22/03/2022 10:41 GMT+7

Tổng giám đốc lừa đảo gần 160 tỉ lãnh án chung thân

LÊ DÂN
LÊ DÂN

TTO - Sau 1 tuần nghị án, ngày 22-3, TAND tỉnh Hậu Giang đã tuyên án các bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số bị hại lớn nhất từ trước tới nay, 816 người.

Tổng giám đốc lừa đảo gần 160 tỉ lãnh án chung thân - Ảnh 1.

Bị cáo Võ Thanh Long (áo sơ mi, đứng phía trước) lãnh án chung thân- ẢNH: Đ.B

Theo đó, Võ Thanh Long - ngụ TP Cần Thơ, tổng giám đốc Công ty CP quốc tế Ước Mơ Việt và Công ty CP Bất động sản Cao Thắng - bị phạt tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng tội danh, bị cáo Trần Vạn Lợi bị phạt 18 năm tù, Nguyễn Tân Định 16 năm 6 tháng tù, Lê Minh Thu 15 năm 6 tháng tù, Võ Văn Sang 14 năm tù, Lê Thành Nguyên 13 năm tù, Lữ Nhựt Trường và Đỗ Văn Thọ 12 năm tù, Trần Tấn Phát 9 năm tù , Phạm Minh Hoàng 7 năm 6 tháng tù.

Đồng thời, các bị cáo phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho hơn 800 bị hại, trong đó Võ Thanh Long bồi thường hơn 131 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, trong năm 2015 và 2016, Võ Thanh Long cùng với thuộc cấp là Trần Vạn Lợi, Lữ Nhựt Trường góp vốn lần lượt thành lập Công ty CP quốc tế Ước Mơ Việt (hoạt động kinh doanh lĩnh vực bảo trì thiết bị điện gia dụng, điện lạnh) và Công ty CP Bất động sản Cao Thắng có cùng địa chỉ tại xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Kinh doanh được một thời gian, Công ty CP quốc tế Ước Mơ Việt bị thua lỗ, phải ngưng hoạt động. Long bị các đối tác mua phiếu bảo trì điện tử, điện gia dụng yêu cầu thanh toán tiền đã đầu tư theo hợp đồng ký kết.

Tổng giám đốc lừa đảo gần 160 tỉ lãnh án chung thân - Ảnh 2.

Nhiều bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có đơn xin vắng mặt trong ngày tòa tuyên án - Ảnh: Đ.B

Lúc này, dù biết dự án khu lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu - Hậu Giang chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý, chưa được cấp phép xây dựng, hoạt động, phần diện tích đất của dự án là thuộc quyền sở hữu của cá nhân, nhưng Long vẫn bàn bạc, câu kết với cấp dưới dùng dự án này để kêu gọi hợp tác đầu tư.

Võ Thanh Long cùng các đồng phạm tìm kiếm khách hàng để tư vấn, tổ chức nhiều hội thảo giới thiệu khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu - Hậu Giang diện tích 12ha là tài sản của Công ty CP Bất động sản Cao Thắng.

Long còn thổi phồng giá trị sang nhượng dự án này lên 700 tỉ đồng, trong khi thực tế Long chuyển nhượng lại từ một doanh nghiệp khác vào năm 2017 chỉ với giá 26 tỉ đồng.

Từ tháng 4-2017 đến tháng 10-2019, Long và 9 bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt gần 160 tỉ đồng của 816 người ở 39 tỉnh, thành bằng các hình thức: hợp tác đầu tư, thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư, bán cổ phần…

Tài sản lừa đảo được, Long chỉ dùng một phần rất nhỏ vào xây dựng dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu - Hậu Giang, còn lại chủ yếu để trả cho các đại lý, chi tiền hoa hồng môi giới, trả lương cho nhân viên… dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Nhiều người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi vay tiền qua app Nhiều người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi vay tiền qua app

TTO - Cảnh sát đang điều tra vụ việc hàng loạt người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức vay tiền bằng ứng dụng hỗ trợ tài chính.

LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên