02/04/2024 12:54 GMT+7

Ông Putin muốn đưa Nga vào top 4 nền kinh tế lớn nhất thế giới

Tổng thống Vladimir Putin chỉ thị Chính phủ Nga phải đảm bảo để nước này lọt vào top 4 nền kinh tế lớn nhất thế giới theo tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2030.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một cuộc họp ở ngoại ô thủ đô Matxcơva hôm 29-3 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một cuộc họp ở ngoại ô thủ đô Matxcơva hôm 29-3 - Ảnh: REUTERS

“Với sự tham gia của các cơ quan ban ngành, Chính phủ phải thực hiện các biện pháp để đảm bảo nước Nga sẽ trở thành một trong bốn nền kinh tế lớn nhất thế giới về tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2030”, Đài Sputnik Radio dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu hôm 1-4.

Theo chỉ thị của ông Putin, Chính phủ Nga phải báo cáo về tiến độ cuộc chạy đua vào top 4 nền kinh tế lớn nhất thế giới trước ngày 31-3-2025.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin được chỉ định chịu trách nhiệm hoàn thành mục tiêu này.

Đặc biệt, Tổng thống Putin đã chỉ thị Chính phủ Nga nâng mức tổng giá trị gia tăng trong ngành sản xuất lên ít nhất 40% so với 2022, vào năm 2030. Đồng thời giảm tỉ trọng nhập khẩu trong GDP xuống 17% và tăng xuất khẩu năng lượng lên thêm ít nhất 2/3 lượng xuất khẩu hiện tại.

Báo Vedomosti dẫn dữ liệu từ Cơ quan Thống kê quốc gia Nga Rosstat cuối năm 2023 cho thấy Nga đứng thứ năm trong số các nước thuộc nhóm các nền kinh tế lớn (G20) về tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Cụ thể, năm 2023 tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nga tăng 3,6% so với năm 2022. Xếp vị trí thứ nhất và thứ hai lần lượt là Ấn Độ với mức tăng 7,3%, Trung Quốc 5,2%.

Tháng 2 vừa qua, phát ngôn viên Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Julie Kozak nhận xét nền kinh tế Nga vẫn đang phát triển nhanh chóng, bất chấp phương Tây áp đặt một số lệnh trừng phạt lên nước này.

Bà Kozak lưu ý Nga đang tập trung vào lĩnh vực quân sự và chính điều này đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng sản xuất, đồng thời tạo ra tác động tích cực đến mức chi tiêu của người tiêu dùng trong nước.

Trước đó, Phó tổng giám đốc điều hành thứ nhất của IMF Gita Gopinath nhận định nền kinh tế Nga đang tăng trưởng nhanh hơn dự kiến.

Hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố của Tổng thống Putin hồi tháng 2 cho biết tăng trưởng kinh tế của Nga năm 2023 cao hơn mức trung bình của thế giới.

“Tăng trưởng kinh tế năm ngoái hóa ra lại cao hơn dự báo. GDP của Nga tăng khoảng 3,5 - 3,6% và con số này là cao hơn mức trung bình của thế giới”, ông Putin nói.

Theo đó, mức tăng trung bình của các nền kinh tế trên thế giới là 3% và mức tăng trung bình của các nền kinh tế tại các nước đang phát triển là 1,5%.

Nhà lãnh đạo Nga nói ngành sản xuất công nghiệp năm 2023 tăng 3,5%, trong khi các ngành sản xuất khác tăng thêm 7,5%.

Ông Putin: Phương Tây tưởng lầm kinh tế Nga sẽ sụp đổ, nhưng không phải vậyÔng Putin: Phương Tây tưởng lầm kinh tế Nga sẽ sụp đổ, nhưng không phải vậy

Ngày 1-1, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định nền kinh tế Nga đang trong tình trạng tốt, bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên