25/08/2020 13:07 GMT+7

TP.HCM: Chỉ 6 mẫu dương tính trong hơn 54.000 người về từ Đà Nẵng xét nghiệm

THU HIẾN
THU HIẾN

TTO - Sáng 25-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết trong tổng số 54.088 người đã khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm từ Đà Nẵng về, 54.082 đã có kết quả xét nghiệm âm tính, chỉ có 6 mẫu dương tính đã được Bộ Y tế công bố.

TP.HCM: Chỉ 6 mẫu dương tính trong hơn 54.000 người về từ Đà Nẵng xét nghiệm - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm tại một trạm y tế ở quận 2 - Ảnh: THU HIẾN

Sáng 25-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết tổng số người đã khai báo và được lấy mẫu xét nghiệm là 54.088 (từ Đà Nẵng về TP.HCM từ 1-7) trong đó 54.082 mẫu có kết quả âm tính, 6 mẫu dương tính đã được Bộ Y tế công bố.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh COVID-19, đến 7h ngày 25-8, số trường hợp nhiễm COVID-19 xác định tại TP.HCM là 77 trường hợp, 16 bệnh nhân đang được cách ly điều trị.

Hiện số người đang được cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 863 người, số người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung là 1.367 người.

Những ngày qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã tổ chức khai báo y tế đối với tất cả những người đến TP trong vòng 14 ngày từ 6 tỉnh thành gồm Hà Nội, Hải Dương, Bắc Giang, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị.

Dùng huyết tương điều trị COVID-19: 'Còn chông gai, nhưng đi đúng hướng' Dùng huyết tương điều trị COVID-19: "Còn chông gai, nhưng đi đúng hướng"

TTO - Bác sĩ Vũ Thị Thu Hương - thành viên nhóm nghiên cứu sử dụng huyết tương người nhiễm virus corona đã khỏi bệnh để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 thể trung bình, nặng và nghiêm trọng - tóm lược như vậy về hành trình mà nhóm đang thực hiện.

THU HIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên