22/11/2019 08:00 GMT+7

Tổng hợp những dự án giúp thay đổi diện mạo TP biển Hà Tiên

P.Q
P.Q

TP. Hà Tiên đang nhận được dòng vốn đầu tư mạnh mẽ với các đại dự án cao tốc, nâng cấp giao thông liên vùng, lộ trình lên đô thị loại 2…

Tổng hợp những dự án giúp thay đổi diện mạo TP biển Hà Tiên - Ảnh 1.

Hệ thống cao tốc Hà Tiên – Rạch Giá – Bạc Liêu kết nối trực tiếp cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi và TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ

Cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu

Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý hạ tầng giao thông Cửu Long vừa đề xuất Bộ Giao thông vận tải đầu tư làm tuyến cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu. 

Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 dự án là 33.255 tỉ đồng, dự kiến khởi công vào quý 2-2024 và hoàn thành đưa vào khai thác năm 2026. Quy mô giai đoạn 1 tuyến đường dài 225km, rộng 17m cho 4 làn xe lưu thông với vận tốc 80km/h.

Nâng cấp Lộ Tẻ - Rạch Sỏi thành cao tốc Bắc - Nam

Bộ Giao thông vận tải đã đồng ý với đề xuất dự án xây dựng tuyến Lộ Tẻ (Cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống, Cần Thơ) - Rạch Sỏi (Rạch Giá -Kiên Giang) được nâng cấp thành tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây, dài 84 km, dự kiến sử dụng trong quý 1-2021.

Mới đây, tuyến cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ dài 23,5 km vừa trình kế hoạch điều chỉnh ngân sách xuống 4.919 tỷ đồng, dự kiến thông xe năm 2022. Trong khi đó, đoạn Trung Lương – Mỹ Thuận sẽ thông xe vào tháng 4.2021.

Như vậy, cao tốc Hà Tiên – Rạch Giá – Bạc Liêu sẽ bắt nhịp với cao tốc Lộ tẻ - Rạch Sỏi và cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ để tạo ra mạch nối thông suốt từ Hà Tiên đến khu vực miền Tây và TP.HCM.

Đường hành lang ven biển

Toàn bộ tuyến hành lang ven biển nối liền 3 quốc gia có tổng chiều dài khoảng 1.000km, từ thủ đô Bangkok (Thái Lan), qua Campuchia về Hà Tiên, Rạch Giá (Kiên Giang) và Cà Mau. 

Giai đoạn 1 từ TP. Rạch Giá đến TP. Cà Mau đã chính thức thông xe từ tháng 2-2015. 

Giai đoạn 2 (tuyến Rạch Giá - Hà Tiên) đã được Thủ tướng Chính phủ chấp với tổng mức đầu tư 8.247,2 tỷ đồng.

Tuyến đường hành lang ven biển rút ngắn thời gian di chuyển, đơn giản hóa thủ tục khi quá cảnh sang Việt Nam, hình thành thêm các tour du lịch Việt – Cam – Thái. Đồng thời, đưa Hà Tiên trở thành cửa ngõ giao thương, du lịch của các Quốc gia tiểu vùng Sông Mekong khi đến Việt Nam.

Nâng cấp Quốc lộ 80, Quốc lộ 61 và làm đường ra cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên

Tại cuộc họp bất thường ngày 21-10-2019, UBND tỉnh Kiên Giang đã thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp tuyến Quốc lộ 80, đoạn nút giao TT.Ba Hòn, H.Kiên Lương đến nút giao Quốc lộ N1, TP.Hà Tiên, tổng mức đầu tư 320 tỉ đồng; Dự án cảo tạo, nâng cấp tuyến Quốc lộ 61 đoạn nút giao Quốc lộ 63, TT.Minh Lương, H.Châu Thành đến nút giao Quốc lộ 80, TP. Rạch Giá), tổng mức đầu tư 150 tỉ đồng; Dự án đường ra Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, hơn 200 tỉ đồng.

Sau khi hoàn thành, các tuyến này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển của người dân tại khu vực ĐB.SCL khi đến Hà Tiên, từ đó kích thích phát triển du lịch.

Cầu vượt biển Hà Tiên – Phú Quốc

Mặc dù chỉ là ý tưởng xong dự án cầu vượt biển Hà Tiên – Phú Quốc đang được nhiều chuyên gia đặc biệt quan tâm. 

Mới đây, một tập đoàn địa ốc hàng đầu của Singapore đã và đang làm việc với chính quyền địa phương nhằm xúc tiến đầu tư dự án cây cầu vượt biển nối liền Phú Quốc với Hà Tiên. 

Nếu được thực hiện, đây sẽ là một trong những cây cầu vượt biển dài nhất thế giới, đưa vị thế Hà Tiên lên một tầm cao mới.

Vingroup, C&T, City Land, Hà Đô, Trần Thái… đổ bộ

Lĩnh vực BĐS, Hà Tiên chứng kiến chu kỳ bứt phá mạnh, phá thế độc tôn của thị trường Phú Quốc. 

Các dự án tiêu biểu phải kể đến Công viên văn hóa và Làng sinh thái Đông Hồ có quy mô khoảng 33ha do hệ thống Trần Thái Group phát triển. 

Tại khu vực Mũi Ông Cọp, City Land cũng đang ráo riết chuẩn bị cơ sở hạ tầng để phát triển khu đô thị lấn biển. 

Tập đoàn Hà Đô cũng vừa bất ngờ hé lộ kế hoạch tham gia vào thị trường Hà Tiên với dự án lấn biển rộng 99ha, cách trung tâm TP 2 km.

Đánh giá chung toàn thị trường, tâm điểm sôi động nhất là KĐT mới Hà Tiên. Cụ thể, cuối tháng 8, C&T vừa khai trương tổ hợp siêu chợ đêm hơn 500 gian hàng lớn nhất khu vực ĐB.SCL. 

Cũng nằm trong dự án KĐT mới, tập đoàn Vingroup hiện đang đề xuất kế hoạch phát triển khu thương mại dịch vụ cao cấp ngay khu kênh tròn trung tâm, liền kề chợ đêm. 

Tổng hợp những dự án giúp thay đổi diện mạo TP biển Hà Tiên - Ảnh 2.

Chợ đêm lớn nhất ĐB.SCL vừa khai trương đã đông nghẹt du khách

Trước đó, C&T đã triển khai thành công dự án biệt thự cao cấp Ha Tien Venice Villas, bổ sung gần 20 tiện ích cao cấp lần đầu tiên xuất hiện tại TP Hà Tiên. Sau gần 1 năm triển khai, sắp tới, một số hạng mục như hồ bơi, sân tennis, hệ thống Lotteria, công viên thiếu nhi sẽ khai trương.

Theo tiết lộ từ C&T, trong cuối tháng 11 công ty sẽ tiếp tục đưa ra thị trường dự án Ha Tien CentroriaDự án cung cấp ra thị trường 235 nền, shophouse, shoptel. Khách hàng có thể linh động chọn nền hoặc nhà xây sẵn. 

Ha Tien Centroria được thiết kế với mặt tiền rộng tới 7m, cao 5 tầng, diện tích dao động từ 84-105m2 linh hoạt dòng tài chính cho nhiều khách hàng. 

Dự án được đánh giá chuyên biệt cho kinh doanh thương mại khi ôm trọn siêu chợ đêm, liền kề với tổ hợp thương mại của Vingroup sắp triển khai.

Thu hút nhiều đại dự án công nghiệp

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư Tỉnh Kiên Giang vào tháng 7, Hà Tiên bất ngờ nhận được sự chú ý mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghiệp với các dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp hàng điện tử, máy tính; Nhà máy chế biến thực phẩm đóng hộp, công suất 10.000 tấn sản phẩm; Nhà máy sản xuất và gia công vali, túi xách, giày da xuất khẩu công suất 5 triệu sản phẩm/năm hay khu phức hợp công nghiệp chuỗi giá trị tôm công nghệ cao quy mô 10 ngàn ha của tập đoàn Minh Phú.

Sự bùng nổ mạnh mẽ của Hà Tiên là hệ quả tất yếu khi đây là thành phố du lịch giàu tiềm năng, liên kết đến Phú Quốc 30 phút, Hải Tặc gần 15 phút. 

Tốc độ phát triển du lịch của Hà Tiên ổn định 10%/năm, khách du lịch cao thứ nhì ĐB.SCL chỉ sau Phú Quốc. 

Thống kê của TP. Hà Tiên cho biết, năm 2018 thành phố đón 2,6 triệu lượt du khách. Ba Quý đầu năm 2019 đón 2,4 triệu lượt du khách, đạt 89% kế hoạch năm. Dự kiến đến năm 2020 thành phố sẽ đón 3 triệu lượt du khách. 

Có diện tích chỉ gần bằng 1/5 Phú Quốc, đây là con số du lịch đáng mơ ước của nhiều TP biển.

P.Q
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên