12/07/2019 15:09 GMT+7

TP.HCM có thể hụt thu 15.000 tỉ đồng vì bất động sản gặp khó

L.THANH
L.THANH

TTO - Do nhiều doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và xây dựng gặp khó, nộp thuế thấp, vì thế trong thời gian tới TP.HCM có thể hụt thu 15.000 tỉ đồng so với dự toán ngân sách được giao.

TP.HCM có thể hụt thu 15.000 tỉ đồng vì bất động sản gặp khó - Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến cho biết thu ngân sách năm 2019 của TP.HCM có thể bị hụt 15.000 tỉ đồng - Ảnh TTO

Nêu những khó khăn của thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách của TP.HCM, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến đã chia sẻ như vậy tại hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của ngành tài chính tổ chức hôm 12-7.

Theo ông Tuyến, số thu ngân sách của TP.HCM từ đầu năm đến nay đạt khoảng 195.000 tỉ đồng, ước 49,5% dự toán. 

Trong số đó, so với cùng kỳ, số thu nội địa đạt 124.825 tỉ đồng, tăng 2,17%; thu từ dầu thô đạt 11.940 tỉ đồng, tăng 2,8%, thu xuất nhập khẩu 59.500 tỉ đồng, tăng 19,5%.

"Mặc dù 6 tháng đầu năm, TP.HCM có nhiều giải pháp hỗ trợ kinh tế, nhằm nuôi dưỡng và huy động nguồn thu, tuy nhiên, số thu 6 tháng của TP 6 tháng qua không đạt như dự kiến mà còn gặp rất khó khăn" - ông Tuyến nêu.

Lãnh đạo TP.HCM cho hay so năm 2018, TP.HCM được giao 222.650 tỉ đồng, tăng 19,95%, một tỉ lệ "quá cao".

Theo ông Tuyến, thực tế, các khoản thu từ thuế như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng đều tăng so với cùng kỳ, nhưng mức tăng thấp nhất so với 3 năm trở lại đây. 

Lý do là một số doanh nghiệp có số nộp đạt thấp và không nộp, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Trong khi đó, số thu từ doanh nghiệp ngành xây dựng cũng giảm đáng kể.

Với kết quả thu 6 tháng đầu năm, ông Tuyến dự báo tổng số thu nội địa của TP.HCM trong năm nay có thể hụt 15.000 tỉ đồng so với kế hoạch giao.

Cụ thể, các khoản thu bị hụt gồm từ đất đai 12.000 tỉ đồng, trong đó hụt thu từ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bất động sản là 3.000 tỉ đồng. 

Bên cạnh đó, khoản tiền hụt thu từ thuế thu nhập cá nhân ước 2.000 tỉ đồng do các hoạt động chuyển nhượng hợp đồng chuyển nhượng bất động sản sụt giảm.

Hiện nay, TP.HCM có khoảng 125 dự án bất động sản đang bị đình trệ dù TP đã bàn bạc để giải quyết nhưng tình hình vẫn còn rất khó khăn.

Theo ông Tuyến, cho dù thu ngân sách từ ôtô nhập khẩu tăng thêm 6.200 tỉ đồng so với cùng kỳ năm ngoái, do kim ngạch ôtô dưới 9 chỗ tăng 5,1 lần, tuy nhiên xe ôtô sản xuất nội địa đang tăng nên lượng xe nhập khẩu sẽ giảm trong thời gian tới.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao trong năm nay, ông Tuyến cho biết thời gian tới, ngành thuế TP.HCM sẽ tăng cường quản lý nguồn thu, bồi dưỡng nguồn thu đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, đồng thời đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra nhằm ngăn chặn hành vi gian lận thuế. 

Đặc biệt, ông Tuấn cho biết TP.HCM sẽ tăng cường các biện pháp chống buôn lậu và gian lận thương mại.

L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên