21/08/2023 19:37 GMT+7

TP.HCM có gần 5.130 học sinh tiểu học thi lại trong hè để xét lên lớp

Năm học 2022 - 2023, TP.HCM ghi nhận gần 5.130 học sinh tiểu học phải thi lại trong hè để xét lên lớp, chiếm tỉ lệ 0,83%.

Học sinh Trường tiểu học Bàu Sen, quận 5, TP.HCM trong ngày tựu trường 21-8 - Ảnh: NHƯ HÙNG

Học sinh Trường tiểu học Bàu Sen, quận 5, TP.HCM trong ngày tựu trường 21-8 - Ảnh: NHƯ HÙNG

Thông tin trên được Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đưa ra tại Hội nghị tổng kết năm học 2022 - 2023 và triển khai nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2023 - 2024 vào chiều 21-8.

Theo đó, kết quả học tập và rèn luyện năm học qua của học sinh bậc tiểu học tại TP.HCM dù đạt được con số khá ấn tượng, với 449.375 học sinh được khen thưởng, đạt tỉ lệ 72,99%, thì vẫn còn những "phần lõm" bên cạnh. 

Cụ thể, năm học 2022 - 2023 TP.HCM có 2.531 học sinh lớp 1, chiếm tỉ lệ 2,11%, phải thi lại để xét lên lớp, 109 học sinh lớp 1 bỏ học. 

Với khối lớp 2, TP.HCM có 709 em học sinh phải thi lại để xét lên lớp và 25 học sinh bỏ học. 

Với khối lớp 3, TP.HCM có 638 học sinh phải thi lại để xét lên lớp và 30 học sinh bỏ học. 

Với khối lớp 4, 5 có 1.249 học sinh phải thi lại để xét lên lớp và 85 học sinh bỏ học. 

Toàn khối tiểu học có 5.127 học sinh phải thi lại để xét lên lớp, chiếm tỉ lệ 0,83%, và 249 học sinh bỏ học. 

Như vậy, số lượng học sinh lớp 1 phải kiểm tra lại để xét lên lớp so với các lớp khác trong bậc học cao gấp 2,3 lần.

Cũng theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, riêng đối với học sinh lớp 5, năm học qua TP.HCM có 3.753 học sinh có điểm tổng kết môn tiếng Việt dưới 5, chiếm tỉ lệ 0,57% và 2.390 học sinh có điểm tổng kết dưới 5, chiếm tỉ lệ 0,36%. 

Những môn học khác của bậc tiểu học như khoa học, lịch sử - địa lý, ngoại ngữ, tin học, tỉ lệ học sinh lớp 5 có điểm dưới 5 thấp hơn, nằm trong giới hạn nhỏ từ 0,01% đến 0,04%.

Liên quan đến các vấn đề nói trên, phát biểu tại hội nghị, bà Lâm Hồng Lãm Thúy, trưởng phòng giáo dục tiểu học Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, TP Thủ Đức quan tâm đến chất lượng giáo dục môn toán, tiếng Việt. 

Các trường tiểu học, phòng giáo dục và đào tạo không chạy theo thành tích nhưng cần nhìn lại con số này để xây dựng biểu đồ, đánh giá lại số lượng học sinh trong từng khối học, từng môn học để có giải pháp cụ thể cho học sinh từng khối lớp.

Tiếp đó, bà Thúy cũng đề nghị hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục cho từng học sinh, theo đối tượng dựa trên nguyên nhân dẫn đến chất lượng học tập, như do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không được chăm sóc, không được quan tâm hoặc do học sinh tiếp thu chậm, do vấn đề sức khỏe...

"Căn cứ trên khảo sát thực tế, giáo viên chủ nhiệm quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ phụ đạo cho học sinh để hạn chế số lượng học sinh do chưa được quan tâm đúng mức mà phải kiểm tra lại. 

Đến khi học sinh phụ đạo cũng phải quan tâm hết sức, đến khi nào học sinh không đủ kiến thức thì mới để học sinh ở lại lớp. Vì nếu học sinh học mà có tổn thương không được quan tâm mà ở lại lớp thì đó là trách nhiệm của giáo viên, nhà trường" - bà Thúy lưu ý.

Sáng nay học sinh lớp 1 rộn rã tựu trườngSáng nay học sinh lớp 1 rộn rã tựu trường

Sáng nay 21-8, học sinh lớp 1 ở TP.HCM, Hà Nội và nhiều địa phương khác tựu trường. Các bé vừa bỡ ngỡ, vừa tò mò về ngôi trường mới, có bé háo hức chạy đi khắp trường khám phá...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên