23/12/2022 15:11 GMT+7

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê: Tăng giá điện nên để sau Tết Quý Mão 2023

BẢO NGỌC
BẢO NGỌC

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang rục rịch đề xuất tăng giá điện nhưng theo bà Nguyễn Thị Hương - tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, giá hàng hóa thường tăng cao vào dịp Tết và giảm giá sau Tết, do đó cần chọn thời điểm tăng giá phù hợp.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê: Tăng giá điện nên để sau Tết Quý Mão 2023 - Ảnh 1.

Tổng cục Thống kê khuyến nghị nên tăng giá điện sau Tết Quý Mão 2023 - Ảnh: EVN

Ngày 23-12, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Nguyễn Thị Hương - tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, cho rằng việc tăng giá điện cần đảm bảo nguyên tắc hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp sản xuất điện, doanh nghiệp tiêu dùng điện và người dân. Vì vậy, thời điểm tăng giá điện hợp lý là sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Về tác động của việc tăng giá điện trong thời gian tới, Tổng cục Thống kê nhận định giá điện tăng sẽ giúp doanh nghiệp sản xuất điện đảm bảo, duy trì và mở rộng sản xuất, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng tăng của nền kinh tế những năm tiếp theo.

Tuy nhiên, việc tăng giá điện, theo Tổng cục Thống kê, cần rà soát, làm rõ sự phù hợp của mức tăng chi phí đầu vào và mức tăng giá điện sản xuất qua các quy trình sản xuất, truyền tải, phân phối điện.

Đối với doanh nghiệp sử dụng điện, tăng giá điện sẽ làm tăng chi phí sản xuất, ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm, làm tăng giá các mặt hàng tiêu dùng.

Với người dân, việc tăng giá điện vào dịp cận Tết sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, có thể làm tăng thêm giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu. 

Bởi giá hàng hóa và dịch vụ thường tăng cao vào dịp Tết do nhu cầu tiêu dùng tăng và giảm giá sau Tết, nên cần cân nhắc mức tăng và thời điểm tăng giá điện để hài hòa lợi ích giữa "ba nhà" để giảm tác động tới mức chi tiêu và đời sống của người dân.

Theo bà Hương, thời gian qua EVN đã giải trình nhiều về giá điện, lỗ rất nặng do nhiều nguyên nhân như nhập khẩu nhiên liệu khí, than, dầu tăng. 

Doanh nghiệp sản xuất điện khi mua khí vẫn phải đấu thầu quốc tế vì phần lớn khai thác dầu khí là liên doanh. Giá điện nhập khẩu từ Lào, Trung Quốc cũng lên.

EVN muốn tăng giá điện từ lâu nhưng thời gian qua Chính phủ yêu cầu phải kiểm soát giá điện để thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát. 

"Quan điểm của Tổng cục Thống kê là thận trọng trong tăng giá điện với một lộ trình phù hợp. Không tăng giá điện cao đột ngột dù năm nay CPI sẽ đạt mục tiêu tăng thấp dưới 4%", bà Huơng nói.

Với giá điện, giá than, bà Hương nhấn mạnh phải được kiểm soát, có lộ trình tăng đúng thời điểm để không tạo hiệu ứng tiêu cực với giá cả hàng hóa. Sang năm tới sẽ còn nhiều áp lực từ bên ngoài mà chúng ta chưa lường hết được nên phải có kịch bản, lộ trình tăng giá điện cụ thể. An ninh năng lượng hiện vẫn là vấn đề rất nóng.

"Nếu giá điện tăng từ sớm thì tốt hơn (tăng trước Tết Nguyên đán một thời gian dài - PV) vì năm nay lạm phát thấp, EVN đang lỗ rất nặng. Chúng ta kiểm soát CPI theo năm, EVN không thể tăng giá sớm nên buộc phải tăng vào trong dịp Tết này. Dù sao tăng giá điện dịp sau Tết sẽ tốt hơn chờ tới thời điểm nắng nóng (tháng 4, tháng 5-2023) mới tăng giá điện.

Ngay cả khi EVN chưa tăng giá điện thì theo xu hướng tăng cơ học của nền kinh tế, giá điện vẫn tăng 6-7%, bởi GDP tăng thì tiêu dùng điện cũng tăng lên, trong khi giá điện thu theo lũy tiến, dùng càng nhiều, càng phải trả giá mua điện cao hơn", bà Hương cho biết thêm.

Làm sao điều chỉnh giá điện theo thị trường? Làm sao điều chỉnh giá điện theo thị trường?

TTO - Chương trình có nhiều thông tin cập nhật: TP.HCM bắn pháo hoa hai điểm vào Tết dương lịch 2023; Tỉnh ủy viên, giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh bị khiển trách; Facebook, Google, Apple... nộp hơn 3.440 tỉ đồng tiền thuế ...

BẢO NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên