tục rèn luyện, noi gương Bác Hồ - Ảnh 1.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại buổi lễ - Ảnh: VIỆT DŨNG

9h sáng nay 30-8, lễ quốc gia 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (2-9-1969 - 2-9-2019) diễn ra trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội).

Buổi lễ do Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP Hà Nội phối hợp tổ chức.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Tiếp tục rèn luyện, noi gương Bác Hồ - Ảnh 2.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: VIỆT DŨNG

Tham dự buổi lễ có các lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Hoàng Trung Hải.

Trước buổi lễ, các nghệ sĩ NSND Quang Thọ, ca sĩ Trọng Tấn, Tùng Dương, Hồ Quỳnh Hương, Vũ Thắng Lợi… cất cao tiếng hát tưởng nhớ vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc - Chủ tịch Hồ Chí Minh, với những ca khúc thân thuộc với người dân Việt Nam như Bác Hồ một tình yêu bao la, Lời Bác dặn trước lúc đi xa, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người, Bác đang cùng chúng cháu hành quân, Đất nước trọn niềm vui, Âm thanh ngày mới...

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Tiếp tục rèn luyện, noi gương Bác Hồ - Ảnh 3.

Tông bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ dự lễ quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày mất của Người - Ảnh: VIỆT DŨNG

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc buổi lễ, khẳng định bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử kết tinh tư tưởng, văn hóa, đạo đức của một bậc vĩ nhân đã làm rạng danh non sông đất nước.

Trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vẫn còn ác liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn một lòng tin tưởng Đảng sẽ lãnh đạo nhân dân đi đến thắng lợi cuối cùng, đất nước sẽ thống nhất.

Tổng bí thư xúc động nhắc lại những di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi gắm trong bản Di chúc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắn nhủ ngay sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc, Đảng ngay lập tức phải chỉnh đốn để mỗi đảng viên, chi bộ, toàn tâm toàn ý phát triển đất nước, phát triển kinh tế, xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

Người còn căn dặn đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc, là sức mạnh, cội nguồn của thành công.

Muốn xây dựng và củng cố đại đoàn kết dân tộc, phải đoàn kết trong Đảng. Đoàn kết là tiền đề, hạt nhân đoàn kết toàn dân tộc.

Đoàn kết còn ngăn ngừa nguy cơ suy thoái của Đảng cầm quyền. Người nói cần giữ gìn đoàn kết của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình.

Người còn dặn dò Đảng, đảng viên, tổ chức của Đảng thường xuyên phải phê bình và tự phê bình. Người nhắc nhở cần phải đề cao dân chủ rộng rãi, để tập hợp lực lượng cách mạng.

Người cũng rất quan tâm đến việc xây dựng con người Việt Nam, nhắc nhở phải chăm lo cho thế hệ thanh niên, vốn là lực lượng nòng cốt của Đảng…

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết sau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân càng cần đoàn kết một lòng, kiên định đi theo con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

Tổng bí thư nhấn mạnh muốn xây dựng đất nước phải chỉnh đốn Đảng, ngăn ngừa suy thoái đạo đức, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Người Việt cần phải tiếp tục học tập, rèn luyện, noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

"Chúng ta tự hào với tất cả những gì làm được, song không khỏi trăn trở, ray rứt. Có nhiều khó khăn thách thức, nếu không kiên quyết, kiên trì đẩy lùi sẽ biến thành nguy cơ đe dọa đến vận mệnh của Tổ quốc", Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chia sẻ thông điệp: Cả nước tiếp tục ra sức phấn đấu, không chủ quan tự mãn hay bi quan, dao động trước khó khăn, thử thách.

"Dĩ bất biến ứng vạn biến, chúng ta phải tận dụng thời cơ, hóa giải nguy cơ và vượt qua khó khăn, thách thức để xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, giàu mạnh như di nguyện của Người", Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói.

Sách ảnh 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Sách ảnh 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

TTO - Với gần 400 bức ảnh sinh động, phong phú, được tuyển chọn từ nhiều nguồn, trong nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau, sách ảnh '50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)' là nén tâm nhang thành kính dâng lên Người.

NGỌC DIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0